Phấn đấu hoàn thành hai dự án đường cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn trong năm nay

Ngày 10/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu Đoàn công tác của bộ đi kiểm tra, thị sát công trường thi công hai dự án đường cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn gồm: Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra, thị sát công trường thi công hai dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra, thị sát công trường thi công hai dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng.

Được khởi công lần lượt vào tháng 1/2024 và tháng 4/2024, theo kế hoạch, 2 dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2026, kết nối với tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, hoàn thiện vành đai huyết mạch kinh tế, khơi thông cánh cửa hội nhập, giao thương, du lịch và đầu tư của vùng Đông Bắc và cả nước.

Quyết tâm thông tuyến trước ngày 19/12

Đến nay, chỉ còn hơn một tháng trước mốc hoàn thành 3.000km đường cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nhà đầu tư, nhà thầu 2 dự án đường cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục “đường găng”, tính toán, lựa chọn các phương án một cách khoa học, bài bản để “về đích” đúng hạn, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Theo ước tính, hoàn lưu các cơn bão số 10, 11 đã gây thiệt hại cho 2 dự án với tổng giá trị khoảng 53 tỷ đồng, khiến tiến độ toàn dự án bị chững lại, dù các nhà thầu đã tăng gấp 1,5-2 lần nhân lực và máy móc. Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh được nhà đầu tư, nhà thầu xác định là “trọng điểm của trọng điểm” bởi khối lượng công việc rất lớn, cấu tạo địa chất phức tạp, cùng với thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra thời gian qua.

Theo ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Ban Điều hành Tổng thầu, mưa lớn làm “tê liệt” hoạt động thi công, công trường bị chia cắt, các công trình phụ trợ như đường công vụ, cầu tạm,… bị sạt lở, cuốn trôi nhiều lần khiến nhiều nhà thầu thiệt hại rất lớn. Nếu mưa lũ không quá khắc nghiệt và bất thường, nhiều hạng mục đường găng đã có thể hoàn thành trước thời hạn. Dự án có 65 cầu vượt sông và tỉnh lộ, trong đó có 1 cầu cấp đặc biệt và 5 cầu cấp 1, một số hạng mục cầu như Km28, Km52, Km69 và Km79 đang được khoanh vùng là đường găng tiến độ.

ndo_br_ddtl-8.jpg
Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh có 65 cầu vượt sông và tỉnh lộ, trong đó có 1 cầu cấp đặc biệt và 5 cầu cấp 1, một số hạng mục cầu như Km28, Km52, Km69 và Km79 đang được khoanh vùng là đường găng tiến độ.

Ngoài ra, tại các nền đường có khối lượng đào đắp lớn như phân đoạn Km17+300-Km18 (lên đến 200.000m³), Ban Điều hành dự án đã huy động 18 máy đào, máy ủi và nhiều máy lu để nhanh chóng giải quyết “điểm nghẽn” này khi thời tiết thuận lợi. Hiện, các nhà thầu đang triển khai 276 mũi thi công, với 3.332 nhân sự và 1.500 thiết bị, sản lượng đạt 4.988/11.396 tỷ đồng (tương đương 44% giá trị hợp đồng).

Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn còn 7 nhà dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng (Lạng Sơn 5 hộ, Cao Bằng 2 hộ). Trên địa bàn Lạng Sơn còn 0,65ha mặt bằng chưa bàn giao và 1 vị trí cột điện 110KV chưa di dời. Tỉnh mới chi trả 60-80% giá trị đền bù mặt bằng, khiến người dân ra công trường cản trở nhà thầu thi công.

Bất chấp khó khăn do mưa lũ và mặt bằng còn vướng mắc nhưng các nhà đầu tư, nhà thầu 2 dự án vẫn đặt mục tiêu thông tuyến trước ngày 19/12 năm nay. Cụ thể, dự án Hữu Nghị-Chi Lăng quyết tâm thông 54km tuyến chính; dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh thông tuyến 70/93km, còn lại một số vị trí cầu lớn vượt sông, ta-luy sạt trượt và các cầu phát sinh hang caster, phấn đấu trước Tết Nguyên đán sẽ thông toàn tuyến trên lớp bê-tông nhựa và cấp phối đá dăm, trừ một số hạng mục cầu phát sinh.

ndo_br_im-7-964.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá, nguồn lực thi công hiện tại ở 2 dự án hoàn toàn đáp ứng khả năng hoàn thành tiến độ, vấn đề còn lại nằm ở phương pháp và cách thức tổ chức thi công.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá, nguồn lực thi công hiện tại hoàn toàn đáp ứng khả năng hoàn thành tiến độ, vấn đề còn lại nằm ở phương pháp và cách thức tổ chức thi công. Bộ trưởng nhấn mạnh: Hai dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho các bên, là danh dự, uy tín của nhà đầu tư nhằm bảo đảm thông tuyến vào ngày 19/12. Do đó, các bên cần phối hợp chặt chẽ, tập trung nhân lực, thiết bị, thi công ngày đêm, tận dụng tối đa thời gian thời tiết khô ráo để đẩy nhanh tiến độ.

Doanh nghiệp dự án cần đẩy nhanh tiến độ, tăng sản lượng, phối hợp chặt chẽ tỉnh Cao Bằng nhằm giải ngân 5.000 tỷ đồng theo kế hoạch.

Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công và yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, vừa bảo đảm tiến độ, vừa quan tâm đời sống người dân vùng dự án, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hộ khó khăn, nhà dột nát, thể hiện tinh thần nhân văn, tạo đồng thuận, tránh phát sinh khiếu kiện.

Đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Lạng Sơn hiện còn vướng trong chi trả tiền giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn phải giải quyết dứt điểm trong vòng 1 tuần, nếu chậm trễ sẽ xem xét, báo cáo Thủ tướng. Dù còn nhiều khó khăn, song các đơn vị thi công phải xác định tinh thần cao nhất, nỗ lực hoàn thành dự án trước ngày 19/12. Đối với những đoạn gặp tình huống khó khăn đặc biệt hoặc bất khả kháng, doanh nghiệp dự án cần thống kê cụ thể, báo cáo rõ ràng lên các cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý phù hợp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị khen thưởng 3 kỹ sư thuộc dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh hy sinh trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình các nạn nhân, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cống hiến vì sự nghiệp chung của đất nước.

Chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu

Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn giải quyết dứt điểm vướng mắc còn lại về mặt bằng trong tháng 8, nhưng đến nay, nhà thầu vẫn chưa nhận được mặt bằng “sạch” dù mốc thời gian 19/12 chỉ còn khoảng 40 ngày. Các doanh nghiệp dự án đã kiến nghị với Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc tại dự án, đề xuất chỉ đạo các cơ quan chức năng 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng giải quyết dứt điểm về giải phóng mặt bằng trước ngày 20/11 để bảo đảm các mũi thi công liên tục, liền mạch.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sớm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất đối với các vị trí giải phóng mặt bằng bổ sung bước thiết kế kỹ thuật để có cơ sở chi trả bồi thường cho người dân, không để người dân tiếp tục cản trở thi công trên công trường; đồng thời hoàn trả cho doanh nghiệp dự án kinh phí đã tạm ứng cho các trung tâm phát triển quỹ đất. Bên cạnh đó, sớm phê duyệt điều chỉnh dự án tăng phần vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án lên 70% theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt, bảo đảm nguồn vốn cho dự án hoàn thành theo đúng tiến độ.

ndo_br_hncl-4-3323.jpg
Dự án Hữu Nghị-Chi Lăng, các nhà thầu đang triển khai 143 mũi thi công, với 2.820 nhân sự và 1.240 thiết bị; sản lượng đạt 3.376/6.580 tỷ đồng, tương đương 51,3 % giá trị hợp đồng.

Tại dự án Hữu Nghị-Chi Lăng, các nhà thầu đang triển khai 143 mũi thi công, với 2.820 nhân sự và 1.240 thiết bị; sản lượng đạt 3.376/6.580 tỷ đồng, tương đương 51,3% giá trị hợp đồng. Trên toàn tuyến, hiện còn gần 40 nhà dân chưa di dời, 4 vị trí đất nông nghiệp chưa bàn giao và theo hồ sơ thiết kế bước thiết kế kỹ thuật, còn 84 hộ ở xã Đồng Đăng chưa bàn giao đất cho dự án, 11 vị trí hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời. Một số đoạn tuyến chưa có vị trí đổ thải, gây khó khăn cho nhà thầu trong tăng tốc các mũi thi công đào nền đường.

Tại khu vực Km22+300 (phường Đông Kinh, Lạng Sơn) hoạt động thi công đang được triển khai đồng loạt. Một số đoạn tuyến đã thảm nhựa và cấp phối đá dăm. Đây cũng là phân đoạn nằm trong 30km được nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phấn đấu hoàn thành trên lớp bê-tông nhựa và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, phục vụ nhân dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Dự kiến, tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 9/2026, rút ngắn 3 tháng so hợp đồng. Do đó, việc bổ sung trạm dừng nghỉ và triển khai hạng mục này trở nên cấp bách triển khai ngay.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về việc bổ sung hạng mục trạm dừng nghỉ vào dự án PPP đang triển khai. Bộ trưởng đã chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn phối hợp doanh nghiệp dự án thống nhất chủ trương, đẩy nhanh thủ tục pháp lý, làm biên bản tạm bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công trạm dừng nghỉ, bắt kịp tiến độ thông tuyến của dự án.

Các doanh nghiệp dự án cũng kiến nghị, 2 dự án đường cao tốc này triển khai theo phương thức PPP (hợp tác công-tư), việc huy động các nguồn lực cần tuân thủ quy định pháp luật nhưng cũng phải căn cứ theo hợp đồng đã ký. Doanh nghiệp dự án sẵn sàng xem xét cùng thực hiện, nhưng cần có sự thống nhất của Bộ Xây dựng và chính quyền các địa phương có thẩm quyền, do vậy đề xuất địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chậm trễ hoàn thành giải phóng mặt bằng cùng một số vấn đề vướng mắc khác.

ndo_br_ddtl-2-3-5274.jpg
Nhà thầu cam kết một mặt chạy đua tiến độ, nhưng chất lượng công trình phải được chú trọng nhất, mọi điều kiện an toàn lao động phải được kiểm soát chặt chẽ.

Đại diện Tổng thầu thi công cho biết, nhằm đáp ứng mục tiêu thông tuyến do Thủ tướng Chính phủ đề ra, 2 dự án đã rút ngắn thời gian thi công gần một năm so kế hoạch ban đầu.

Mặc dù các nhà thầu đã tính toán nguồn lực để huy động nhân công và máy móc làm việc luân phiên, bảo đảm thi công liên tục ngay khi thời tiết ủng hộ, tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn bắt buộc cần thời gian chờ để bảo đảm chất lượng. “Một mặt, chúng tôi chạy đua tiến độ, nhưng chất lượng công trình phải được chú trọng nhất, mọi điều kiện an toàn lao động phải được kiểm soát chặt chẽ”, đại diện Tổng thầu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa có sử dụng AI).

Hệ sinh thái xanh và thông minh ESG - chìa khóa của doanh nghiệp thời kỳ mới

Trong lộ trình hướng tới net zero, ngành xây dựng Việt Nam đang đứng trước áp lực chuyển đổi chưa từng có. Đồng thời, khi ESG (môi trường-xã hội-quản trị) trở thành thước đo mới để thị trường định giá bất động sản, các giải pháp vật liệu xanh với dữ liệu carbon minh bạch đã trở thành lợi thế cạnh tranh sống còn.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Khi hạ tầng cảng biển, logistics, công nghiệp và doanh nghiệp được kết nối đồng bộ sẽ tạo ra sức lan tỏa. Ảnh: Khiếu Minh

Bước tiến mới của hệ thống cảng biển

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thịnh vượng, bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế biển.

Livestream bán lê tại Lai Châu. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Phải công khai quy chế livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử; quy định về quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử...

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đánh dấu việc đưa hệ thống vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Khương Trung.

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nền tảng số nâng cao giá trị nông sản Việt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, chính thức đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư để khơi thông nguồn lực phát triển

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại HS Silver Jewelry ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giá bạc ngày 4/7: Phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Thị trường bạc thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng hơn 2%, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Đà tăng này cũng tạo động lực tích cực cho thị trường bạc trong nước.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Công thương vừa triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Một góc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 gần 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power), đơn vị thành viên của Trungnam Group là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.