Nối thành công bàn tay đứt mạch máu, dây thần kinh

Ngày 18/4, Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo cho biết bàn tay phải của anh L.V.N (37 tuổi, ngụ tại đặc khu Côn Đảo) đã hồi sinh trở lại sau một tuần được các bác sĩ nối mạch máu, dây thần kinh.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong một lần làm việc, giao nhiệm vụ với các bác sĩ từ trung tâm ra luân phiên làm việc tại Côn Đảo.
Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong một lần làm việc, giao nhiệm vụ với các bác sĩ từ trung tâm ra luân phiên làm việc tại Côn Đảo.

Trước đó, chiều 12/4/2026, anh L.V.N được người nhà đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo với vết thương vùng cổ tay phải đang chảy máu liên tục, máu phun thành tia. Nguyên nhân do bệnh nhân vô tình đập tay vào kính bể cá tại nhà.

Tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp trực nhận định đây là một ca tổn thương phức tạp. Qua thăm khám nhanh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã không còn bắt được mạch quay tay phải, các ngón tay hạn chế vận động hoàn toàn. Nguy cơ hoại tử bàn tay hoặc để lại di chứng tàn phế vĩnh viễn là rất cao nếu không được khôi phục tuần hoàn kịp thời.

Chỉ 30 phút sau khi tiếp nhận, ê-kíp y bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật vi phẫu cứu bàn tay của bệnh nhân.

gd-so-y-te-tham-benh-nhan-tai-con-dao.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (áo xanh), Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (đứng thứ hai từ trái qua) đang hỏi thăm một bệnh nhân tại Côn Đảo.

Trong phòng mổ, quá trình khám kỹ vết thương cho thấy tổn thương vô cùng nghiêm trọng với đứt hoàn toàn động mạch quay, đứt hoàn toàn thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay quay và đứt gân gấp nông các ngón.

Ê-kíp bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ra luân phiên làm việc tại Côn Đảo gồm các bác sĩ: Phan Xuân Khải (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình), Tạ Kế Khánh (Bệnh viện Bình Dân), Đỗ Vũ Bảo Trinh (Bệnh viện Ung bướu), Đặng Ngọc Trà Mi (Bệnh viện Hùng Vương) đã phối hợp nhịp nhàng, tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối để cứu bàn tay của bệnh nhân.

Đến nay sức khỏe anh N. tiến triển rất tốt với mạch máu thông suốt, mạch quay đập rõ, các ngón tay hồng ấm và có thể cử động, chỉ số oxy qua da (SpO2) ở đầu ngón tay luôn đạt 98-100%.

Quá trình điều trị nội khoa tiếp theo (kháng sinh, giảm đau, kháng đông) được các bác sĩ tại Côn Đảo liên tục hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh.

kham-chua-benh-tai-trung-tam-y-te-quan-dan-y-con-dao.jpg
Người dân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Việc thực hiện thành công một ca vi phẫu nối mạch máu, thần kinh phức tạp ngay tại tuyến y tế cơ sở ở biển đảo càng tạo niềm tin lớn cho người dân Côn Đảo với ngành y tế và chủ trương, chính sách đúng đắn, nhân văn của Thành phố Hồ Chí Minh - đó là đưa kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu đến gần dân nhất, bảo đảm an toàn sinh mạng cho người dân ở nơi xa nhất.

Có thể bạn quan tâm

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Đồng Nai có nhiều cơ hội để bứt phá phát triển mạnh mẽ.

Bài 4: Tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai đối mặt với những khó khăn, thách thức cần được hóa giải để phát triển nhanh, bền vững, nhất trong bối cảnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Các đại biểu tham luận tại chương trình. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và phát động Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII

Trong hai ngày 16 và 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.

Khu vực đô thị Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch là vùng động lực chính của thành phố Đồng Nai thời gian tới.

Bài 3: Những trục động lực chính

Một trong những vùng động lực phát triển chính của Đồng Nai là khu vực đô thị Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch. Với nền tảng công nghiệp vững chắc, đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ, nơi đây tiếp tục là trục phát triển quan trọng hàng đầu của thành phố Đồng Nai thời gian tới.

Hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn Đồng Nai ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Bài 2: Sức bật từ hạ tầng

Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Đồng Nai được Trung ương và địa phương dành nguồn lực lớn để thực hiện. Nhờ đó, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược được hình thành, từng bước đồng bộ với rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai.

Nguồn cung căn hộ cao cấp trong quý chủ yếu đến từ các dự án lớn của những chủ đầu tư có uy tín lâu năm. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường nhà ở hướng tới nhu cầu nhà ở thực, năng lực tài chính tốt

Thị trường nhà ở cao cấp Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khởi đầu năm 2026 khả quan với hoạt động giao dịch duy trì ở mức tốt, mặt bằng giá bán ổn định. Sự trở lại của các dự án từ chủ đầu tư uy tín cùng các chính sách bán hàng, hỗ trợ tài chính linh hoạt đã thúc đẩy nhu cầu mua nhà từ nhóm khách hàng có năng lực tài chính vững.