Nông dân Tiền Giang tất bật chăm sóc hoa bán Tết

Gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Những ngày này, nông dân Tiền Giang đang tất bật chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường những ngày Tết đến xuân về. Năm nay, ngoài những loại hoa truyền thống, nông dân còn trồng thêm một số giống hoa kiểng “độc, lạ” và hứa hẹn sẽ hấp dẫn người mua.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều chăm sóc hoa Tết.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều chăm sóc hoa Tết.

Sáng sớm, bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại ruộng hoa để chuẩn bị cho công việc ngày mới. Bởi, trồng hoa phải luôn theo sát diễn biến sinh trưởng của cây để kịp thời xử lý.

Bà Kiều cho biết: “Năm nay, gia đình trồng 4.000 giỏ cúc Hà Lan, vàng hòe, mâm xôi và 1.000 giỏ vạn thọ, mào gà. Để trồng số lượng hoa này, gia đình phải chuẩn bị giỏ, phân, tro, xơ dừa và đặt mua giống… từ đầu tháng 3 (Âm lịch). Các chi phí đầu vụ như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và thuê nhân công tăng 10-15% so vụ hoa năm trước”.

“Những năm gần đây, thời tiết hơi bất lợi nên lúc mới xuống giống, chúng tôi phải chăm sóc hoa kỹ hơn, đặc biệt phải có mặt tại ruộng hoa thường xuyên để xem diễn biến và xử lý ngay”, bà Kiều tâm sự.

Trong những năm gần đây, phường 9, thành phố Mỹ Tho cũng rộn ràng hơn với nghề trồng hoa Tết. Diện tích và số lượng hoa ngày một tăng lên.

Bà Nguyễn Thị Diễm, ngụ khu phố 3 đã xuống hơn 600 giỏ cúc mâm xôi và 1.000 giỏ cúc Hà Lan. Bà cho biết: “Năm rồi, gia đình trồng cúc mâm xôi không đạt, bán giá không cao nên năm nay việc trồng, chăm sóc cho thật tốt để cúc nở đúng dịp Tết và đẹp hơn”.

Theo bà Diễm, tháng 6 (Âm lịch) hằng năm, nông dân bắt đầu làm đất, trộn tro, phân và xuống giống cúc mâm xôi, khoảng rằm tháng 8 (Âm lịch) bắt đầu trồng cúc Hà Lan, khoảng tháng 9 thì trồng cúc vàng hòe. Các loại hoa còn lại trồng đầu tháng 10 (Âm lịch).

Hiện nay, những hộ trồng hoa phải thường xuyên có mặt ở vườn để tưới nước 2 lần/ngày, phun thuốc kích thích sinh trưởng. Khi cây cao khoảng 40cm thì cắm nẹp tre để giữ thân cúc thẳng và vững....

Ông Nguyễn Văn Phương, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) chăm sóc hoa Tết.

Ông Nguyễn Văn Phương, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) chăm sóc hoa Tết.

Nghề trồng hoa không đơn giản. Bởi, nông dân phải biết cách chọn cây giống tốt, chăm sóc chu đáo và quan trọng hơn phải xử lý cho hoa nở đúng dịp Tết mới mong có lãi.

Theo các hộ nông dân trồng hoa ở thành phố Mỹ Tho, cùng một quy trình như nhau nhưng mỗi nhà vườn có một bí quyết chăm sóc hoa riêng như cách bón phân, pha thuốc, làm nụ phải hợp lý với diễn biến thời tiết… thì những chậu hoa tết mới đáp ứng yêu cầu của người mua.

Tuy nhiên, việc trồng hoa phần lớn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Bởi, một cơn mưa bất thường cũng sẽ ảnh hưởng chất lượng hoa của cả vụ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tổ hợp tác hoa tươi xã Mỹ Phong có số người trồng hoa và số lượng hoa lớn nhất tỉnh Tiền Giang.

Năm nay, tổ hợp tác có trên 150 hộ trồng khoảng 550.000 giỏ hoa các loại như cúc mâm xôi, vàng hòe, Hà Lan, vạn thọ, cát tường…

Trong đó, cúc mâm xôi trên 20.000 giỏ, Hà Lan 250.000 giỏ, vàng hòe 20.000 giỏ; còn lại là các loại hoa khác. Nếu thời tiết thuận lợi, được giá, nông dân trồng 2.000 giỏ hoa cúc có thể thu lời vài chục triệu đồng.

Trồng hoa phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết.

Trồng hoa phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết.

Năm nay, làng hoa Mỹ Tho cung ứng cho thị trường Tết khoảng 730.000 giỏ, gốc hoa kiểng các loại. Trong đó, cúc mâm xôi truyền thống trên 16.500 giỏ, cúc mâm xôi Hàn Quốc gần 42.000 giỏ, cúc Hà Lan trên 302.000 giỏ, cúc vàng hòe gần 39.000 giỏ, cát tường 128.000 giỏ, vạn thọ gần 162.000 giỏ và các loại hoa khác gần 34.000 giỏ; mai vàng 7.800 gốc.

Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho Đinh Ngọc Tùng cho biết: “Ngành chức năng thành phố Mỹ Tho cũng như của tỉnh Tiền Giang rất quan tâm vụ hoa tết của người nông dân.

Hằng năm, Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho đều theo dõi chặt chẽ tình hình ở vùng trồng hoa, nếu thấy người nông dân khó khăn ở khâu nào thì sẽ đề xuất ngay để kịp thời hỗ trợ cho nông dân.

Ngoài ra, khi các Tổ hợp tác trồng hoa có nhu cầu tập huấn kỹ thuật thì Trạm Khuyến nông thành phố Mỹ Tho sẽ mời các chuyên gia, nhà khoa học hoặc những người có kinh nghiệm hỗ trợ về mặt thông tin.

Ngoài ra, Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho cũng chủ động tìm kiếm thị trường nhiều nơi để mở rộng đầu ra cho nông dân, tạo thêm động lực để các nhà vườn an tâm trồng hoa phục vụ Tết”.

Năm nay, ngành chức năng thành phố Mỹ Tho cũng hỗ trợ cho nông dân một số giống mới phục vụ Tết như: cà chua, ớt chuông, dâu tây…

Đây là những loại hoa, quả thực phẩm vừa chưng Tết, vừa dùng làm thực phẩm. Hy vọng, những loại “độc, lạ” này sẽ làm phong phú thêm cho vùng hoa, kiểng thành phố Mỹ Tho.

Nhìn mọi người hối hả, tất bật với công việc trồng hoa bán Tết, chúng tôi cảm thấy mùa xuân đang đến rất gần. Chỉ mong sao mưa thuận gió hòa, giá cả vật tư, phân bón ổn định để những người nông dân chuyên trồng hoa có thể sống được với nghề.

Có thể bạn quan tâm

Bãi rác An Tức, xã Ô Lâm gần lộ giao thông.

Quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường

Nhiều năm qua, những bãi rác lớn tại tỉnh An Giang không chỉ là nỗi ám ảnh về môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của địa phương.

Dự án cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu nối tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Huy động nguồn lực, kết nối hạ tầng, thu hút đầu tư

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, lưới điện... kết nối khu kinh tế Định An. Tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, dịch vụ cảng biển, logistics tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững.

Tranh kiếng chợ Bà Vệ nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Làng nghề hối hả vào vụ Tết

Tháng Chạp là thời điểm các làng nghề truyền thống tại tỉnh An Giang lại tấp nập, hối hả. Dọc theo các vùng quê, từ làng tranh kiếng chợ Bà Vệ, các xưởng mộc Chợ Thủ, đến những xóm làm bánh tráng, bánh phồng... đều tất bật sản xuất để bán trong dịp Tết cổ truyền.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.