Nỗi nhớ - Thanh xuân: Đêm nhạc của những sự kết hợp chưa từng có

Đêm nhạc Nỗi nhớ - Thanh Xuân diễn ra tối 4/3 tại Cung Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội). Lần đầu tiên ba ca sĩ Ngọc Anh 3A-Thanh Hà-Thu Phương hòa giọng và cũng là lần đầu tiên Tùng Dương song ca với Thanh Hà.
Ca sĩ Tùng Dương song ca cùng Ngọc Anh 3A.
Ca sĩ Tùng Dương song ca cùng Ngọc Anh 3A.

Từ tiết mục mở đầu với sự xuất hiện của ba nữ ca sĩ hải ngoại Ngọc Anh 3A-Thanh Hà-Thu Phương với bản mash-up "Trời còn mưa mãi-Hỡi người tình-Bên em là biển rộng", khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với âm nhạc do Nguyễn Hữu Vượng dàn dựng và dành cho các nghệ sĩ những tràng pháo tay không ngớt.

Với chủ đề về nỗi nhớ thanh xuân, các nghệ sĩ hát lại những ca khúc gắn với thanh xuân của mình và nhiều thế hệ khán giả.

Là ca sĩ đầu tiên hát đơn, Thanh Hà xuất hiện lộng lẫy, trẻ trung. Chị hát về tâm tình của phụ nữ khi yêu, khi thì "yêu như chưa từng yêu”, “không quan tâm ngày mai ra sao” với “Đừng hỏi ngày mai” (Phương Uyên), khi thì rộn ràng, rực cháy với “Tàn tro” rồi lại vương vấn đầy sự nuối tiếc, day dứt với “Giá như mình đừng yêu nhau” (Phương Uyên).

Ngoài những bản hit một thời, Thanh Hà còn mang đến các ca khúc mới như “Tình lỡ” và “Càng yêu càng sai”. Rực cháy khi hát nhưng Thanh Hà lại e dè khi trò chuyện. Khi được MC Lê Anh hỏi sẽ làm điều gì nếu được quay trở lại tuổi 18, Thanh Hà bẽn lẽn bảo: “Tôi ước có thể gặp người tình bây giờ từ thuở ấy”. Nữ ca sĩ cho biết chị hát hay nhất những ca khúc buồn nhưng cuộc đời chị giờ không còn buồn nữa và đã hết “sợ yêu”.

Hát về thời đẹp nhất của mình với ca khúc “Thời em đẹp nhất” Thu Phương cũng gợi nhớ về thời đẹp nhất của nhiều khán giả tham gia chương trình. Sau màn biểu diễn cắm hoa nghệ thuật trên sân khấu để dành tặng Thu Phương và các khán giả nữ nhân dịp 8/3, nghệ nhân Hoàng Khánh cho biết ca khúc của nữ ca sĩ gắn liền với thời thanh xuân đẹp nhất của mình và những dấu mốc trong nghệ thuật của chị cũng gắn với bước trưởng thành của anh.

Ca sĩ Thu Phương hát cùng Tùng Dương.

Ca sĩ Thu Phương hát cùng Tùng Dương.

Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng vô cùng tâm đắc với bản phối “Ngày không tên” do Nguyễn Hữu Vượng làm cho mình để thể hiện trong chương trình này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gây thích thú với khán giả nhất lại là màn cover bản hit “Waiting for you” của MONO - em trai Sơn Tùng M-TP.

Tiết mục mang đến không khí mới lạ cho chương trình khi Thu Phương với phần hỗ trợ của Rapper Dr Peem đã làm khán giả phấn khích, liên tục vỗ tay và hát theo. Kết thúc màn trình diễn này, Thu Phương thở mạnh từng cơn và nói “tôi cũng đến chịu bản thân rồi” khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Nếu như ca sĩ Ngọc Anh 3A gây ấn tượng với “Đêm buồn”, “Yêu anh” và “Mẹ” thì Tùng Dương được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi thể hiện “Em nghĩ gì khi mùa xuân đến”, “Nếu là nữ biết đâu anh là em”, “Mẹ tôi”, “Hy vọng”, “Ngày chưa giông bão”…

Ngoài những ca khúc da diết về tình yêu, phụ nữ gắn với thanh xuân của nghệ sĩ và nhiều thế hệ khán giả, đêm nhạc “Nỗi nhớ và thanh xuân” còn có những sự kết hợp chưa từng có trên sân khấu thủ đô, mang lại những món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả.

Tùng Dương cho thấy sự ứng biến linh hoạt của mình khi song hành với ba đàn chị đều có giọng hát da diết, đằm thắm sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống cá nhân.

Bản song ca ‘’Sợ yêu’’ với Thanh Hà, ‘’Thôi anh hãy về’’ với Thu Phương và đặc biệt bản mashup ‘Ôi quê tôi-Cánh diều’ với Ngọc Anh, Tùng Dương ngày càng chứng tỏ giọng hát nội lực và dù bài hát không phải là sở trường nhưng khi anh được giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng thử thách hoà giọng với các ca sĩ đàn chị thì anh đều có thể làm tốt nhất có thể.

Chương trình níu chân khán giả đến nửa đêm và kết thúc bằng ca khúc “Nắng có còn xuân” do Tùng Dương, Thu Phương và Ngọc Anh thể hiện.

Ngoài ra, khán giả còn cảm thấy mãn nhãn với sân khấu được trang trí bằng hoa tươi và những hiệu ứng đẹp mắt. Sự dẫn dắt của MC Lê Anh cũng khiến chương trình thêm cảm xúc. Đêm nhạc Nỗi nhớ - Thanh Xuân do Thăng Long Show thực hiện với sự tham gia của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, giám đốc sản xuất Ruby Ngọc, đạo diễn sân khấu NSƯT Đạt Tăng, MC Lê Anh…

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.