Khắp đường phố Cà Mau đỏ sắc cờ và các khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Khắp đường phố Cà Mau đỏ sắc cờ và các khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Nông dân miệt rừng U Minh gửi “tâm huyết” trước thềm Đại hội tỉnh Cà Mau

Trong không khí trang trọng và đầy kỳ vọng của những ngày giữa tháng 10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau hướng về một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây cũng là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh, mở ra một chương mới với không gian phát triển rộng lớn và những vận hội chưa từng có nơi cực nam Tổ quốc.

Giữa dòng chảy hối hả ấy, có những lời gửi gắm, những tâm huyết được kết tinh từ cả cuộc đời hoạt động cách mạng, vẫn vẹn nguyên giá trị soi đường. Đó là câu chuyện của chú Trần Thanh Liêm (thường gọi Ba Liêm), 75 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, một cán bộ lão thành cách mạng mà cuộc đời đã gắn liền với từng tấc đất, từng bước chuyển mình của quê hương U Minh hạ, tỉnh Cà Mau.

ndo_br_vi-dan-9-5355.jpg

Sức mạnh cội rễ từ “lòng dân”

Từ khu vườn cây ăn trái xum xuê trĩu quả ở xã Khánh Lâm, nơi đã trở thành một điểm du lịch sinh thái cộng đồng nổi tiếng, chú Ba Liêm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã dành cho chúng tôi những phút trải lòng sâu lắng.

Lời của chú không phải là những lý luận cao siêu, mà là những đúc kết gan ruột từ thực tiễn đấu tranh và xây dựng, một thông điệp mộc mạc mà sâu sắc gửi đến thế hệ lãnh đạo kế thừa trong nhiệm kỳ mới của tỉnh Cà Mau.

ndo_br_ba-liem-2.jpg
Chú Trần Thanh Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, chia sẻ sức mạnh cội rễ từ “lòng dân”.

Khi được hỏi về điều gì làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, chú Ba Liêm không ngần ngại khẳng định: đó là “tiềm lực nhân dân”.

Chú lý giải, thuở ban đầu, chúng ta “đi lên từ tay không”, không có quân đội hùng mạnh, không khí tài hiện đại như các thế lực xâm lược. Nhưng, cái “tay không” ấy không có nghĩa là không có gì. Ngược lại, chúng ta đi lên từ một tiềm lực rất mạnh, đó là tiềm lực nhân dân.

vi-dan-3-6302.jpg
Nhân dân Cà Mau nhiệt liệt chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1975. (Ảnh: Tư liệu của Bảo Tàng Cà Mau)

Ký ức của cậu bé Liêm 10 tuổi căm hận giặc giết người thân, trộm súng của tên Việt gian rồi dấn thân theo cách mạng và trở thành đội phó đội du kích “tí hon” khi mới 13 tuổi dường như vẫn còn vẹn nguyên.

Chú kể lại thời Đồng khởi, chỉ với “giáo mác và vài ba cán bộ, đảng viên nằm vùng” nhưng ta vẫn cướp được chính quyền, bởi vì ta có nhân dân. Lực lượng vũ trang non trẻ khi ấy có vững mạnh được cũng là nhờ “sống trong lòng dân”. Ngược lại, đồn giặc dù mạnh đến mấy nhưng không có nhân dân nên không tồn tại được.

ndo_br_vi-dan-6-9081.jpg
Suốt thời gian dài, dù vất vả, cơ cực nhưng nông dân vẫn bám đất, bám làng để tạo ra nhiều của cải, vật chất trên quê hương Cà Mau.
ndo_br_vi-dan-5-4140.jpg

Chú Ba nhấn mạnh một cách quả quyết: “Gạo thóc cũng từ dân, thuốc men, chỗ ở, che mắt địch, cả vũ khí cũng từ dân”. Nhân dân không chỉ cung cấp vật chất mà còn là người trực tiếp lấy vũ khí địch để cung cấp cho bộ đội đánh địch. Đó là một sức mạnh vô song mà không kẻ thù nào có thể tách rời, bởi chúng hiểu rõ “cách mạng trong dân và dân tạo ra cách mạng”.

ndo_br_vi-dan-8-7802.jpg
Tiến bộ khoa học, kỹ thuật thúc đẩy nhanh cơ giới hóa trong nông nghiệp, làm lợi sức dân và nâng cao hiệu quả sản xuất.
ndo_br_vi-dan-7-2753.jpg

Tư tưởng này không chỉ đúng trong chiến tranh mà còn soi rọi cả trong thời kỳ đổi mới. Chú Ba phân tích, những chính sách mang tính bước ngoặt như Khoán Mười không phải tự nhiên mà có, mà “gốc rễ” của nó chính từ nhân dân. Khi chính sách bao cấp không còn phù hợp, người dân đã có “phản ứng” bằng việc không tích cực làm theo, có đất mà không ra đồng.

ndo_br_anh-8.jpg
Nông dân vùng ngọt Cà Mau bội thu mùa lúa. Khi dân giàu, thì quê hương, đất nước sẽ mạnh lên...

“Đất đai giờ với trước có khác gì đâu, nhưng vì sao giờ ta có triệu triệu tấn để xuất khẩu nhưng hồi đó không được vậy, vì dân không chịu làm”. Từ thực tiễn đó, Đảng đã tổng kết, đánh giá và hình thành nên chủ trương đổi mới. Bài học xuyên suốt được rút ra là 'phải bắt đầu từ nhân dân', bởi Đảng ra đời từ nhân dân và tồn tại để phục vụ nhân dân, chứ không phải cai trị nhân dân.

Chớ xa rời dân - Lời cảnh báo không bao giờ cũ

Tư tưởng “vì dân” ấy cũng chính là điều mà chú Ba Liêm trăn trở và kỳ vọng nhất ở Đại hội lần này. Những tâm tư của người cán bộ lão thành dường như có sự tương thông sâu sắc với tinh thần cốt lõi trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Báo cáo đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, “tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”, và đặc biệt là quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”...

ndo_br_vi-dan-4-5246.jpg
Chú Trần Thanh Liêm (đeo dây đỏ) ra đồng cùng nông dân nói về giống lúa chức năng phục vụ xuất khẩu ở miệt rừng U Minh hạ. (Ảnh chụp năm 2015)

Tuy nhiên, thực tiễn luôn đặt ra những thách thức. Chú Ba Liêm thẳng thắn chỉ ra một nguy cơ hiện hữu, đó là sự xa rời dân của một bộ phận cán bộ.

Chú ví von một cách hình ảnh: “Trong hũ gạo sẽ không tránh khỏi có vài hạt sạn, nếu sàng lọc kỹ để bốc bỏ sạn ra thì khi nấu cơm chúng ta sẽ không bị ê răng khi cắn phải hạt sạn”. Vì vậy, việc đào thải những cán bộ xa rời dân là chuyện sớm hay muộn cũng phải làm.

ndo_br_vi-dan-11-3794.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (giữa, áo sơ mi xanh)có mặt kịp thời để thăm hỏi, động viên người dân vùng nông thôn xã Hồng Dân bị ảnh hưởng bởi dông lốc.

Tuy có đau, có xót nhưng điều này hoàn toàn trùng khớp với quyết tâm chính trị được thể hiện trong Văn kiện Đại hội. Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, “đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế trong nhiệm kỳ qua là “tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ còn thấp”, một số trường hợp vi phạm phải xử lý…

ndo_br_vi-dan-13-7793.jpg
Quân y Cà Mau tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng nông thôn sông nước Cà Mau.

Vậy, làm thế nào để “bốc bỏ sạn” một cách hiệu quả, chú Ba Liêm cho rằng, phải xuất phát từ nhân dân, vì đây là nơi biết rõ nhiều chuyện không bình thường của cán bộ.

Theo chú Ban Liêm, “cặp mắt” nhân dân có khắp mọi nơi. Khi có dư luận, cần phải rà soát, làm rõ. Nếu cán bộ tốt thì giải thích cho dân hiểu, còn nếu có thói hư tật xấu, hà hiếp dân thì “cần trị ngay và luôn, không để kéo dài dẫn đến bè phái, lợi ích nhóm”...

ndo_br_vi-dan-12-4638.jpg
Bộ đội Biên phòng Cà Mau xuống vùng nông thôn tham gia truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Quan điểm này một lần nữa được thể hiện trong các giải pháp của Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ tới, đó là “dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”, và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, để nhân dân thực sự tham gia vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kỳ vọng nhiệm kỳ bứt phá trên nền tảng “ý Đảng, lòng Dân”

Nhìn về tương lai 5 năm tới, Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã “vẽ” ra một bức tranh phát triển đầy khát vọng: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người trên 6.000 USD, tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 17 tỷ USD...

Các khâu đột phá về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng kinh tế-xã hội được xác định rõ ràng. Những dự án động lực như cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, nâng cấp sân bay Cà Mau, phát triển Cảng Hòn Khoai được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mới.

ndo_br_vi-dan-16-4928.jpg
Cà Mau đang đẩy mạnh phát triển nhiều loại hình du lịch, trong đó có du lịch sinh thái cộng đồng, dựa vào sự tham gia tích cực của nhân dân.

Nhưng, để những mục tiêu lớn lao ấy trở thành hiện thực, chú Ba Liêm tin rằng mấu chốt vẫn nằm ở chỗ chính sách phải đi vào cuộc sống, phải được người dân thấu hiểu và ủng hộ.

ndo_br_vi-dan-14-2626.jpg
Khi có sự đồng lòng từ nhân dân, vùng quê trở nên xanh-sạch, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết, trật tự trị an được bảo đảm an toàn...

Câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau là một minh chứng sống động. Khi người dân hiểu rõ mình là chủ thể và cũng là người thụ hưởng cuối cùng, họ sẵn sàng hiến đất làm đường, góp công, góp của để làm đẹp cho làng quê.

Hay như “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát”, khi có sự vận động của chính quyền, tình làng nghĩa xóm lại được phát huy, người có đất cho mượn, người có sức góp công, cùng nhau dựng nên những “mái ấm” nghĩa tình.

Đây chính là minh chứng cho câu nói Bác Hồ thường nhắc mà chú Ba Liêm vẫn nằm lòng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó là sức mạnh tổng hợp, là nền tảng cho sự trường tồn của Đảng và sự phát triển bền vững của dân tộc.

Rời khu vườn của chú Ba Liêm, trong tôi vẫn vang vọng những lời tâm huyết của người cán bộ lão thành. Đó không chỉ là hoài niệm về quá khứ hào hùng, mà còn là những bài học nóng hổi cho hiện tại và tương lai.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, lời gửi gắm “chớ xa rời tư tưởng vì dân” chính là kim chỉ nam quý báu. Bởi lẽ, mọi chủ trương, nghị quyết, mọi mục tiêu phát triển dù lớn lao đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa và thành công khi bắt nguồn từ nguyện vọng của nhân dân và phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Đó là niềm tin, là kỳ vọng mà những người như chú Ba Liêm và hàng triệu người dân Cà Mau đang gửi gắm vào một nhiệm kỳ mới đầy hứa hẹn…

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ tham dự Art Talk – một chương trình “Luận đàm cùng nghệ thuật” lần đầu tiên được Masterise Group và hệ sinh thái giới thiệu và tổ chức.

Masterise Group và Art Talk – Luận đàm cùng nghệ thuật

Art Talk – một chương trình “Luận đàm cùng nghệ thuật” lần đầu tiên được Masterise Group và hệ sinh thái giới thiệu và tổ chức, dành riêng cho sự giao lưu, gặp gỡ giữa nghệ sĩ – những họa sĩ, nhà điêu khắc tài năng – với người yêu nghệ thuật, mở ra những không gian chia sẻ sâu sắc.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

34 năm tự lực tự cường và khát vọng công nghệ chuyên sâu của CT Group

CT Group vừa kỷ niệm 34 năm ngày thành lập và công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhanh chóng trở thành một tập đoàn Deep Tech (công nghệ chuyên sâu) top đầu của khối ASEAN với 15 công ty công nghệ trong đó có tám công ty đang dẫn đầu một số ngành công nghệ chiến lược.

PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc"

PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc"

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí triển khai chương trình khách hàng thường xuyên "Phú Mỹ Tích Lộc" trên nền tảng Ứng dụng Phú Mỹ từ ngày 3/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027 trên phạm vi toàn quốc nhằm tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm Phú Mỹ, thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi kết nối từ nhà máy đến người dùng cuối.

"Giao dịch cùng Vietcombank - Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà" mang đến hành trình kết nối giữa trải nghiệm số và những đặc quyền văn hóa - giải trí dành cho khách hàng.

Vietcombank mở rộng hành trình cùng “Quán Nhà Haha”, mang đến cả nghìn cơ hội nhận quà và trải nghiệm độc quyền cho khách hàng

Tiếp nối thành công của chương trình “Tiết kiệm cùng Vietcombank - Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà” triển khai từ ngày 13/5 đến 2/6/2026, Vietcombank chính thức mở rộng cơ hội nhận hơn 1.000 đặc quyền hấp dẫn cho khách hàng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ ngày 2/7 đến 6/8/2026.

Tòa nhà trụ sở mới của GELEX tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.

GELEX xếp thứ 34/100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Theo Báo cáo Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, GELEX tiếp tục ghi nhận bước tiến về giá trị và vị thế thương hiệu khi xếp thứ 34 trong số các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 5 bậc so với năm 2025 và tăng tổng cộng 16 bậc chỉ sau ba năm (từ vị trí 50 năm 2023 lên 34 năm 2026).

Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương.

Khi ẩm thực Việt Nam dần khẳng định chất lượng và vị thế, hương vị bia Việt Nam cũng sẵn sàng cho vai trò mới

Ẩm thực Việt Nam được hình thành bởi sự đa dạng vùng miền, hương vị độc đáo và văn hóa đặc trưng của mâm cơm gia đình. Kể từ khi Michelin Guide chính thức đặt chân tới Việt Nam năm 2023, ẩm thực Việt ngày càng được nhìn nhận dựa trên những chuẩn mực cao hơn, vai trò của thức uống đi kèm cũng được đặt ở vị thế mới.

VietinBank khẳng định vị thế vượt trội khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top đầu doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Tạp chí Fortune (Mỹ)

VietinBank thăng hạng 7 bậc trong Fortune Southeast Asia 500

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh ở vị trí thứ 48 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2026, tăng mạnh 7 bậc so với năm 2025.

Bảo vệ luận án

Bảo vệ luận án

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Tào Thanh Huyền. Khóa 28.1 (2022-2025). Đề tài: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO giành giải Bạc tại PR Awards Asia Pacific 2026

Là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tại PR Awards Asia Pacific 2026, chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO cho thấy câu chuyện di sản trăm năm được làm mới bằng cách kể gần gũi, giàu tính kết nối, truyền cảm hứng tới cộng đồng trên khắp cả nước.

Sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức thắp sáng hải đăng trong đêm hội tụ "Sông về biển lớn".

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - Nơi gieo lên khát vọng chinh phục kinh tế biển

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn, các trường đại học đang chuyển mạnh sang mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất.

Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà thông báo

Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà thông báo

Về việc công khai việc cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hải Ánh và bà Trương Thị Nguyệt đối với thửa đất số 454 tờ bản đồ 15 diện tích 2.929,1m².