Những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm 45 ngày đêm không chỉ thể hiện năng lực, bản lĩnh của lực lượng Công an thành phố mà còn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong hành trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
Bóc gỡ đến cùng từ dấu hiệu vi phạm nhỏ
Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy, không ít chuyên án lớn được bắt đầu từ những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Đầu tháng 6/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Bình Tân qua kiểm tra phát hiện hai đối tượng dương tính với ma túy. Lần theo manh mối nhỏ này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra và triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hơn 100.000 sản phẩm, dụng cụ, bán thành phẩm cùng hàng loạt máy móc, nguyên liệu sản xuất dùng để sử dụng, điều chế ma túy.
Tương tự, từ việc phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Đông Thạnh, các trinh sát tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã bắt giữ 30 đối tượng và thu giữ gần 1 kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy cùng nhiều phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Mở rộng điều tra còn phát hiện hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550 kg túi nilon dùng để đóng gói ma túy, hơn 500 dụng cụ dùng để phân chia ma túy, tổng khối lượng tang vật thu giữ lên tới hơn một tấn.
Từ những manh mối nhỏ, lực lượng Công an thành phố đã kiên trì lần theo từng dấu vết để phát hiện, triệt phá những đường dây tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, góp phần ngăn chặn từ gốc các nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cho biết: Gần đây xuất hiện xu hướng gia tăng các vụ việc liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều trường hợp dù không trực tiếp sử dụng nhưng vẫn tham gia chuẩn bị địa điểm, phương tiện, dụng cụ hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng. Đây đều là những hành vi tiếp tay cho tội phạm và sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm.
Trong cuộc tiếp xúc cử tri của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Bình Tiên vừa qua, cử tri Phạm Văn Phố đánh giá: “Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm của Công an thành phố là một chủ trương, hoạt động hợp lòng dân. Đợt cao điểm đã thu được nhiều kết quả to lớn về đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Điều này tạo sự yên tâm cho người dân và cả môi trường đầu tư, du khách quốc tế khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh”.
Quyết tâm làm sạch địa bàn
Không chỉ tập trung đấu tranh các chuyên án lớn, Công an thành phố còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm làm sạch địa bàn từ cơ sở. Gần nửa đêm, khu nhà trọ ở xã Hưng Long vẫn còn sáng đèn khi các tổ công tác thực hiện đồng loạt kiểm tra cư trú, rà soát nhân khẩu và kiểm tra nhanh ma túy đối với các trường hợp nghi vấn. Qua kiểm tra 26 hộ dân và 9 khu nhà trọ, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy.
Còn tại phường An Phú, hàng chục cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, chung cư cho thuê, nhà trọ, cơ sở lưu trú, cầm đồ, massage... cũng được kiểm tra xuyên đêm. Hàng trăm trường hợp được kiểm tra nhanh ma túy, nhiều vi phạm về cư trú, đăng ký kinh doanh và sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, xử lý.
Những hoạt động quyết liệt này là một phần trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn với phương châm hành động “rà từng ngõ, gõ từng nhà, xét từng đối tượng”. Đây không còn là những chiến dịch truy quét đơn lẻ mà là sự thay đổi mạnh mẽ về phương thức đấu tranh, từ đồng bộ trong ứng dụng công nghệ, quản lý địa bàn đến việc phát huy vai trò của người dân nhằm phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm.
Không chỉ quyết liệt với tội phạm ma túy, Công an thành phố còn tăng cường kiểm tra các đơn vị lưu trú, xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép hoặc lợi dụng địa bàn để hoạt động. Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép.
Trong đó, tháng 6/2026, các đơn vị đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhóm 83 người nước ngoài thuê khách sạn tại phường Bình Dương để thiết lập “đại bản doanh” lừa đảo trên không gian mạng. Qua những cuộc kiểm tra gắt gao, nhiều vụ án lớn về lừa đảo đã bị triệt phá khi các đối tượng vừa manh nha hoạt động, cho thấy bản lĩnh, sự chủ động của lực lượng công an.
Tại buổi làm việc với PC04 mới đây, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống. Lãnh đạo Thành ủy nhấn mạnh: Giá trị lớn nhất của đợt cao điểm không chỉ nằm ở số vụ án được khám phá hay số lượng đối tượng bị xử lý mà còn ở việc tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.
Những chuyên án được khám phá từ các dấu hiệu rất nhỏ đã cho thấy bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và tinh thần không khoan nhượng của lực lượng Công an thành phố trước các loại tội phạm. Quan trọng hơn, những kết quả đó đang củng cố niềm tin của nhân dân, tạo dựng môi trường sống an toàn, ổn định cho người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Việc giữ vững địa bàn sạch về ma túy không chỉ là yêu cầu về an ninh trật tự mà còn là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững.