Nối những dặm dài để người lao động được đoàn viên đúng nghĩa

Nhiều năm qua, chương trình “Chuyến bay Công đoàn” do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức đã trở thành nhịp cầu đoàn tụ, giúp hiện thực hóa giấc mơ đoàn viên ngày Tết của nhiều người lao động xa quê.

Ông Đào Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Ông Đào Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đào Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam khẳng định: “Đây là trách nhiệm tự thân của Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đồng hành với tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo, chắp cánh để người lao động được đoàn viên đúng nghĩa”.

Phóng viên: Thưa ông, Vietnam Airlines đã bắt đầu tham gia Chương trình “Chuyến bay Công đoàn” như thế nào và quy mô tới nay ra sao?

Ông Đào Mạnh Kiên: Bắt đầu từ dịp Tết năm 2023, Vietnam Airlines đã tham gia tổ chức thành công chuyến bay đưa người lao động đi làm xa về quê đón Tết bằng nguồn kinh phí đấu giá từ thiện. Ngay từ bước khởi đầu này, chương trình đã mang lại kết quả tích cực, lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng. Từ đó đến nay, “Chuyến bay Công đoàn” đã được nâng tầm thành chương trình phối hợp chiến lược giữa Vietnam Airlines và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Qua từng năm, quy mô chương trình được mở rộng thực chất cả về số lượng chuyến bay, mạng lưới đường bay lẫn số lượng đoàn viên được thụ hưởng. Nếu như năm 2023, “Chuyến bay Công đoàn” của Vietnam Airlines đưa chỉ từ 80-100 người lao động về quê đón Tết thì Tết Ất Tỵ 2025, Vietnam Airlines đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện thành công chương trình “Chuyến bay Công đoàn Xuân 2025” với 2 chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh đưa 450 người lao động về quê đón Tết.

Và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này, Vietnam Airlines tiếp tục phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai “Chuyến bay Công đoàn” đưa 1.050 người lao động về quê đón Tết.

Hãng sẽ khai thác 5 chuyến bay chuyên biệt, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Bắc và miền trung. Các chuyến bay dự kiến cất cánh vào ngày mai 12/2/2026 (tức 25 tháng chạp năm Ất Tỵ). Trong đó, Vietnam Airlines trực tiếp hỗ trợ 50 vé máy bay miễn phí cho những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với 1.000 hành khách còn lại do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chi trả, Vietnam Airlines áp dụng chính sách giảm giá 10% và ưu tiên bố trí tải cung ứng trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết luôn ở mức kịch trần.

Phóng viên: Như ông vừa cho biết, chương trình“Chuyến bay Công đoàn” được duy trì đã nhiều năm và ngày càng mở rộng quy mô cho thấy tinh thần sẵn sàng và sự bền bỉ của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo cho người lao động. Vậy lý do nào khiến Vietnam Airlines ưu tiên dành nguồn lực đáng kể cho các chuyến bay hỗ trợ bất chấp áp lực khai thác cực lớn dịp cao điểm Tết Nguyên đán, thưa ông?

Ông Đào Mạnh Kiên: Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh mà còn mang trên mình trọng trách với cộng đồng và an sinh xã hội. Chúng tôi xác định việc đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là trách nhiệm tự thân. Tết là dịp để sum họp. Đưa người lao động ở xa về quê đón Tết chính là góp phần giữ gìn giá trị văn hóa gia đình và sự ổn định xã hội.

ndo_br_2-chuyen-bay-doan-vien-dung-nghia-vuot-xa-pham-vi-cua-mot-dich-vu-van-tai-thong-thuong-do-phai-la-hanh-trinh-dua-nhung-nguoi-con-xa-que-ve-voi-gia-dinh-bang-su-tran-trong-an-toan-va-nhanh-chong-nhat-1065.jpg
Chuyến bay đoàn viên đúng nghĩa vượt xa phạm vi của một dịch vụ vận tải thông thường.

Dịp Tết đúng là rất căng thẳng cả về tàu bay và nhân lực, nhưng quan niệm của Vietnam Airlines là: Nguồn lực có thể hạn hẹp, nhưng sự sẻ chia thì không biên giới. Qua thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấu hiểu áp lực của người lao động trước hành trình về quê dịp Tết cổ truyền là chi phí và vé máy bay. Đây chính là “rào cản” lớn nhất cho mong ước đoàn viên của người lao động.

Do đó, Vietnam Airlines chấp nhận điều phối, tối ưu hoá các nguồn lực, ưu tiên cho những hành trình này để cùng góp phần tháo gỡ “rào cản”, giúp người lao động có chuyến về nhà nhẹ lòng, được đoàn viên đúng nghĩa.

Phóng viên: Ông đã nói Vietnam Airlines chấp nhận điều phối, tối ưu hóa nguồn lực, ưu tiên cho những “Chuyến bay Công đoàn” nhằm giúp người lao động được đoàn viên đúng nghĩa. Vậy “đoàn viên đúng nghĩa” theo quan điểm của Vietnam Airlines là như thế nào? Việc phải điều phối, tối ưu hóa nguồn lực để tổ chức các chuyến bay hỗ trợ có ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ của các “Chuyến bay Công đoàn” hay không, thưa ông?

Ông Đào Mạnh Kiên: Chúng tôi cho rằng, một chuyến bay đoàn viên đúng nghĩa vượt xa phạm vi của một dịch vụ vận tải thông thường. Đó phải là hành trình đưa những người con xa quê về với gia đình bằng sự trân trọng, an toàn và nhanh chóng nhất. Vietnam Airlines đóng vai trò là “nhịp cầu” để người lao động gác lại một năm vất vả, tận hưởng trọn vẹn niềm vui sum vầy. Giá trị lớn nhất của hành trình không nằm ở tấm vé, mà là sự ghi nhận của tổ chức, doanh nghiệp và xã hội đối với những đóng góp của người lao động vào nền kinh tế.

Cũng chính từ mục tiêu giúp người lao động được đoàn viên đúng nghĩa nên dù là các chuyến bay với những tấm vé giảm giá hoặc miễn phí nhưng tiêu chuẩn phục vụ vẫn được giữ nguyên, thậm chí còn được tăng cường tốt hơn ở các khâu tiếp đón, phục vụ. Chúng tôi chủ động đề xuất những khung giờ bay thuận tiện nhất để anh chị em kịp về ăn bữa cơm tất niên.

3-hanh-trinh-doan-vien-chap-canh-nhung-uoc-mo.jpg
Những tấm vé giảm giá hoặc miễn phí nhưng tiêu chuẩn phục vụ vẫn được giữ nguyên, thậm chí còn tăng cường tốt hơn ở các khâu tiếp đón, phục vụ.

Công đoàn Vietnam Airlines đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, các đơn vị mặt đất xây dựng kịch bản chi tiết, tạo luồng ưu tiên riêng tại sân bay. Đặc biệt, đội ngũ tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên Công đoàn Vietnam Airlines sẽ túc trực trực tiếp tại nhà ga để hỗ trợ thủ tục và trao tặng những món quà Tết ngay tại cửa ra máy bay, tạo không khí ấm cúng ngay từ giây phút đầu tiên của hành trình.

Mọi khâu từ phục vụ mặt đất đến trên không đều được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm hành trình đoàn viên của người lao động cũng ấm áp, chu đáo và trang trọng như bất kỳ chuyến bay thương mại nào.

Phóng viên: Từ cương vị Chủ tịch Công đoàn Vietnam Airlines, xin ông chia sẻ về phương hướng triển khai chương trình “Chuyến bay Công đoàn” trong những năm tiếp theo? Thông điệp mà Vietnam Airlines muốn gửi gắm qua chương trình này là gì và cá nhân ông kỳ vọng điều gì sau chương trình này, thưa ông?

Ông Đào Mạnh Kiên: Thực tế, trong những năm qua, quy mô tham gia chương trình của Vietnam Airlines liên tục được mở rộng. Đặc biệt trong năm 2026, ngoài việc giảm giá 10% giá vé cho người lao động và người thân trên các chuyến bay Công đoàn, Vietnam Airlines còn tặng thêm 50 vé miễn cước cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những điều này là minh chứng cho cam kết dài hạn và bền vững của Vietnam Airlines trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đoàn viên, người lao động.

50 tấm vé tặng thêm có thể là con số nhỏ, nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ là “ngòi nổ” lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích các nguồn lực xã hội khác cùng chung tay chăm lo cho người lao động.

Thông điệp của chúng tôi qua chương trình này rất giản dị: “Hành trình đoàn viên - Chắp cánh những ước mơ”. Vietnam Airlines cam kết luôn là người bạn đồng hành tin cậy, sẵn sàng dang rộng cánh tay để đưa mỗi người lao động về gần hơn với gia đình, bởi chúng tôi tin rằng sự ổn định, hạnh phúc của mỗi gia đình chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hạnh phúc của đất nước.

Một tấm vé có thể có giá trị vật chất nhất định, nhưng niềm hạnh phúc đoàn tụ của một gia đình là vô giá. Chúng tôi kỳ vọng, sau một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, người lao động sẽ được “sạc đầy” năng lượng tinh thần để trở lại nhà máy với tâm thế phấn khởi và năng suất hơn.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/4: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Trung Quốc; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu tham dự IPU-152

Tin nổi bật ngày 15/4: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Trung Quốc; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu tham dự IPU-152

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm chính thức Italia, bắt đầu tham dự IPU-152... là một số tin tức nổi bật ngày 15/4.

Doanh nghiệp phong tỏa đê kè Hòa Hà và tập kết đá, thiết bị nặng trên tuyến đê để thi công dự án.

Chặn đường đê kè để thi công dự án

Để thi công một dự án bất động sản, doanh nghiệp và các đơn vị thi công đã phong tỏa một phần hệ thống đê kè Hòa Hà, xã Tư Nghĩa. Việc rào chắn, ngăn chặn tuyến giao thông trên đê biển đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân các xã vùng cửa sông và ven biển thuộc xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác liên ngành khảo sát thực địa tại khu vực triển khai dự án chân đế Đại Hùng Nam.

Công nghệ trong hành trình hồi sinh mỏ Đại Hùng

Trong bối cảnh ngành dầu khí toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức về suy giảm trữ lượng và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả khai thác, công trình “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng” đã nổi lên như một điển hình tiêu biểu.

Những dự án quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh cho thấy thực tế nếu không có khu vực tư nhân và cơ chế PPP, bài toán vốn cho hạ tầng gần như không có lời giải.

Khi các nguồn lực cùng tham gia phát triển hạ tầng quốc gia

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa phát triển mang tính bước ngoặt với mục tiêu đầy khát vọng, đạt mức tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bài toán nguồn vốn đang trở thành tâm điểm của mọi chiến lược phát triển quốc gia.

Sinh viên Trường đại học Tiền Giang đọc sách tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 diễn ra ngày 15/4.

Lan tỏa phong trào đọc sách tại Đồng Tháp

Với chủ đề “Sách-tri thức-khát vọng phát triển đất nước”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra như: tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư viện công cộng, hệ thống trường học; nói chuyện chuyên đề, quyên góp sách trao tặng cho các trường học vùng sâu, vùng xa…

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường dài hơn 470m nối từ khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (Hà Nội) đang dần hình thành, mở ra kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

[Video] Bưu điện Việt Nam vì một nền Bưu chính xanh

[Video] Bưu điện Việt Nam vì một nền Bưu chính xanh

Là doanh nghiệp bưu chính quốc gia sở hữu hạ tầng lớn nhất Việt Nam, Bưu điện Việt Nam đang tiên phong thực hiện chiến lược "Bưu chính xanh". Qua các dự án giảm rác thải nhựa và đưa xe điện vào vận hành, VNPost không chỉ nâng tầm vị thế quốc tế mà còn nỗ lực hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

[Video] Bưu điện Việt Nam: Tiên phong công nghệ và xanh hóa dòng chảy logistics quốc gia

[Video] Bưu điện Việt Nam: Tiên phong công nghệ và xanh hóa dòng chảy logistics quốc gia

Phát huy vai trò bưu chính quốc gia, Vietnam Post đang bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số thông qua việc ứng dụng robot, UAV và hệ sinh thái tài chính hiện đại. Với chiến lược phát triển song hành "dòng chảy vật chất" và "dòng chảy số", doanh nghiệp cam kết thúc đẩy kinh tế số và xây dựng nền logistics xanh bền vững.

Dự án khu nhà ở Minh Đức, huyện Mê Linh cũ, nằm trong danh sách 341 dự án ngoài ngân sách, chậm triển khai cần báo cáo giải trình với thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2026.

Hà Nội sẽ thu hồi các dự án “ôm đất”, chậm triển khai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư của 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai phải báo cáo giải trình, cam kết tiến độ rõ ràng. Nếu chủ đầu tư các dự án không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị thu hồi dự án, chấm dứt tình trạng “ôm đất” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khách du lịch.

Tuyên Quang tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch

Trước tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng trên cao nguyên đá Đồng Văn, nhất là liên quan đến khách du lịch nước ngoài, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Hoạt động rà phá bom mìn tại Quảng Trị. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Nơi đất chưa lành, sự sống vẫn hồi sinh

Gió Lào tháng 4 thổi rát mặt. Con đường bê-tông dẫn vào hai xã Bắc Trạch và Hoàn Lão (Quảng Trị) ngang qua những vườn cây xanh thẫm, thấp thoáng những ngôi nhà mới xây. Khung cảnh miền quê thật yên bình, nhưng ít ai ngờ rằng, nằm sâu dưới lớp đất ấy, hệ lụy chiến tranh vẫn còn.

Bà Ramla Khalidi, Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam

Chủ động ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông

Đại diện UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh các biện pháp ứng phó ngắn hạn, việc thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng là yếu tố then chốt giúp Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

Tin nổi bật ngày 14/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Việt Nam-Italia hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh

Tin nổi bật ngày 14/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Việt Nam-Italia hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Việt Nam-Italia tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh; dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026... là một số tin tức nổi bật ngày 14/4.