Nông dân Sa Đéc tất bật chuẩn bị Festival hoa-kiểng đầu tiên

Còn đúng một tháng sẽ diễn ra Festival hoa-kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023. Lần đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long có địa phương tổ chức Festival hoa-kiểng làm cho bà con nông dân chộn rộn niềm vui.
Chăm sóc hoa tại Vườn hồng Tư Tôn, thành phố Sa Đéc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Chăm sóc hoa tại Vườn hồng Tư Tôn, thành phố Sa Đéc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Những ngày qua, không khí rộn ràng, có phần hối hả tại Làng hoa Sa Đéc khiến cho người dân nơi đây cứ ngỡ là Tết đã đến rất gần. Không ngạc nhiên, không thích thú sao được khi chuẩn bị Festival hoa-kiểng mà nhiều nhà dân, khu du lịch, nhiều vườn hoa, tuyến đường đã bắt tay vào chỉnh trang, làm đẹp từ những ngõ nhỏ đến những con đường thênh thang phố thị.

Tại Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc tọa lạc khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông đang nhộn nhịp, khẩn trương trang trí, đầu tư thêm các cụm tiểu cảnh. Anh Phạm Thanh Tâm, chủ khu du lịch cho biết, điểm nhấn của Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc năm nay là tái hiện lại “phiên chợ bán bông”.

Đó là cảnh mua bán hoa, kiểng của bà con làng hoa Sa Đéc. Dưới sông có “ghe bán bông”, “xuồng bán bông”. Ngoài ra, sẽ bố trí thêm cảnh “chợ bán bông” ở trên khuôn viên nằm ngay lối đi dọc dòng sông hoa. Người mua hoa là những du khách và người bán hoa là những người làm vườn, và cũng là nhân viên phục vụ du lịch tại Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng.

Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc đầu tư 3.000 chậu hoa hồng để phục vụ cho Festival hoa-kiểng.
Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc đầu tư 3.000 chậu hoa hồng để phục vụ cho Festival hoa-kiểng.

“Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng Sa Đéc sẽ đem đến cho du khách những cảm xúc trong dịp Festival hoa-kiểng Sa Đéc. Hằng ngày, nhân viên đang tất bật để hoàn thiện các tiểu cảnh trong thời gian sớm nhất, dự kiến khoảng nửa tháng là xong các phần trang trí.

“Tôi bán bông, bán cả tình người bán bông” là chủ đề của chợ bông tại khu du lịch. Dịp này, khu du lịch vừa đầu tư 3.000 chậu hoa hồng. Hoa đang được dày công chăm sóc để phục vụ cho Festival hoa-kiểng”, anh Phạm Thanh Tâm chia sẻ.

Tại các điểm tham quan khác, nhà dân cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Festival hoa-kiểng. Anh Nguyễn Ngọc Hùng, chủ Khu vui chơi giải trí miệt vườn Happy Land Hùng Thy (phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc) cho biết, anh đầu tư diện tích làm du lịch tại khu vui chơi gần 2ha. Festival hoa-kiểng Sa Đéc là cơ hội để anh vừa bán hoa, vừa làm du lịch, cũng như quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc đến khách tham quan.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì lãnh đạo tỉnh, thành phố luôn đồng hành cùng người nông dân trồng hoa khi tổ chức Festival. Chính vì điều đó mà chúng tôi luôn tập trung chỉnh chu đầu tư thêm nhiều loại hoa để phục vụ du khách dịp Festival hoa kiểng”.

Trước thềm Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc, gia đình ông Nguyễn Phước Lộc ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc cũng đã tăng cường lực lượng nghệ nhân để làm nhiều chậu kiểng nghệ thuật trưng bày trong dịp Festival hoa-kiểng.

Rạch Cái Sơn nằm giữa lòng đô thị Sa Đéc, có chiều dài 1,2km. Rạch đi qua nhiều cây cầu, tuyến đường của thành phố Sa Đéc cũng đang được cho trồng 36 bồn hoa sen, súng.

Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Sa Đéc Lê Văn Tới, cũng là giáo viên dạy nghề bộ môn bonsai tiểu cảnh tại thành phố Sa Đéc cho biết: “Những ngày này, bà con trồng kiểng luôn tất bật để chuẩn bị cho Festival hoa-kiểng Sa Đéc. Nhiều tháng qua, chúng tôi đã đào tạo cho rất nhiều học viên tạo bonsai tiểu cảnh. Dịp lễ hội này, các học viên đã biết tạo bonsai, góp phần tô đẹp thêm cho Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc”.

Chăm sóc kiểng bonsai tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Chăm sóc kiểng bonsai tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Để chuẩn bị cho Festival, hiện Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tập trung triển khai đầu tư, chỉnh trang các dự án mở rộng quảng trường thành phố Sa Đéc và cải tạo Công viên Hoa Sa Đéc, kịp thời phục vụ cho Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc 2023. Đồng thời, sẽ sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Dòng sông hoa trên tuyến rạch Sa Nhiên-Mù U (triển khai thực hiện trước đoạn từ Sa Nhiên đến cầu Ông Quế).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc Nguyễn Văn Hon cho biết: “Hiện nay, thành phố đang khẩn trương tập trung chuẩn bị các cơ sở hạ tầng, các điều kiện để chuẩn bị khai mạc hoạt động phục vụ chỉnh trang đô thị cho Festival hoa-kiểng Sa Đéc.

Không riêng người dân thành phố Sa Đéc mà các địa phương lân cận cũng đang rất háo hức chờ sự kiện Festival hoa-kiểng Sa Đéc diễn ra lần đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Cùng với các cấp, các ngành, bà con nông dân Sa Đéc đang tích cực trong việc tham gia chuẩn bị Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần đầu tiên. Tất cả cùng chung mong muốn góp phần tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách khi đến với Sa Đéc, một thành phố năng động, hiền hoà, mến khách.

Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc được tổ chức nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng (ngành hàng chủ lực của ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp), thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa, kiểng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp và Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm-OCOP.

Trong đó, lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật chào mừng Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 30/12, tại Quảng trường thành phố Sa Đéc.

Thành phố Sa Đéc được nhiều người xem là “thủ phủ” hoa miền Tây Nam Bộ. Hiện, Sa Đéc có hơn 946ha hoa, kiểng với hơn 2.000 chủng loại, diện tích tăng hơn hai lần so với năm 2015.

Tổng số cơ sở kinh doanh hoa kiểng là 190 hộ, tập trung ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Các sản phẩm làm ra tại đây không những cung ứng thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước lân cận qua đường tiểu ngạch.

Có thể bạn quan tâm

Ông Phạm Duy Khương chụp hình lưu niệm cùng các con, cháu trong gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Gặp gỡ nhân chứng tham gia xuống đường, giành chính quyền tại Cần Thơ 81 năm về trước

Ở tuổi 98, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời lão thành cách mạng Phạm Duy Khương là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn với những bước ngoặt của đất nước. Ông vẫn đau đáu một điều: thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu và nước mắt.

Đồng chí Huỳnh Long Tòa (giữa), Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long: Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 cán bộ đảng viên lão thành

Ngày 30/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long đến nhà trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí Phạm Thành Nối, Chi bộ Khóm 1, Đảng bộ phường Hòa Thuận; Huỳnh Long Tòa, Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long.

Người dân phường Cao Lãnh rộn ràng trong buổi đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Vùng biên giới Đồng Tháp và Cao Lãnh rộn ràng “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ngay từ sáng sớm, người dân phường Cao Lãnh (khu vực Trung tâm hành chính cũ của tỉnh Đồng Tháp) và mỗi xã, phường vùng biên giới của tỉnh đã tập trung để cùng tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”, do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) tặng quà cho người dân về quê nghỉ lễ.

Những chai nước nghĩa tình của Công an tỉnh Đồng Tháp

Những chai nước uống, chiếc khăn lạnh hay thức ăn nhanh là món quà nghĩa tình mà Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) dành cho người dân về quê nghỉ lễ 2/9 này. Ngoài ra, lực lượng công an còn tạo điều kiện cho người dân nghỉ ngơi tạm thời, phục hồi sức khỏe sau tuyến đường dài di chuyển về nhà.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Xã Mỹ Long được sáp nhập từ hai xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, đại diện lãnh đạo Đảng bộ xã Mỹ Long nhận quà của Tỉnh ủy Vĩnh Long tại Đại hội Đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành Công văn số 650-CV/TU ngày 28/8/2026, về việc tăng cường định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I

Chiều 28/8, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức phiên thứ hai và công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa I. Nhà báo Văn Công Hùng tái giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 28/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 (Bộ Quốc phòng) cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Đại biểu cùng các Tổ trưởng Tổ Cộng đồng bảo vệ, tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Đồng quản lý để phục hồi nguồn lợi thủy sản

Ngày 28/8, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ và kết nối các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với sinh kế cộng đồng ở Đồng Tháp”. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nông dân, ngư dân.