Nút giao thông trọng điểm kết nối miền trung

Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là một trong 5 dự án trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ khớp nối với các tuyến giao thông trọng điểm của Đà Nẵng.
Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ khớp nối với các tuyến giao thông trọng điểm của Đà Nẵng.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía tây thành phố mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế-xã hội mới cho Đà Nẵng và toàn vùng.

Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vừa khởi công vào tháng 12/2025 với tổng kinh phí đầu tư hơn 537,6 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong 5 dự án trọng điểm của thành phố được khởi công đồng loạt vào dịp này để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành, được đầu tư theo hình thức khác mức liên thông và tận dụng tối đa phần tuyến đã được xây dựng của đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đồng thời bổ sung các hạng mục mới để bảo đảm năng lực thông hành cao nhất. Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 14B sẽ xây dựng cầu vượt đường cao tốc với quy mô mặt cắt ngang đa dạng từ 23,1m đến 34m, bảo đảm từ 4 đến 6 làn xe cơ giới cùng các làn hỗn hợp. Đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng tại lý trình Km78+144,31.

Dự án đồng thời mở rộng đoạn chui dưới cầu vượt để kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, bảo đảm tính đồng bộ với quy mô cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đang triển khai. Nút giao thông này sẽ bao gồm 4 nhánh rẽ phải trực tiếp (được hoàn thiện từ phần đã đầu tư) và bổ sung mới 4 nhánh rẽ trái gián tiếp. Toàn bộ các nhánh rẽ được thiết kế với bề rộng từ 8 đến 10,5m.

Đáng chú ý, hệ thống điện chiếu sáng sẽ có 4 tủ điều khiển thông minh, kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng thành phố để vận hành đồng bộ. Hệ thống thoát nước cũng được tính toán kỹ lưỡng với việc nối dài các cống hiện hữu và xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc, tường chắn, bảo đảm công trình vận hành ổn định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 537,6 tỷ đồng, do Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng DACINCO và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng & Thương mại Nhất Huy thi công, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 6/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Dự án Nút giao Quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông tại nút giao hiện hữu; khai thác tối đa hiệu quả của tuyến cao tốc.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Minh Huy cho biết: “Những ngày qua, đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực, tổ chức quản lý, điều hành để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động suốt quá trình thi công”.

Ông Phan Văn Hải, trú tại xã Bà Nà chia sẻ: Việc triển khai các dự án giao thông quan trọng như Dự án Nút giao Quốc lộ 14B không chỉ thuận tiện cho giao thông mà còn làm thay đổi bộ mặt đô thị. Đây là công trình được người dân, doanh nghiệp tin tưởng, mong đợi.

Những ngày này, không khí thi công hối hả diễn ra trên công trường của dự án với quyết tâm “vượt nắng thắng mưa, thực hiện 3 ca 4 kíp” theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự án bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hoàn thành các mục tiêu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần đồng bộ khớp nối giao thông với cao tốc bắc-nam trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.