Đội Công binh Việt Nam xây dựng hàng rào bảo vệ Trạm Abu Qussa

Khu vực Abu Qussa thường xuyên xảy ra các vụ xung đột vũ trang giữa các phe phái, Đội công binh đã hoàn thành 380m hàng rào bảo vệ bao gồm chôn 127 cột chữ Y, 126 cột chữ I và làm cổng ra vào rộng 5m.
Đội Công binh chôn cột chữ Y để làm hàng rào bảo vệ. (Nguồn: vnexpress.net/TTXVN)
Đội Công binh chôn cột chữ Y để làm hàng rào bảo vệ. (Nguồn: vnexpress.net/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), mới đây, Đội Công binh số 1 của Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ xây hàng rào bảo vệ Trạm quan sát viên quân sự tại Abu Qussa của Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA).

Abu Qussa là khu vực giáp ranh giữa Sudan và Nam Sudan, cách vị trí đóng quân của Đội Công binh khoảng hơn 250km theo đường chim bay; nếu đi theo đường bộ khoảng 500km đường đất và đường rừng.

Tình hình an ninh chính trị ở đây rất phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ xung đột vũ trang giữa các phe phái. Trạm quan sát viên quân sự của Phái bộ được đặt tại đây để giám sát thỏa thuận về hòa bình giữa các bên liên quan dọc biên giới.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống bảo vệ Trạm quan sát viên quân sự của Phái bộ UNISFA tại đây, Tổ công tác do Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1 trực tiếp chỉ huy đã tiến hành khảo sát nắm tình hình nhiệm vụ.

Sau khảo sát, Đội Công binh thống nhất giao cho Phân đội Công binh Công trình 1 xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, dự trù vật chất sẵn sàng lên đường triển khai thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Ban Chỉ huy Đội Công binh đã tổ chức buổi giao nhiệm vụ cho lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống bảo vệ Trạm quan sát viên quân sự của Phái bộ UNISFA tại Abu Qussa.

Đại tá Mạc Đức Trọng khẳng định đây là nhiệm vụ mới, khó khăn, khu vực thực hiện nhiệm vụ ở đường biên, tình hình an ninh chính trị rất phức tạp, yêu cầu toàn đội phải làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác bảo đảm hậu cần trong 20 ngày.

Bên cạnh đó, do vận chuyển bằng trực thăng nên vật chất mang theo để thực hiện nhiệm vụ phải gọn nhẹ, không cồng kềnh.

Đại tá Mạc Đức Trọng yêu cầu lực lượng được giao thực hiện phải nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ quản, triển khai nhiệm vụ khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Toàn đơn vị cần nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật; phát huy trách nhiệm, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ huy Đội Công binh số 1 đã liên hệ hiệp đồng 2 chuyến máy bay trực thăng để vận chuyển người và vật chất.

Toàn bộ lực lượng 17 đồng chí với đầy đủ trang bị, kỹ thuật cầm tay do Đại úy Nguyễn Văn Khải, Phân đội trưởng, Phân đội Công binh Công trình 1 chỉ huy đã lên đường triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi đặt tới Abu Qussa, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, nắm bắt tình hình và triển khai ngay vào thực hiện nhiệm vụ.

Sau 14 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, triệt để tận dụng thời gian, làm việc cả ngày nghỉ; với phương pháp triển khai khoa học hợp lý, sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị với đơn vị chủ quản và các cơ quan chức năng của phái bộ; giữa các thành viên trong tổ, giữa các tổ công tác với nhau, lực lượng của Phân đội Công binh Công trình 1 đã hoàn thành 380m hàng rào bảo vệ bao gồm chôn 127 cột chữ Y, 126 cột chữ I và làm 1 cổng ra vào rộng 5m.

Thời gian hoàn thành sớm hơn tổng thời gian dự kiến 6 ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, máy bay trực thăng của Phái bộ đã đưa toàn đội về đến căn cứ an toàn.

Như vậy, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Phân khu Bắc, tổ chức cứu hộ đường bộ; làm hệ thống thoát nước khu vực dân cư; củng cố doanh trại, Đội Công binh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm hàng rào bảo vệ Trạm quan sát viên quân sự của Phái bộ UNISFA tại Abu Qussa, một nhiệm vụ có tính chất độc lập cao, ở khu vực khó khăn, phức tạp.

Kết quả này tiếp tục khẳng định trình độ, năng lực, tính độc lập tác chiến, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, các bộ phận của Đội Công binh Việt Nam; đồng thời tạo nên một dấu ấn mới trong bảng thành tích của Đội Công binh Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA.

Qua đó, Đội Công binh Việt Nam cũng góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh con người Việt Nam tại Phái bộ cũng như trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngày 4/5/2022, Đoàn tiền trạm của Đội Công binh số 1 gồm 28 người lên máy bay, bắt đầu hành trình đến Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei. Hơn một tháng sau đó, đội hình chính gồm 156 thành viên cũng đến UNISFA.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. UNISFA là phái bộ được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Hợp tác chuỗi cung ứng hóa chất Việt Nam-Ai Cập

Ngày 14/4, tại New Cairo (Ai Cập), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU), mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn trong lĩnh vực cung ứng quặng apatit và phát triển thị trường các sản phẩm hóa chất, phân bón giữa hai bên.

Em nhỏ làm việc dưới trời nắng nóng tại Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.

Ảnh chụp ngày 16/2/2025 cho thấy quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Đánh thức tiềm năng thương mại nội khối

Tổng Thư ký Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) Wamkele Mene kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh thực thi thỏa thuận thương mại lịch sử nhằm khai mở thị trường trị giá 3.400 tỷ USD của châu lục.

Africa Energy Indaba mở ra nhiều cơ hội đầu tư. (Ảnh: SA Profile)

Châu Phi tăng cường tự chủ năng lượng

Xung đột leo thang ở Trung Đông trở thành cú sốc địa kinh tế tác động trực diện lên đời sống người dân châu Phi, khi phần lớn các nước ở lục địa này nhập khẩu ròng nhiên liệu, phụ thuộc vào dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu.