Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc đánh giá cao Đội Công binh Việt Nam trong bảo quản các loại trang, thiết bị

Chiều 26/11, thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) do ông Dmitry Sobolevskiy - thừa ủy quyền Trưởng phòng Quản lý trang bị nước cử quân làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra năng lực toàn diện đối với Đội Công binh số 3 của Việt Nam.
Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp quốc kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành của phương tiện xe máy của Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)
Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp quốc kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành của phương tiện xe máy của Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác, trong đó trọng tâm hướng vào kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành các loại trang, thiết bị chính, công tác bảo đảm vật tư tự duy trì của đơn vị; công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật, thông tin, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra toàn bộ quân tư trang, trang bị cá nhân theo quy định của Liên hợp quốc của các quân nhân trong toàn đơn vị.

Ông Dmitry Sobolevskiy - thừa ủy quyền Trưởng phòng Quản lý trang bị nước cử quân làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra năng lực toàn diện đối với Đội Công binh số 3 của Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Ông Dmitry Sobolevskiy - thừa ủy quyền Trưởng phòng Quản lý trang bị nước cử quân làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra năng lực toàn diện đối với Đội Công binh số 3 của Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, Đội Công binh số 3 đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu của Đoàn công tác Phái bộ.

Kết luận buổi kiểm tra, thay mặt Đoàn công tác, ông Dmitry Sobolevskiy đánh giá cao công tác bảo quản, bảo trì các loại trang, thiết bị của Đội Công binh Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, việc bảo đảm tốt khả năng vận hành của các loại trang, thiết bị sẽ quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ. Ông Dmitry Sobolevskiy mong muốn, trong thời gian tiếp theo, Đội Công binh Việt Nam tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác bảo đảm kỹ thuật đối với các loại trang, thiết bị, vật tư của đơn vị, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp quốc kiểm tra công tác bảo quản, bảo trì vũ khí của Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp quốc kiểm tra công tác bảo quản, bảo trì vũ khí của Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Theo Trung tá Phạm Ngọc Âu, Phó Đội trưởng Chuyên môn Đội Công binh số 3 cho biết, đây là đợt kiểm tra định kỳ hằng quý của Phái bộ đối với các đơn vị của các nước cử quân. Để có được kết quả nêu trên Ban Chỉ huy Đội đã làm tốt công tác quán triệt, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động; phân công chuẩn bị toàn diện, chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ ngay từ sớm, thực hiện theo phương châm “mắt thấy, tay sờ, có phương án dự phòng và tuyệt đối không được chủ quan”, nhất là đối với các phương tiện xe máy công binh đã qua khai thác sử dụng bị xuống cấp nhiều và một số chưa có phụ tùng thay thế, Chỉ huy Đội đã rà soát, nghiên cứu, phát huy hiệu quả kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên có tay nghề cao để cải tạo, chế thức phụ tùng thay thế. Do đó đã đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của Liên hợp quốc và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp quốc kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành của các phương tiện chuyên dùng của Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp quốc kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành của các phương tiện chuyên dùng của Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Với những kết quả tiêu biểu trong các đợt kiểm tra của Đoàn Cục Hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York vào ngày 25/11 và Đoàn kiểm tra năng lực trang bị của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) vào ngày 26/11 là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 đang ra sức thi đua về đích các mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công- Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.