Nơi thể hiện tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Tây nguyên

Ngày 17/3, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 10 năm công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng và trao bằng xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.
Toàn cảnh quảng trường Đại Đoàn Kết (TP PleiKu, Gia Lai).
Toàn cảnh quảng trường Đại Đoàn Kết (TP PleiKu, Gia Lai).

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nằm ở vị trí trung tâm của thành phố PleiKu (Gia Lai) được xây dựng từ sự nỗ lực, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, người dân trong tỉnh và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương. Ngay từ tên gọi, Quảng trường đã hàm chứa ý nghĩa về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn với văn hóa, lịch sử của vùng đất cao nguyên.

Quảng trường Đại Đoàn Kết được xây dựng trong 5 năm (2007-2012) với tổng diện tích hơn 12ha gồm các hạng mục: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, đền thờ Bác Hồ, bộ cồng chiêng, phù điêu hình hoa sen bằng đá phản ánh cuộc sống sinh hoạt, sản xuất và chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên; Tháp đá gồm 54 khối đá bazan hình trụ, biểu thị tinh thần đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Quảng trường được xây dựng nằm trong quần thể hài hòa, gắn kết với các công trình: Bảo tàng cổ vật, Bảo tàng tỉnh Gia Lai; Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum; tượng Anh hùng Núp; phiến đá khắc nội dung Thư Bác Hồ gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam” ngày 19/4/1946…Ngoài ra, quần thể còn có trên 2.000 cây xanh với nhiều loại cây bản địa được các địa phương trong cả nước gửi tặng; phần sân có diện tích hơn 23.000m2 gồm 205 ô cỏ, bảo đảm cho những sự kiện tập trung hơn 50 nghìn người trong cùng một thời điểm…

Quảng trường Đại Đoàn Kết là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng.

Quảng trường Đại Đoàn Kết là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng.

Sau khi khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 9/12/2012, quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình xác lập nhiều kỷ lục: Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận đây là quảng trường có “Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất” theo công nghệ gò ép hiện đại (cao 10,8m); “Bộ cồng chiêng lớn nhất”, “Bức phù điêu bằng đá lớn nhất” (diện tích 600m2).

Hội Đá quý Việt Nam công nhận Quảng trường có cột đá ghép nhiều trụ đá nhất; bức thư “Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam” năm 1946, tạc trên tảng đá nặng nhất (135 tấn). Bộ Xây dựng công nhận công trình đạt huy chương vàng về chất lượng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là 1 trong 10 sự kiện về văn hóa nổi bật nhất của năm 2012. Ban Tuyên giáo Trung ương công nhận Quảng trường đạt giải A về công trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2017, Quảng trường Đại Đoàn Kết tiếp tục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) bình chọn là 1 trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Gia Lai…

Suốt 1 thập kỷ qua, Quảng trường Đại Đoàn Kết cùng với Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên đã chứng tỏ vai trò, vị trí trung tâm trong tổng thể công trình, điểm nhấn trong cảnh quan kiến trúc đô thị Pleiku. Quảng trường là nơi kể lại những câu chuyện văn hóa, lịch sử sinh động qua những lễ hội, hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa; là nơi thể hiện lòng kính trọng, biết ơn của đồng bào Tây Nguyên đối với Bác Hồ kính yêu.

Tiến sĩ Sử học Nguyễn Thị Kim Vân, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho rằng, Quảng trường Đại Đoàn Kết là địa điểm có vị trí đặc biệt về cảnh quan, môi trường, bảo đảm tính thẩm mỹ, khoa học, nơi tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, được người dân địa phương yêu mến, tự hào và du khách đánh giá cao.

Ngoài ra, việc xây dựng tượng đài Bác Hồ tại nơi đây có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn, đó chính là biểu tượng thiêng liêng và vô giá không chỉ đối với người dân Gia Lai; người dân Tây Nguyên mà còn đối với nhân dân cả nước có dịp đến thăm Gia Lai.

Tượng “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” là công trình quan trọng, tạo điểm nhấn cho quần thể Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Tượng “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” là công trình quan trọng, tạo điểm nhấn cho quần thể Quảng trường Đại Đoàn Kết.

“Tại đây còn ghi lại các giá trị lịch sử quan trọng của địa phương, thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết các dân tộc như trong thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam ngày 19/4/1946 họp tại Pleiku. Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng trường hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí để công nhận là loại hình di tích danh lam thắng cảnh”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân cho biết.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong 10 năm qua, Quảng trường Đại Đoàn Kết đã đón rất nhiều lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan; nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, triển lãm... đã diễn ra ở đây; cảnh quan không gian xanh, rộng rãi rất lý tưởng để tổ chức các hoạt động.

“Việc được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh, Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ là địa chỉ quan trọng quảng bá cho du lịch Gia Lai, trong bản đồ du lịch của Tây Nguyên và cả nước”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.