Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

Một số địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đã bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có độ tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi, như tỉnh Hưng Yên 100% người cao tuổi đã có thẻ bảo hiểm y tế…
Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức họp báo tuyên truyền về Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.
Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức họp báo tuyên truyền về Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức họp báo tuyên truyền về Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, xã hội…, trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Theo báo cáo của Hội người cao tuổi Việt Nam, hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người cao tuổi đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hơn 900 nghìn người cao tuổi đang hưởng chế độ người cao tuổi, gần 1,9 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, trong đó có hơn 10 nghìn người cao tuổi được chăm sóc ở cơ sở trợ giúp xã hội…

Tại buổi họp báo, chia sẻ thông tin về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Trưởng Ban Chăm sóc người cao tuổi (Hội Người cao tuổi Việt Nam) Nguyễn Xuân Lập cho biết: hiện nay, 96% người cao tuổi đã có thẻ bảo hiểm y tế.

Một số địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đã bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có độ tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi, như tỉnh Hưng Yên 100% người cao tuổi đã có thẻ bảo hiểm y tế…

Ông Nguyễn Xuân Lập cũng cho biết, thông qua các hoạt động, Hội cũng phấn đấu thời gian tới 100% người cao tuổi trong cả nước sẽ có thẻ bảo hiểm y tế.

Hội phối hợp các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Hội có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 5% người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; huy động khối doanh nghiệp, khu vực tư nhân tham gia công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi…

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ cũng mong muốn, thông qua các hoạt động truyền thông trong Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 sẽ giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, các chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi…

Đồng thời, nguồn lực vận động được từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn…

Theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; mức chuẩn trợ cấp từ năm 2010 đến năm 2020 đã tăng 4 lần từ 90 nghìn đồng/tháng lên 360 nghìn đồng/tháng, một số địa phương có mức tăng mức chuẩn cao hơn quy định của Chính phủ và mở rộng diện hưởng, như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.