Nước thải “lạ” đầu độc biển Nha Trang

Nhiều ngày nay, người dân tắm biển phía bắc Nha Trang phản ánh nước biển có mùi lạ. Sáng 7/9, người dân thôn Lương Hòa phản ánh có một dòng nước thải màu đen, bọt trắng xóa, mùi hôi nồng nặc theo dòng suối xả thẳng ra biển bắc Nha Trang.

Dòng nước có màu đen, bọt trắng xóa, mùi hôi nồng nặc được xả thẳng ra biển phía bắc Nha Trang.
Dòng nước có màu đen, bọt trắng xóa, mùi hôi nồng nặc được xả thẳng ra biển phía bắc Nha Trang.

Ghi nhận của Phóng viên tại cầu Giăng Dây, quốc lộ 1A, thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang, lượng lớn nước thải mùi hôi nồng nặc ào ào theo dòng nước mưa chảy ra môi trường làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân nhưng không có lực lượng chức năng nào đến xử lý.

Khi Phóng viên đang ghi hình, có 3 người tự xưng là bảo vệ và công nhân của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang ngăn cản phóng viên quay phim, chụp hình nhưng không đưa ra lý do chính đáng.

z6986073517248-ae5f6a0b5255d2bd6e05c9f115c7edcd.jpg
Người đàn ông tự xưng là bảo vệ của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang ngăn cản phóng viên tác nghiệp.

Chị N.T. G, người dân sinh sống tại thôn Lương Hòa, cho biết, cứ hễ trời mưa là một lượng nước màu đen theo dòng nước chảy về, mang một mùi hôi thối nồng nặc làm đảo lộn cuộc sống của cả gia đình, có những lúc ăn cơm hay đi ngủ, mùi hôi từ dòng nước xả thải xông thẳng vào mũi làm chị rất đau đầu, khó chịu. Còn vào những ngày nắng, mùi hôi nồng nặc hơn, nhiều lúc gia đình chị phải đi “lánh nạn” nhà người quen để ở tạm, hết xả thải rồi về.

Clip phóng viên ghi hình sáng 7/9 tại thôn Lương Hòa.

Theo dòng nước xả thải, phóng viên đi đến cửa biển Cảng Vĩnh Lương, thôn Lương Sơn 3, phường Bắc Nha Trang, lượng nước vẫn ào ào xả chảy thẳng ra biển.

Anh N.V.B sinh sống tại đây thông tin, nước từ trên đầu nguồn thôn Lương Hòa xả thải thẳng ra đây có màu đen như cà-phê phin, mùi hôi nồng nặc đổ thẳng ra biển, những năm trước cá chết nổi hàng loạt cộng thêm mùi hôi thối của nước khiến cho cuộc sống của gia đình anh và những người dân sinh sống xung quanh xáo trộn.

z6986081349654-c9b9456a5d12ad0bea13d19cddf79743.jpg
Người dân phản ánh nước có màu đen như cà-phê phin, mùi hôi nồng nặc đổ thẳng ra biển.

Từ trước lễ 2/9, lượng nước xả thải nhiều hơn, anh N.V.B và mọi người dân chung quanh có ý kiến lên trưởng thôn, chỉ mong muốn được cơ quan chính quyền vào cuộc để xử lý triệt để, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân, nhưng vẫn không được cơ quan chính quyền giải quyết.

Phóng viên liên hệ với bà Nguyễn Thị Trung Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bắc Nha Trang, bà Thu cho biết đã nhận được phản ánh của người dân thôn Lương Hòa nhiều lần. Tuy nhiên, đây là nước rỉ từ bãi rác Rù Rì đã có từ lâu, mỗi lần mưa xuống thì nước chảy ra nhiều, việc này Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Xây dựng xử lý nhưng đến nay chưa có phương án thu gom nước thải để xử lý.

z6985133652717-365367de217f68972791977615b81b6b.jpg
Một bên nước mưa, một bên nước thải cùng nhập vào dòng suối đổ ra biển.

Nha Trang là thành phố du lịch biển, hằng năm đón hàng triệu du khách trong nước và quốc tế, nước thải ô nhiễm xả thẳng ra biển gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho người dân sinh sống và du khách tắm biển. Ngoài ra, ô nhiễm biển làm giảm sản lượng thủy sản, ảnh hưởng đến sinh kế ngư dân, gây thiệt hại cho du lịch và kéo theo chi phí lớn cho việc xử lý, phục hồi môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.