“Nomadland” giành giải Quả cầu vàng

Không ngoài dự đoán, bộ phim “Nomadland” của nữ đạo diễn Chloe Zhao đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác để giành giải thưởng Quả cầu vàng danh giá do Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood trao tặng tại lễ trao giải chưa từng có trong lịch sử.

Hai nữ diễn viên dẫn chwong trình tại hai thành phố khác nhau.
Hai nữ diễn viên dẫn chwong trình tại hai thành phố khác nhau.

Chiến thắng của những “gừng già”

Hầu hết những gương mặt chiến thắng ở các hạng mục diễn xuất của giải Quả cầu vàng năm nay đều là những “gừng già” trong nghề. Chỉ duy nhất Andra Day – gương mặt mới toanh – là ở độ tuổi dưới 40.

Năm nay, lễ trao giải Quả cầu vàng được chia thành hai địa điểm, hạn chế tối đa người tham dự và hầu hết những người được trao giải đều phải theo dõi trực tuyến theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
Cùng với giải Quả cầu vàng dành cho phim tâm lý hay nhất “Nomadland”, bộ phim “Borat Subsequent Moviefilm” đã đăng quang giài thưởng Quả cầu vàng dành cho Phim hài, nhạc kịch xuất sắc nhất.

“Nomadland” là câu chuyện kể về những cư dân sinh sống lang bạt trong chiếc xe tải nhỏ, chịu những ảnh hưởng của cuộc suy thoái. Phim do nữ đạo diễn Chloe Zhao thực hiện. Chị cũng đã trở thành đạo diễn xuất sắc nhất của giải thưởng, ghi dấu ấn trong lịch sử là nữ đạo diễn thứ hai được Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood vinh danh, và là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên nhận giải thưởng này. 

Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất dòng phim tâm lý được trao cho Chadwick Boseman, người đã qua đời ở tuổi 43 vào tháng 8-2020 sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Đây cũng là khoảnh khắc xúc động nhất của lễ trao giải. Trong khi ca sĩ Andra Day bất ngờ giành được giải diễn xuất này của nữ với vai chính trong “The United States vs. Billie Holiday”.

Judie Foster, nữ diễn viên gạo cội của Hollywood đã chứng tỏ “gừng càng già càng cay” khi giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dòng phim tâm lý, chính kịch với vai diễn trong phim “The Mauritanian”. Năm nay 59 tuổi, chị từng hai lần giành giải Oscar, ba lần giành giải Quả cầu vàng…

Nam diễn viên Sacha Baron Cohen, cũng là đồng tác giả của “Borat Subsequent Moviefilm” được vinh danh là Nam diễn viên phim hài xuất sắc nhất. Giải thưởng này của nữ thuộc về Rosamund Pike (phim “I Care a Lot”). Chị là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim được khán giả Việt Nam yêu thích như “Kiêu hãnh và định kiến”, “Cô gái biến mất”…

“Minari” – bộ phim do đạo diễn người Hàn Quốc Lee Isaac Chung thực hiện, kể về quá trình trưởng thành của một thành viên trong một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào Mỹ những năm 1980.
“Soul” là bộ phim hoạt hình đặc biệt thành công ở giải Quả cầu vàng năm nay khi giành về hai giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Nhạc phim hay nhất. 

Tại giải thưởng Quả cầu vàng, điều bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Năm nay, bất ngờ đó là thất bại của những bộ phim giành được nhiều đề cử nhất. ‘Mank” với sáu đề cử đã ra về trắng tay. “The Trial of the Chicago 7” với năm đề cử nhưng chỉ có duy nhất một giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất được trao cho Aaron Sorkin.

Chiến thắng của những bộ phim trực tuyến

Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động vui chơi giải trí ở các nước trên thế giới đều bị hủy bỏ, ngừng trệ, và rạp chiếu phim cũng không nằm ngoài thảm cảnh đó. Giải pháp mà các hãng phim tìm kiếm, ban đầu để tạm thời giải quyết nhu cầu giải trí của khán giả và đầu ra cho các bộ phim, là phát trực tuyến trên mạng. Tuy nhiên, cho đến nay, khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thì giải pháp này dường như đã trở thành lâu dài. Đó cũng chính là điều kiện khiến cho hầu hết các bộ phim năm nay giành giải đều là phim phát trực tuyến – điều chưa từng có ở các lễ trao giải trước đây.

Hai hãng streaming lớn là Disney và Amazon giành phần lớn những chiến thắng quan trọng ở giải thưởng này, với Quả cầu vàng cho phim xuất sắc nhất cả hai thể loại tâm lý và hài, nhạc kịch (“Nomadland” và “Borat Subsequent Moviefilm”). Các phim được streaming càn quét tới bốn chiến thắng ở lĩnh vực điện ảnh và sáu chiến thắng ở lĩnh vực truyền hình, bao gồm phim truyền hình dài tập hay nhất “The Crown” và serie phim cờ vua “The Queen’s Gambit”.

Tuy nhiên, cũng phải kể đến việc, do không ra được rạp, cho nên vì lý do lợi nhuận, một số hãng đã giữ lại những bộ phim chủ chốt để tiếp tục trình chiếu thương mại, không tham dự giải. Vì thế, khán giả cũng không có nhiều lựa chọn tốt trong số các phim dự giải như những năm trước. 

Lễ trao giải đặc biệt

Do tình hình dịch bệnh, lễ trao giải năm nay cũng diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng có, và đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với những người tham gia. 

Buổi lễ được chia ra tại hai địa điểm: thành phố New York và Beverly Hills (Los Angeles), với hai người dẫn chương trình là Tina Fey và Amy Poehle. Chỉ một nhóm rất nhỏ khán giả hiện diện tại chương trình, đó chính là những người phục vụ buổi lễ tại chỗ, với khẩu trang che kín mặt. Các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, nhà sản xuất, thành viên đoàn làm phim đều được yêu cầu ở nhà theo dõi qua mạng. Nhiều người đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt về buổi lễ. 

Tina Fey, người dẫn chương trình từ đầu cầu Rainbow Room (New York) cho biết: “Như những năm trước, trong khán phòng này sẽ đầy ắp bầu không khí của lễ trao giải, của thảm đỏ, của những nụ cười và niềm vui. Nhưng năm nay, tôi tin rằng khán giả ở cả hai đầu cầu đều vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng đó. Chúng tôi biết ơn bởi những gì các bạn đã làm, và vì thế, mọi người có thể ở nhà và cảm nhận theo cách của riêng mình, an toàn và khỏe mạnh”.

Peter Morgan, tác giả của bộ phim truyền hình "The Crown" cho biết, anh đã rất nhớ việc các thành viên được ở bên nhau. “Tôi xin lỗi vì chỉ đang ngồi đây trong văn phòng nhỏ của mình và được ở bên những người làm cho chương trình này trở nên thú vị như vậy,” Morgan nói qua video. 

Tuy nhiên, Jodie Foster, lại cho biết chị cảm thấy đây là một trong những lễ trao giải Quả cầu vàng hay nhất từ trước đến nay:  “Không có cảm giác như chương trình được lấp đầy bởi quá nhiều tác phẩm nghệ thuật” – chị nói.

Kết quả Giải thưởng Quả cầu Vàng 2021:

Phim Điện ảnh: 

Phim truyện xuất sắc - Thể loại tâm lý: Nomadland

Phim truyện xuất sắc - Thể loại hài/ca nhạc: Borat Subsequent Moviefilm

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Chadwick Boseman trong “Ma Rainey's Black Bottom”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca nhạc: Sacha Baron Cohen trong “Borat Subsequent Moviefilm”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Andra Day trong “The United States vs. Billie Holiday”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Rosamund Pike trong “I Care a Lot”

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya trong Judas and the “Black Messiah”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jodie Foster trong “The Mauritanian”

Đạo diễn xuất sắc: Chlóe Zhao - “Nomadland”

Kịch bản xuất sắc: “The Trial of the Chicago 7”

Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất: “Soul” (Pixar) - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Ca khúc chủ đề xuất sắc: Io Si (Seen) trong “The Life Ahead” (Netflix) - Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

Phim hoạt hình xuất sắc: “Soul” (Walt Disney Pictures)

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: “Minari”

Phim Truyền hình: 

Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại tâm lý: “The Crown”

Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại hài/ca nhạc: “Schitt's Creek”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Josh O'Connor trong “The Crown”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca nhạc: Jason Sudeikis trong “Ted Lasso”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Emma Corrin trong “The Crown”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Catherine O'Hara trong “Schitt's Creek”

Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: “The Queen's Gambit”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập: Mark Ruffalo trong “I Know This Much Is True”
 

Có thể bạn quan tâm

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.