"No Time to Die" không đạt mức doanh thu phòng vé như dự kiến

Kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần quan trọng với "No Time to Die" khi ra mắt khán giả Bắc Mỹ và Canada, doanh thu của bộ phim tại hai thị trường này đã không đạt được mức doanh thu như kỳ vọng khi chỉ thu về khoảng 65 triệu USD. Tuy nhiên, đây cũng đã là mức doanh thu đáng mơ ước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp ở Mỹ.

"Chàng Bond" đem về doanh thu không được như mong đợi. (Ảnh: Reuters)
"Chàng Bond" đem về doanh thu không được như mong đợi. (Ảnh: Reuters)

Điều này cũng báo hiệu việc một bộ phim nổi tiếng và tưởng chừng yên tâm về độ hot, khi ra rạp cũng phải chịu áp lực, bởi thói quen xem phim của số đông công chúng ngày nay đã thay đổi nhiều do đại dịch.

Trước kỳ nghỉ cuối tuần qua, “No time to Die” được dự đoán là có thể mang về từ 60-70 triệu USD doanh thu vé rạp trong ba ngày cuối tuần. Bộ phim được dự đoán có doanh thu cao như vậy bởi đã nhận được những nhận xét tích cực. Và đây cũng là phần phim cuối có sự góp mặt của Daniel Craig khi anh vừa tuyên bố chia tay nhân vật điệp viên và trở về với sân khấu kịch.

Trong bối cảnh đại dịch vẫn đang rất phức tạp, các đánh giá ban đầu về doanh thu của “No Time to Die” chưa rõ ràng lắm. Một số phim, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, doanh thu 56 triệu USD là một kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, “No Time to Die” không phải là một bộ phim bình thường. Phim có chi phí sản xuất khổng lồ, lên tới 250 triệu USD, và chưa tính đến chi phí quảng bá rơi vào khoảng 100 triệu USD. Việc lùi thời gian phát hành phim từ tháng 4/2020 cũng khiến cho bộ phim tốn thêm khoảng vài chục triệu USD. Và các chuyên gia nghiên cứu phòng vé thận trọng ước tính, bộ phim cần phải đạt doanh thu toàn cầu ít nhất 800 triệu USD từ vé rạp. Loạt phim cũng đã có ký hợp tác với một số thương hiệu lớn như Rolex, Aston Martin…, để có thể bù lại phần nào các khoản lỗ.

Ở các thị trường nước ngoài, tình hình có vẻ ấm áp hơn khi khán giả đổ đến các rạp và đem lại doanh thu ấn tượng 145 triệu USD trong dịp cuối tuần. Bộ phim đã khởi chiếu ở hầu hết các thị trường chính, trừ Trung Quốc (thị trường quen thuộc của điệp viên 007) bởi lịch chiếu phim tại đây bắt đầu từ 29/10. Ước tính, bộ phim có doanh thu trên toàn cầu vào khoảng 313 triệu USD.

Tại thị trường Mỹ, việc “No Time to Die” chưa đạt doanh thu là do một số yếu tố, trong đó có cả việc những khán giả lớn tuổi còn lưỡng lự khi phim có thời lượng tới 2 tiếng 45 phút, nhưng lại có số suất chiếu hạn chế mỗi ngày. Đây cũng là bộ phim đình đám đầu tiên của Hollywood cạnh tranh thực sự ngoài rạp. Trước đó, bộ phim làm theo truyện tranh “Venom: Let There Be Carnage" của hãng Sony khởi chiếu cuối tuần trước cũng đã tiếp tục thu hút người xem, điều này có thể ảnh hưởng tới doanh thu của Bond.

Cuối tuần qua, “No Time to Die” giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ và Canada, còn “Venom” giữ vị trí thứ 2 với doanh thu 32 triệu USD, một con số mà rất nhiều phim phát hành trong mùa dịch phát hành hoàn toàn ở rạp. Tổng cộng, “Venom” đã thu về khoảng 141 triệu USD ở Bắc Mỹ và 185 triệu USD trên toàn thế giới.

Vì “Bond” là phim có xu hướng thiên về khán giả lớn tuổi, mà đây lại là nhóm khán giả không phải lúc nào cũng cố gắng xem phim vào cuối tuần, cho nên các nhà phân tích phòng vé đã được “No Time to Die” khuyến khích rất nhiều. Theo thống kê của United Artists Releasing, một công ty phát hành phim ở Mỹ, 25% người mua vé quay trở lại rạp chiếu sau lần đầu tiên trong vòng 18 tháng là vì phim Bond. Trong số những người mua vé cuối tuần, 57% ở độ tuổi 35 và 64% là nam giới. “No Time to Die” cũng được đánh giá A - trên bảng xếp hạng của CinemaScore (thang điểm phim), một tín hiệu tích cực về triển vọng lâu dài đối với bộ phim.

David A. Gross, người điều hành hãng phân tích sản phẩm giải trí dài tập (Franchise Entertainment Research) cho rằng, khán giả của phim rất rộng, với nhiều độ tuổi khác nhau, bao gồm cả nhóm trên 35 tuổi, những người dần dần chậm rãi quay trở lại với phim ảnh. 

Vị trí thứ 3 cách khá xa so với hai vị trí đầu của bảng xếp hạng, thuộc về "The Addams Family 2" với doanh thu 10 triệu USD, đem lại tổng doanh thu tại khu vực Bắc Mỹ của phim lên tới 31,1 triệu USD. Bộ phim hoạt hình hài hước về gia đình Addam này đã được cung cấp cả trên các nền tảng khác theo yêu cầu. 

Bộ phim siêu anh hùng đình đám của hãng Disney "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" đã xuống vị trí thứ 4 với 4,2 triệu USD sau sáu tuần chiếu rạp. Tính trên toàn cầu, phim đem về doanh thu khoảng 400 triệu USD, trở thành phim có doanh thu cao thứ 6 trong năm. Với 212 triệu tiền vé từ Bắc Mỹ, phim hiện tại vẫn là phim có doanh thu cao nhất năm 2021 trên toàn nước Mỹ.

"The Many Saints of Newark", phần tiền truyện của "The Sopranos" giữ vị trí thứ 5 bảng xếp hạng với 1,4 triệu USD. 
 

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.