Gỡ nút thắt, đưa 2 dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng “về đích” cuối năm nay

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm thông tuyến đường cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025, tại công trường 2 dự án đường cao tốc qua Lạng Sơn và Cao Bằng là Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng (Lạng Sơn) đã có những chuyển động hết sức tích cực.
Công trường thi công gói thầu EC03 tại lý trình Km 39+500, dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, nhà thầu phải xẻ núi từ độ cao 70 m so với mặt đường, tiến hành giật cấp "8 mái, 9 cơ" chống sạt trượt.
Công trường thi công gói thầu EC03 tại lý trình Km 39+500, dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, nhà thầu phải xẻ núi từ độ cao 70 m so với mặt đường, tiến hành giật cấp "8 mái, 9 cơ" chống sạt trượt.

Để đạt mục tiêu thông tuyến 2 dự án này trong năm nay, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu 12 tháng, Ban Điều hành 2 dự án đã xác định các điểm xung yếu trên tuyến, triển khai tổng cộng 234 mũi thi công, với 3.750 nhân sự và hơn 1.800 thiết bị,... tận dụng “thời cơ vàng” để đẩy nhanh tiến độ, linh hoạt điều chỉnh nhân sự, thiết bị và vật tư, không để gián đoạn thi công.

Gỡ vướng mặt bằng, vật liệu

Ông Vũ Xuân Huy, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu EC03 (Công ty 559), dẫn chúng tôi đi khảo sát thực tế công trường thi công tại lý trình Km39+500, dự án Hữu Nghị-Chi Lăng thuộc thôn Háng Cút, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) cho biết, tại vị trí này, đơn vị phải tiến hành xẻ núi ở độ cao khoảng 70m so với mặt đường, giật cấp “8 mái, 9 cơ” từ trên đỉnh núi xuống để chống sạt trượt, đồng thời đào đắp khối lượng đất rất lớn. Tại công địa gói thầu, hiện vẫn còn vướng vài vị trí hạ tầng kỹ thuật đường điện 35kV và một số hộ dân chưa đồng thuận di dời.

Đơn cử, việc thi công 4 trụ cầu cạn tại Km41+450 lâu nay bị ngưng trệ do ách tắc giải phóng mặt bằng của hộ anh Trịnh Văn Hùng, ở xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng. Mặc dù chính quyền địa phương vận động nhiều lần, song phải đến tận cuối giờ chiều 15/4 vừa qua, sau cuộc họp cuối cùng giữa nhiều bên liên quan trước khi địa phương ra quyết định cưỡng chế, gia đình anh Hùng mới đồng thuận bàn giao mặt bằng.

"Gia đình anh Hùng đã nhận tiền đền bù ngày 18/4 và địa phương đã bàn giao phần mặt bằng này cho nhà thầu. Ngay trong ngày hôm nay (19/4), chúng tôi đã huy động phương tiện máy móc, nhân lực vào dọn dẹp để lấy công địa triển khai thi công ngay. Chỉ khi nút thắt này được tháo gỡ, mới có cơ sở giúp dự án thông xe vào cuối năm nay", ông Huy thở phào nhẹ nhõm.

Các nhà thầu tổ chức 78 mũi thi công tại dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng; huy động 1.955 kỹ sư, nhân công, 727 thiết bị trên toàn công trường, hiện sản lượng dự án đạt hơn 800 tỷ đồng (hơn 12,3%).
Các nhà thầu tổ chức 78 mũi thi công tại dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng; huy động 1.955 kỹ sư, nhân công, 727 thiết bị trên toàn công trường, hiện sản lượng dự án đạt hơn 800 tỷ đồng (hơn 12,3%).

Cho đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao hơn 485ha mặt bằng của dự án (tương đương 87%) nhưng ở dạng "xôi đỗ", không liền tuyến khiến nhà thầu không thể tiếp cận thi công toàn bộ công địa. Ông Trần Văn Chuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng cho biết, các nhà thầu đang tập trung huy động toàn lực về con người và thiết bị, thực hiện đúng tinh thần “mặt bằng giao tới đâu, thi công ngay tới đó”.

Các đơn vị đang tổ chức 78 mũi thi công (gồm đào đắp nền đường, cầu và cống thoát nước); huy động 1.955 kỹ sư, nhân công, 727 thiết bị thi công ngày đêm trên toàn công trường, hiện sản lượng dự án đã đạt hơn 800 tỷ đồng (hơn 12,3%).

Theo tính toán, dự án này cần 2,6 triệu m3 đá, 13,8 triệu m3 đất đắp và đổ thải 8,4 triệu m3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chấp thuận 43 bãi thải với trữ lượng 4,4 triệu m3, doanh nghiệp dự án cùng tư vấn, nhà thầu đang khảo sát, đề xuất bổ sung thêm bãi thải. Đối với các bãi thải đã được chấp thuận cho dự án, doanh nghiệp dự án đề nghị địa phương ưu tiên giải phóng mặt bằng các bãi thải cấp bách, hoàn thành và bàn giao trong quý I/2025.

Các nhà thầu trên công trường cũng phản ánh tình trạng đẩy giá, thao túng nguồn vật liệu tại tỉnh Lạng Sơn. Đơn cử, giá vật liệu được niêm yết thấp hơn nhiều so với giá thị trường, khiến nhà cung cấp phải "bù giá" vào cước vận chuyển, có đơn mua vật liệu khiến nhà thầu bị lỗ hàng trăm triệu đồng.

Doanh nghiệp dự án đã kiến nghị chính quyền và công an tỉnh Lạng Sơn rà soát, xác định rõ nguồn vật liệu, ưu tiên trữ lượng và công suất khai thác của các mỏ phục vụ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất Sở Tài chính điều chỉnh thông báo giá niêm yết sát với giá thị trường, thường xuyên cập nhật giá, tạo cơ sở chính xác để nghiệm thu, thanh quyết toán.

Hầm Đông Khê trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang gấp rút thi công.

Hầm Đông Khê trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang gấp rút thi công.

Tại dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, doanh nghiệp dự án đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường cả máy móc, thiết bị lẫn nhân sự, đồng thời, phối hợp Ban Điều hành Tổng thầu phát động 200 ngày đêm thi đua sản xuất, tiến tới mục tiêu thông tuyến trước ngày 31/12/2025.

Đến nay, các đơn vị đã huy động thêm khoảng 300 cán bộ, công nhân và 120 thiết bị, nâng tổng số hơn 2.000 nhân sự cùng 985 máy móc, thiết bị. Nhằm tăng “sức đề kháng” trong bối cảnh chạy đua với thời gian, doanh nghiệp dự án đã tạm ứng thêm 10% kinh phí cho nhà thầu để yêu cầu bổ sung máy móc và nhân công. Nhiều nhà thầu dù đủ năng lực vẫn chủ động thuê thêm thiết bị, chủ động dự phòng khi máy móc gặp sự cố.

Gia tăng áp lực

Dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 121km, được phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Ngày 1/1/2024, dự án khởi công giai đoạn 1, chiều dài hơn 93km, xuyên qua địa hình phức tạp, trên tuyến gồm 60 cầu cạn và 2 hầm xuyên núi, mức đầu tư 14.331 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 9.800 tỷ đồng (69,43%).

Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục đầu tư thêm 28km nữa và mở rộng quy mô nền đường toàn tuyến lên 17m, tổng mức đầu tư giai đoạn 2 dự kiến khoảng 10.295 tỷ đồng, trong đó 7.206 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước (tương đương 70% TMĐT theo đề xuất của UBND tỉnh Cao Bằng), 576 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 2.513 tỷ đồng vốn huy động. Sau khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Cao Bằng đến Hà Nội sẽ giảm xuống một nửa, còn khoảng 3,5 giờ. Tỉnh Cao Bằng đang phấn đấu hoàn thành chuẩn bị đầu tư trong năm nay, khởi công giai đoạn 2 đồng thời với thông tuyến giai đoạn 1 và bắt đầu thực hiện từ năm 2026.

Đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh có khối lượng thi công rất lớn, riêng 1 gói thầu EC02 đã gồm 27 công trình cầu, khối lượng đào 17 triệu m3 đất, khối lượng đắp 10 triệu m3.

Đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh có khối lượng thi công rất lớn, riêng 1 gói thầu EC02 đã gồm 27 công trình cầu, khối lượng đào 17 triệu m3 đất, khối lượng đắp 10 triệu m3.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh cho biết, dự án này có khối lượng thi công rất lớn, đơn cử, gói thầu EC02 gồm 27 công trình cầu, khối lượng đào 17 triệu m3 đất, khối lượng đắp 10 triệu m3, tương đương khối lượng của cả dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, trong khi thời gian thực hiện quá gấp gáp, áp lực lớn nhất là thiếu công nhân lái xe, lái máy.

Qua kiểm tra thực địa, các nhà đầu tư đã phát hiện có tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, tranh chấp nhân công giữa các nhà thầu khi tăng ca, tăng kíp thi công. Tập đoàn Đèo Cả đã báo cáo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 1 huy động cả giáo viên lẫn học viên lái máy cơ giới tăng cường nhân sự, tăng ca cho các nhà thầu đang thi công tại hai dự án.

Kể từ khi đề xuất dự án, các nhà đầu tư, nhà thầu đều nhận diện được khó khăn, vướng mắc của dự án. Tại vị trí cầu Km79+250 bắc qua sông Bằng có địa hình hiểm trở nhất, với đường tiếp cận độc đạo, nhiều vực sâu, gấp khúc, hết sức khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công. Xác định đây là hạng mục thuộc “đường găng” tiến độ của dự án, Tập đoàn Đèo Cả đã trực tiếp đảm nhận thi công, tổ chức mở tuyến đường công vụ dài hơn 6km mỗi bên để tiếp cận hạng mục công trình, triển khai 2 mũi thi công ở cả 2 phía, phấn đấu hoàn thành trụ P2 và P3 (nằm dưới lòng sông) trước mùa mưa lũ.

Vị trí thi công cầu Km79+250 bắc qua sông Bằng có địa hình hiểm trở, đường tiếp cận độc đạo, nhiều vực sâu, gấp khúc, hết sức khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, thiết bị.

Vị trí thi công cầu Km79+250 bắc qua sông Bằng có địa hình hiểm trở, đường tiếp cận độc đạo, nhiều vực sâu, gấp khúc, hết sức khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, thiết bị.

Giải pháp hoàn thành cầu tạm trước ngày 15/5 để vận chuyển, điều phối tận dụng khoảng 700.000m3 đất đào cho các đoạn cuối tuyến đã được đưa ra, giúp tăng tốc thi công. Tương tự, cụm cầu cạn vượt địa hình từ Km68 đến Km73 có trụ cao hơn 50m, mặt bằng chật hẹp, địa hình dốc dựng đứng hiểm trở, đường tiếp cận đến các vị trí thi công mố trụ rất khó khăn.

Nhà thầu đã chủ động bổ sung đường công vụ xương cá, mở thêm nhiều mũi thi công, huy động máy móc thiết bị đặc chủng có công suất lớn để tiếp cận hiện trường. Đây là hai hạng mục thuộc “đường găng” tiến độ toàn dự án, đang được các nhà đầu tư cùng nhà thầu tập trung triển khai đồng thời nhiều mũi thi công để bảo đảm tiến độ thông tuyến trước ngày 31/12 tới.

Cả hai dự án này đều mang ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc đến năm 2025 của Chính phủ, mà còn hình thành hành lang giao thông chiến lược, kết nối khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt-Trung, thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển. Việc phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm nay còn thay lời tri ân đến người dân hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn đã nhường đất, chấp nhận tạm cư để dự án được thi công thuận lợi, góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí cho chính các doanh nghiệp tham gia dự án.

Có thể bạn quan tâm

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân thu hái lá a-ti-sô.

Tạo sinh kế bền vững, lan tỏa tinh hoa dược Việt Nam

Nhiều năm qua, phát triển dược liệu tại Việt Nam vẫn tồn tại một nút thắt lớn, đó là sản xuất manh mún, thiếu liên kết, giá trị thấp. Dược liệu trong nước chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường và thiếu tiêu chuẩn hóa, mất lợi thế phát triển tại sân nhà.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.

Công nhân Điện lực Điện Biên Phủ ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, công tơ trên cột điện tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đồng loạt chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang hệ thống, bắt đầu từ ngày 20/6, Điện lực Điện Biên Phủ (thuộc Công ty Điện lực Điện Biên) phối hợp phường Điện Biên Phủ, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tổ chức ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện lực.

Khám và cho trẻ uống Vitamin A tại Trạm Y tế xã Bạch Thông. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Xây dựng hệ thống y tế gần dân, hiện đại

Với phương châm “gần dân, sát dân ở tuyến dưới-hiện đại hóa, tự chủ ở tuyến trên”, hệ thống y tế Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuyến dưới được củng cố vững chắc, trong khi tuyến trên ngày càng khẳng định là trung tâm đào tạo, khám, chữa bệnh của cả vùng phía bắc.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phìn Ngan đang dần hoàn thiện sau khi chuyển đổi công năng từ trụ sở xã Phìn Ngan cũ.

Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Không để trụ sở, công trình công cộng dôi dư bị xuống cấp, bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bát Xát (Lào Cai) đã chủ động xây dựng phương án chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xây dựng cống thoát nước có đường kính lớn tại khu vực Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng.

Thái Nguyên cải thiện tình trạng ngập úng đô thị trung tâm

Phường Phan Đình Phùng là đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên, thường diễn ra các hoạt động sôi động. Nhưng trời cứ mưa to từ 60-70mm liên tục khoảng 30 phút trở lên là nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt (người thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa tiến độ thi công Trường nội trú liên cấp Nà Bủng trên địa bàn xã biên giới Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp

Dù lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa "đốc thúc" tiến độ, song nhiều công trình xây dựng trường nội trú liên cấp ở Điện Biên vẫn còn chậm tiến độ. Diễn biến thời tiết bất thường cùng với biến động giá nguyên vật liệu hiện nay càng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm tiến độ các dự án trên địa bàn.

Chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tuần hoàn

Chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chi phí cho các hộ chăn nuôi bò vỗ béo, trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi bò, sử dụng chất thải của bò ủ thành phân hữu cơ bón cho ngô sinh khối, cây trồng và nuôi giun quế làm thức ăn bổ sung cho gà, vịt, lợn...

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra, đôn đốc tiến độ tuyến đường liên xã Sơn Lộ-Yên Thổ.

Tạo động lực phát triển trên vùng đất khó

Các xã ở khu vực phía tây tỉnh Cao Bằng sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do xa trung tâm, trình độ dân trí chưa đồng đều, địa hình độ dốc cao, ít đất sản xuất, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa yêu thương, kết nối nguồn lực vì cộng đồng

Tháng Nhân đạo năm 2026 tại Tuyên Quang đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những công trình dân sinh thiết thực, các mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả và nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với người yếu thế.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực 5 cùng lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng.

Giữ màu xanh những cánh rừng nguyên sinh

Hạt Kiểm lâm khu vực 5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và cộng đồng ngày đêm bám rừng, bám địa bàn để bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động vật, thực vật phong phú, đa dạng.