Nơi lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm tại Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cùng đoàn công tác có chuyến làm việc với lãnh đạo thành phố Chrastava, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm và gặp gỡ các thiếu sinh quân Việt Nam vào tháng 7/1957.
Đoàn công tác Đại sứ quán và lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tỉnh Liberec chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Chrastava và Ban quản lý cơ sở nơi các thiếu sinh quân Việt Nam từng sinh sống và học tập giai đoạn 1956-1960. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)
Đoàn công tác Đại sứ quán và lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tỉnh Liberec chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Chrastava và Ban quản lý cơ sở nơi các thiếu sinh quân Việt Nam từng sinh sống và học tập giai đoạn 1956-1960. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Ngày 24/9 (giờ địa phương), Đại sứ Dương Hoài Nam cùng lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và các chi hội người Việt Nam tại Liberec đã có chuyến thăm làm việc với lãnh đạo thành phố Chrastava, Cộng hòa Séc.

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và có cuộc gặp gỡ với các thiếu sinh quân Việt Nam được cử sang học tập tại Tiệp Khắc vào tháng 7/1957.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Chrastava, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng, xúc động đến thăm thành phố Chrastava, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn một ngày thăm làm việc với lãnh đạo thành phố và gặp gỡ, thăm hỏi hơn 100 thiếu sinh quân Việt Nam được cử sang học tập tại Tiệp Khắc.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2025), Đại sứ nhắc lại đề xuất đặt tấm bia ghi lại dấu ấn lịch sử về chuyến thăm Chrastava của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian học tập của các thiếu sinh quân Việt Nam tại thành phố này.

Ảnh tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Chrastava vào tháng 7/1957 được lưu trữ trên trang web của chính quyền thành phố.

Ảnh tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Chrastava vào tháng 7/1957 được lưu trữ trên trang web của chính quyền thành phố.

Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh với nỗ lực của chính quyền thành phố Chrastava, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ý tưởng này sẽ sớm trở thành hiện thực.

Đây sẽ là sự kiện vô cùng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc, đồng thời là dấu mốc quan trọng để người dân Việt Nam nhớ đến thành phố Chrastava và Cộng hòa Séc.

Hiện nay, tư liệu về các thiếu sinh quân Việt Nam sinh sống và học tập tại Chrastava trong giai đoạn 1956-1960 cũng như chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 7/1957 được lưu giữ tại Ủy ban thành phố Chrastava.

Các bài viết, hình ảnh liên quan còn được đăng trên trang mạng của thành phố như một trong những dấu ấn, kỷ niệm đẹp và sự kính trọng của người dân Chrastava đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tình cảm đối với các thiếu sinh quân Việt Nam.

Về phần mình, Thị trưởng Chrastava, ông Michael Canov bày tỏ nhất trí với đề xuất sớm hiện thực hóa ý tưởng đặt bia tưởng niệm, ghi dấu ấn lịch sử về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam tặng chính quyền thành phố Chrastava cuốn sách “Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được dịch sang tiếng Séc.
Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam tặng chính quyền thành phố Chrastava cuốn sách “Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được dịch sang tiếng Séc.

Nhân dịp này, ông Canov cũng giới thiệu với đoàn công tác và lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam những kỷ vật, ôn lại những kỷ niệm về thời gian các thiếu sinh quân Việt Nam học tập tại Chrastava.

Ông Canov đặc biệt cảm ơn cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã hỗ trợ người dân thành phố trong đợt lũ lụt năm 2010, đại dịch Covid-19 và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Chrastava.

Cùng ngày, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã có chuyến thăm làm việc với các chi hội người Việt Nam tại tỉnh Liberec.

Đại sứ Dương Hoài Nam mong muốn cộng đồng người Việt tại đây tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại; có nhiều hoạt động nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ trẻ, qua đó gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống và hướng về quê hương đất nước.

Theo thông tin từ chi hội người Việt Nam tại Liberec, ở địa phương miền bắc Cộng hòa Séc này hiện có khoảng 8.000 người Việt Nam, được chính quyền sở tại đánh giá cao về những đóng góp đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.