Thanh niên Đội Công binh Việt Nam xung kích, tình nguyện vì cộng đồng Abyei

Thông tin từ Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA cho biết: Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Chi đoàn thanh niên Đội Công binh Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về người dân và cộng đồng trẻ tại khu vực Abyei.
Chi đoàn Thanh niên Đội Công binh Việt Nam cấp nước sạch cho cộng đồng dân cư. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)
Chi đoàn Thanh niên Đội Công binh Việt Nam cấp nước sạch cho cộng đồng dân cư. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Chi đoàn thanh niên Đội Công binh có tổng số 12 đoàn viên, trong đó có những đồng chí tuổi đời còn rất trẻ, vừa bước chân rời khỏi ghế nhà trường quân đội đã ngay lập tức viết đơn tình nguyện tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Vượt qua hơn 11.000 cây số, những người trẻ mang theo tinh thần đầy nhiệt huyết đã ghi lại những dấu ấn đậm nét trên mảnh đất Abyei còn nhiều khó khăn.

“Ngay từ những ngày đầu năm, Ban Chỉ huy Đội Công binh đã chỉ đạo Chi đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai các hoạt động xung kích trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị; đồng thời, là lực lượng nòng cốt trong việc hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại địa bàn” - Thượng úy Lê Hữu Khánh, Bí thư Chi đoàn Đội Công binh, chia sẻ.

Các đoàn viên Chi đoàn thanh niên Đội Công binh Việt Nam giúp người dân Abyei trồng cây nông nghiệp. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Các đoàn viên Chi đoàn thanh niên Đội Công binh Việt Nam giúp người dân Abyei trồng cây nông nghiệp. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Bên cạnh những nhiệm vụ chuyên môn công binh, thời gian qua Chi đoàn thanh niên của Đội Công binh đã thường xuyên trao đổi, kết nối với cộng đồng trẻ của Abyei, nắm bắt được thực trạng, khó khăn tại địa bàn. Từ đó, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nội bộ, phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đưa ra những giải pháp khả thi nhất. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, họ lại tự giác phân công nhau chia thành từng tốp sửa chữa, làm bàn ghế cho các trường học, hỗ trợ người dân địa phương trồng cây nông nghiệp, hay cấp nước cho các khu dân cư, bệnh viện, nhà thờ…

Các cán bộ là đoàn viên Chi đoàn thanh niên Đội Công binh Việt Nam hướng dẫn người dân khu vực Abyei lấy nước sạch. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Các cán bộ là đoàn viên Chi đoàn thanh niên Đội Công binh Việt Nam hướng dẫn người dân khu vực Abyei lấy nước sạch. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Đặc biệt, những ngày đầu tháng 3 vừa qua, Chi đoàn đã phối hợp cùng các Phân đội tổ chức sửa chữa tuyến đường tại trung tâm khu vực Abyei. Đây là con đường có lưu lượng giao thông lớn nằm trong khu vực trọng điểm đi qua 3 cơ quan quan trọng của khu vực Abyei, gồm: Trung tâm Thanh niên Abyei, Hội Phụ nữ Abyei và Ủy ban Cứu trợ và hỗ trợ phục hồi. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề, Đoàn thanh niên Đội Công binh đã nhanh chóng tham mưu cho Ban Chỉ huy đội, tiến hành khắc phục nhằm bảo đảm cho hoạt động đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa sắp tới trong tháng 5 này.

Người dân khu vực Abyei xếp hàng chờ lấy nước sạch. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Người dân khu vực Abyei xếp hàng chờ lấy nước sạch. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C, cùng với đó là những cơn bão cát đổ về bất ngờ nhưng với tinh thần quyết tâm, chỉ trong vỏn vẹn chưa tới 3 ngày, tuyến đường đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đường được mở rộng 8m, bảo đảm cho 2 làn xe di chuyển, mặt đường được nâng cấp, cao hơn so với mặt đất 50cm và rải thêm đất Muram đỏ nhằm tăng khả năng chống chịu với mùa mưa.

Kết quả nêu trên khẳng định, sự cố gắng và nỗ lực của Đội Công binh nói chung và Chi đoàn nói riêng, tiếp tục để lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân địa phương nơi đây.

Các đoàn viên Chi đoàn thanh niên Đội Công binh Việt Nam tham gia sửa chữa tuyến đường tại trung tâm khu vực Abyei. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Các đoàn viên Chi đoàn thanh niên Đội Công binh Việt Nam tham gia sửa chữa tuyến đường tại trung tâm khu vực Abyei. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam cung cấp)

Đại diện Trung tâm Thanh niên Abyei, anh Deng Aguer, Hội trưởng Hội Thanh niên Abyei, chia sẻ: “Chỉ đến khi Đội Công binh Việt Nam các bạn đến thì con đường mới thực sự đường hoàn thành một cách tươm tất như bây giờ. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Thay mặt cho hơn 54 thanh niên trong Trung tâm và những cơ quan chung quanh, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và chân thành đến toàn thể các bạn Việt Nam, chúc các bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục hỗ trợ khu vực Abyei này thêm nhiều hơn nữa".

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.