Chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp thải nước bẩn ở Phan Thiết

Nhiều doanh nghiệp trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tự ý đấu nối ống thải của đơn vị vào hệ thống thoát nước mưa của thành phố để xả nước chưa xử lý ra biển hoặc ra đường. Tình trạng này đang gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và hình ảnh du lịch xanh.

Từ đoạn resort Ca Ty Mui Ne đến Ngoc Bich Bungalow, những “ao” nước đọng lại do hệ thống thải nước của thành phố thoát ra, với từng mảng rêu xanh.
Từ đoạn resort Ca Ty Mui Ne đến Ngoc Bich Bungalow, những “ao” nước đọng lại do hệ thống thải nước của thành phố thoát ra, với từng mảng rêu xanh.

Nước thải có mùi trên bãi biển

Đường Nguyễn Đình Chiểu (được mệnh danh là con đường “thủ đô” resort) có hai hệ thống thoát nước mưa gồm: Đường ống bên phía đồi cát chưa hoạt động do đang chờ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né; đường ống bên phía biển để thoát nước mưa, nước suối ra biển. Thế nhưng, hai hệ thống thoát nước này đang trở thành “cống thải” của nhiều doanh nghiệp để xả nước bẩn, nước chưa xử lý ra môi trường bên ngoài.
Tại bãi biển nằm phía sau các resort, nhiều vị trí bốc mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước mưa của thành phố. Đoạn từ resort Ca Ty Mui Ne đến Ngoc Bich Bungalow, những ao nước với từng mảng rêu xanh nổi lềnh bềnh nằm trên bãi biển do hệ thống thải nước của thành phố thoát ra. Từ ao nước này có thêm đường mương dẫn nước thải ra biển. Chúng tôi thử đào vét đường mương và ao đã cạn nước xuống sâu khoảng 20-30cm mà vẫn thấy còn mầu xanh rêu và mùi hôi thối nồng nặc.
Tuy không ghi nhận được toàn bộ hệ thống thải nước ra biển trên đường Nguyễn Đình Chiểu do những resort đã bịt lối nhưng từ resort Ca Ty Mui Ne đến nhà thờ Rạng dài khoảng 5-7km, chúng tôi ghi nhận được năm hệ thống nước thải ra biển đều có ao nước đọng lại và bốc mùi hôi thối.
Những ao nước có mầu xanh đọng lại trên bãi biển đã khiến nhiều du khách có cảm giác khó chịu, làm mất đi hình ảnh du lịch xanh và gây ô nhiễm môi trường biển. Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, du khách Huỳnh Mai Nhiên đánh giá: “Vừa xuống bãi biển, tôi thấy ngay ao nước mầu xanh rêu, bốc mùi hôi thối. Tôi cũng không muốn xuống tắm biển sau khi thấy dòng nước thải từ cống thoát ra biển”.

Mong mỏi nhà máy xử lý

Ông Ngô Đào Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàm Tiến cho biết, hệ thống thải nước bên phía đồi chưa đưa vào hoạt động và đang chờ đấu nối vào nhà máy xử lý thì làm sao có nước thải(?) Nước trào lên từ nhiều hố ga đọng lại, làm đá lát trên vỉa hè bong tróc, gây mất mỹ quan đô thị, bốc mùi hôi thối và mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nhiều về du lịch. Phường đã có văn bản mời các đơn vị liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết phối hợp kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh đã đấu nối đường ống nước thải của đơn vị vào hệ thống thoát nước mưa của thành phố. Đoàn kiểm tra hệ thống thoát nước mưa bên phía biển cũng phát hiện có ống nước thải của doanh nghiệp đấu nối vào, chủ yếu là các resort, nhà hàng kinh doanh ăn uống...
Tại thời điểm kiểm tra hệ thống thoát nước thải phía đồi trên đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Nhà hàng Hoa Viên đến resort Hoàng Ngọc), đoàn kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở tự đấu nối đường ống nước thải của doanh nghiệp vào hệ thống thoát nước mưa của thành phố. Các cơ sở này có địa chỉ: Số 15 là cơ sở Phương Spa, số 25B là Hotel Mũi Né Boutique, số 43 là Homestay T-House, số 45 là cơ sở Spa 1001 đêm, số 49 là Nohana Hotel, số 125 là Chợ đầu mối hải sản, số 165 là Massage trị liệu Viet Lotus, số 189 là Kem dừa Kem Bơ, số 219 là Hotel Volga, số 223B là Homestay Giang Lưu, số 259 là Phở Khuê,...
Sau kiểm tra, các ống thoát nước thải của doanh nghiệp đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa được bịt lại. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận lấy mẫu nước thải của doanh nghiệp đang xả vào hệ thống nước thải của thành phố. Những cơ sở có mẫu nước thải vượt quy chuẩn cho phép chỉ xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 10 triệu đồng. Nhiều điểm kiểm tra không lấy được mẫu nên chưa xác định hành vi xả thải vượt quy chuẩn.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, quản lý cơ sở Spa 1001 đêm, một trong những điểm xả thải ra ngoài chia sẻ, đường Nguyễn Đình Chiểu với nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải là điều không chấp nhận được. Hơn hai năm trước, Ủy ban nhân dân phường thông báo có dự án hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Đường ống thải nước làm xong, nhưng nhà máy xử lý chưa có. Các cơ sở nhiều lần kiến nghị sớm xây dựng hệ thống xử lý nước thải để phục vụ du lịch.
Đối với đường ống thải nước bên phía biển rất “phức tạp”, đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phan Thiết cho biết, theo phản ánh từ người dân, thời điểm rạng sáng, một số cơ sở dùng máy bơm hút nước thải từ bồn chứa của doanh nghiệp xả vào hệ thống thải của thành phố để thoát ra biển. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước mưa bên phía biển có đường ống kích thước lớn, nằm sâu dưới đất nên không thể đào lên để tìm được các cơ sở đấu nối vào nhằm xử phạt. Vì vậy, đoàn kiểm tra mở nắp hố ga lên mà phát hiện đường ống “lạ” đấu nối vào hệ thống thải nước của thành phố thì cho bịt lại.
“Điều này có nghĩa, trong quá trình xây dựng hệ thống thải nước, nhiều cơ sở đã đấu “trộm” ống thải của đơn vị vào hệ thống thải nước của thành phố. Hệ thống thải nước bên phía biển đã đưa vào sử dụng được từ nhiều năm trước. Để tăng cường quản lý, phường Hàm Tiến phải thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các ống thoát nước thải đã bị bịt để tránh tình trạng doanh nghiệp tự ý phá nhằm tiếp tục thải nước ra môi trường bên ngoài. Phường cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định về thoát nước, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt theo quy định”, đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phan Thiết cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng Phạm Hoàng Đức thực hiện bỏ phiếu thử.

Đà Nẵng: Phường Hương Trà tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày hội non sông

Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai (15/3).

Cử tri ở tổ dân phố Hương Trung, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng háo hức chờ đến ngày bầu cử để đi bỏ phiếu.

Đà Nẵng: Các địa phương hòa nhịp đập ngày hội non sông

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông càng trở nên rộn ràng, phấn khởi. Các xã, phường từ miền núi đến đồng bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để bảo đảm ngày bầu cử được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).