Bước tiến trong công tác y tế ở đặc khu Côn Đảo

Những ngày đầu tháng 9, câu chuyện về một thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng đa cơ quan vì tai nạn giao thông, đã được phẫu thuật thành công ngay tại Trung tâm Y tế Quân-Dân y đặc khu Côn Đảo đã gây xúc động mạnh.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Côn Đảo.
Ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Côn Đảo.

Đây không chỉ là ca mổ cấp cứu người đơn thuần mà còn là minh chứng rõ rệt cho bước chuyển mình quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe tại địa bàn đặc thù, nơi từng phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển tuyến khi có tình huống cấp cứu nghiêm trọng.

Trong sáng 9/9 vừa qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cùng ê-kíp đa chuyên khoa đã có mặt tại đặc khu Côn Đảo để hội chẩn trực tiếp, quyết định mổ khẩn cấp cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Ca phẫu thuật diễn ra với sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực - mạch máu, tiết niệu, gây mê hồi sức. Ê-kíp đã khâu vết rách cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi trái, cắt bỏ thận trái để cầm máu, cứu sống người bệnh trong tình trạng cận kề sốc mất máu.

Sau ca mổ, bệnh nhân hồi tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Đây là kết quả chỉ có thể đạt được trước đây khi chuyển người bệnh về bệnh viện tuyến cuối ở đất liền, chấp nhận đánh đổi thời gian vàng và rủi ro khi di chuyển.

Bác sĩ Vĩnh Hưng, trực tiếp theo sát ca mổ chia sẻ: “Đây là ca chấn thương bụng kín phức tạp gây xuất huyết nội, nhờ phối hợp bác sĩ đa chuyên khoa, phòng mổ trang bị đầy đủ, có ngân hàng máu đã giúp người bệnh được cứu sống kịp thời. Tới đây chúng tôi sẽ hỗ trợ phát triển kiểm soát nhiễm khuẩn và thiết lập các quy trình phẫu thuật, từng bước xây dựng nguồn lực y tế bền vững tại Trung tâm Y tế Quân-Dân y đặc khu Côn Đảo”.

Câu chuyện này là một trong nhiều minh chứng cho sự đổi mới căn bản của công tác y tế tại đặc khu Côn Đảo. Sau một thời gian chuẩn bị về phương tiện và con người, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo chính thức khởi động từ đầu tháng 9 này.

Bác sĩ Lý Bảo Duy, Khoa Ngoại Lồng ngực-Bướu cổ (Bệnh viện Bình Dân) trong lần đầu được luân phiên ra đặc khu Côn Đảo, bày tỏ quyết tâm: “Đây là chương trình rất ý nghĩa, là bác sĩ được đào tạo bài bản, tôi muốn được cống hiến sức trẻ của mình trong đợt công tác này và tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chăm sóc sức khỏe tốt cho nhân dân trên đảo”.

Ngay trong những ngày đầu của đoàn công tác tại Côn Đảo, liên tiếp những kết quả đáng ghi nhận đã được thiết lập như ca nội soi cắt ruột thừa cấp cứu đầu tiên cho ngư dân 36 tuổi, ca mổ chấn thương bụng phức tạp cứu sống bệnh nhân trẻ, ca sinh con đầu tiên tại đặc khu có sự tham gia trực tiếp của bác sĩ sản khoa Bệnh viện Hùng Vương và bác sĩ nhi khoa Bệnh viện Nhi đồng 1.

Mỗi kết quả là một dấu mốc khẳng định, người dân và du khách đến Côn Đảo giờ đây có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tối đa tình trạng chuyển tuyến xa xôi, tốn kém và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Điều đáng phấn khởi là sự đổi mới này không chỉ dừng ở việc “chữa bệnh” mà còn đặt nền móng cho sự phát triển y tế bền vững. Bệnh viện Bình Dân đã tham mưu Sở Y tế và địa phương trang bị phòng mổ hiện đại, hệ thống phẫu thuật nội soi, khí CO2, ngân hàng máu, đồng thời cử bác sĩ có kinh nghiệm đến trực tiếp điều hành và huấn luyện.

Bệnh viện Hùng Vương đảm trách ngân hàng máu và cấp cứu sản khoa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai kế hoạch lập hệ thống chạy thận nhân tạo và các bệnh viện khác chia sẻ nguồn lực để đào tạo nhân viên y tế địa phương. Ngành y tế xem đây là cách làm bài bản vừa giúp giải quyết nhu cầu trước mắt và xây dựng chiến lược lâu dài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Kế hoạch lớn sắp tới là phải chuyển đổi từ Trung tâm Y tế Quân-Dân y thành bệnh viện. Tiếp theo là tham mưu những chính sách đặc thù của thành phố để tuyển chọn được nguồn nhân lực y tế chất lượng cao ra công tác lâu dài tại Côn Đảo”.

Những nét đổi mới y tế ở đặc khu Côn Đảo mang giá trị xã hội sâu sắc, tạo sự an tâm và tin tưởng nơi người dân. Họ cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền và ngành y tế thành phố, cho dù đang sinh sống ở đảo xa.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.