Nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm triển khai nhanh Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ ký kết và triển khai Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đối tác. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; một số địa phương liên quan; một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.
Nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm triển khai nhanh Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là chuỗi dự án khí điện nội địa bao gồm: Dự án phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), Dự án đường ống Lô B - Ô Môn (trung nguồn) và 4 nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV ở hạ nguồn, với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD. Sản lượng khai thác khí dự kiến khoảng 5,06 tỷ m3 khí/năm, cung cấp cho tổ hợp 4 nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng công suất lắp đặt dự kiến lên đến 3.800MW.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, không những đem lại nguồn thu rất lớn cho Nhà nước với hơn 30 tỷ USD, các bên đầu tư là hơn 11 tỷ USD mà còn góp phần củng cố an ninh, quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo. Đồng thời, các dự án thành phần thuộc Chuỗi dự án trong quá trình xây dựng sẽ tạo thêm cơ sở hạ tầng, tạo hàng nghìn việc làm, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Thỏa thuận khung Lô B.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Thỏa thuận khung Lô B.

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng tăng trưởng mạnh, các nguồn điện truyền thống bị hạn chế, thì các dự án nhiệt điện khí là yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Cùng với đó, việc triển khai Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn sẽ là một bước tiến quan trọng của Petrovietnam trong việc góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26 với mục tiêu giảm phát thải carbon để ứng phó biến đổi khí hậu, Quy hoạch điện VIII được xây dựng hướng tới một hệ thống năng lượng “xanh hơn”, “sạch hơn”, phù hợp xu thế toàn cầu về chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong thời gian qua, vì nhiều lý do khách quan trong các thủ tục đầu tư các dự án nhà máy điện hạ nguồn, cũng như còn tồn tại, vướng mắc trong cơ chế chính sách về tiêu thụ khí điện, vận hành thị trường điện để các hộ tiêu thụ có thể ký kết hợp đồng thương mại dẫn đến việc nhiều mốc tiến độ quan trọng của chuỗi bị chậm so kế hoạch ban đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ký kết và triển khai Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ký kết và triển khai Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự quyết tâm của Petrovietnam và toàn bộ các bên trong Chuỗi dự án, nhiều vấn đề vướng mắc đã từng bước được giải quyết với phương châm: “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Tháng 6/2023, nhận thấy những khó khăn tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và IV, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định để Petrovietnam chính thức là chủ đầu tư tiếp tục triển khai hai dự án này. Việc này đã đánh dấu mốc quan trọng khi Petrovietnam tham gia đầu tư vào toàn Chuỗi dự án từ thượng nguồn tới hạ nguồn.

Tại buổi lễ, Petrovietnam và các đối tác đã tiến hành ký kết các văn bản quan trọng: Thỏa thuận khung Lô B; Biên bản thống nhất nội dung Hợp đồng bán khí Ô Môn I; Trao thầu hợp đồng EPC#1. Đây là sự kiện tạo tiền đề để Petrovietnam và các đối tác tiếp tục triển khai các dự án thành phần trong thời gian tới. Với quyết tâm vượt mọi khó khăn, Petrovietnam tin tưởng toàn Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn sẽ đi vào triển khai đồng bộ và hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước, cũng như mang lại lợi ích cho các bên tham gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa của ngành dầu khí được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương và người dân nơi có dự án đi qua. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng Petrovietnam cùng tất cả các bên đối tác tham gia đầu tư trong buổi lễ ký kết và triển khai Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Theo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Petrovietnam đã nỗ lực có thêm dự án quan trọng được triển khai dự hợp tác giữa 3 nước Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, khai thác hiệu quả, chống tiêu cực, lãng phí ở dự án này. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đầu tư Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn tại thành phố là hoàn toàn đúng đắn, góp phần giải quyết vấn đề năng lượng, phát triển nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nhưng trước hết cần phải rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt hơn không để kéo dài dự án.

Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí, là Chuỗi Dự án khí điện có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay với sản lượng khai thác khí dự kiến hơn 5 tỷ m3/năm trong giai đoạn ổn định, cung cấp cho 4 nhà máy nhiệt điện Ô Môn, thành phố Cần Thơ với tổng công suất lắp đặt là gần 4.000MW, có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chuyển đổi năng lượng xanh, và phát triển kinh tế-xã hội đồng bằng sông Cửu Long, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Theo báo cáo, Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn khi đi vào hoạt động sẽ có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đem lại lợi nhuận, hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Cần Thơ, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lực lượng lao động trong ngành dầu khí nói chung và lao động khu vực miền Tây Nam Bộ nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn với đặc thù là các dự án chuỗi cần có tiến độ đồng bộ từ thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn, nhưng đã chậm trễ, trải qua thời gian rất dài (gần 20 năm) đàm phán giằng co giữa các đối tác trong nước với nhau, giữa đối tác trong nước và nước ngoài, với quá trình chuẩn bị đầu tư với rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục; chậm triển khai vì những lý do cả khách quan và chủ quan.

Thủ tướng Chính phủ đã kế thừa kết quả Chính phủ qua các thời kỳ, đi khảo sát, lắng nghe các ý kiến các đối tác, đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để chỉ đạo rất quyết liệt, giải quyết toàn bộ các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền và cùng với sự vào cuộc của Bộ trưởng Công thương, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với tinh thần một đội ngũ, một mục tiêu, và các bộ, cơ quan, địa phương, sự quyết tâm của Petrovietnam và các đối tác, chúng ta đã có kết quả ký kết và triển khai Chuỗi dự án ngày hôm nay, đây là dấu mốc hết sức quan trọng, được chờ đợi rất lâu của nhân dân và và các bên liên quan.

Theo Thủ tướng, vấn đề quyết định triển khai được dự án là chúng ta tập trung cho 1 chủ đầu tư là Petrovietnam; quyết tâm gỡ các nút thắt của dự án; Bộ Công thương sửa 3 Thông tư 57, 45 và 25, từ đó, chúng ta tháo gỡ, làm việc với các đối tác nghiêm túc trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Chúng ta có kế thừa, nắm bắt tình hình thực tế, trao đổi với các đối tác, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Điều quan trọng là chúng ta có nhận biết các nút thắt không, có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết không? Có quyết tâm không? Có vượt lên chính mình không? Chúng ta phải vượt qua chính bản thân mình, mạnh dạn làm, không bảo thủ.

Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài với tinh thần hữu nghị, cùng thắng, rủi ro cùng chia sẻ. Điều quan trọng, từ vấn đề này, chúng ta cần rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án tiếp theo, phối hợp các đối tác nhiều nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chủ quyền quốc gia, chuyển đổi xanh theo xu thế hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Petrovietnam và các đối tác đầu tư, sự hỗ trợ, giải quyết kịp thời của Bộ trưởng Công thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và các bộ, ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc thúc đẩy, tổ chức thực hiện Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn có được kết quả ngày hôm nay. Đến nay, chúng ta giao gọn Chuỗi dự án cho 1 chủ đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ, cụ thể hóa trong chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể năng lượng tổng thể quốc gia, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất chú trọng tới việc phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam, nhất là phát triển công nghiệp khí. Trong đó, khuyến khích việc đầu tư khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, nhất là vùng nước sâu, xa bờ; ưu tiên đưa khí tự nhiên khai thác từ thềm lục địa Việt Nam về cho sản xuất điện và công nghiệp, dân dụng.

Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là tổ hợp các dự án quy mô lớn, có tầm quan trọng chiến lược trong cân đối cung cầu năng lượng trong giai đoạn sau năm 2025 của khu vực miền Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Việc sớm triển khai Chuỗi dự án để có các công trình như những ngọn hải đăng trên biển sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác an ninh-quốc phòng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Ngoài ra, theo như báo cáo, Chuỗi dự án đi vào hoạt động còn đem về nguồn thu rất lớn và ổn định cho nhà nước, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lực lượng lao động trong ngành dầu khí nói chung và lao động địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Bên cạnh đó, Chuỗi dự án khi triển khai sẽ đóng vai trò quan trọng, tạo ra nguồn lực lớn hỗ trợ Chính phủ trong lộ trình thực hiện đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Trong những năm qua, Việt Nam đạt được thành tựu quan trọng về kinh tế, trong đó có sự đóng góp của ngành dầu khí; thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023. Chỉ riêng đối với việc sản xuất và cung cấp khí, Tập đoàn đã cung cấp khí và sản phẩm khí làm nguồn nhiên liệu sạch để sản xuất triển 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước và cho nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và dân dụng khác. Đối với sản xuất điện trong 9 tháng đầu năm 2023, đã đạt 17,63 tỷ kWh, bằng 73,5% kế hoạch năm, đáp ứng theo yêu cầu điều động của EVN.

Petrovietnam với tinh thần một đội ngũ, một mục tiêu đã và đang góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề, nhiều địa phương liên quan. Không những thế, Petrovietnam còn tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước, đóng góp vào công tác an sinh xã hội, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng xã hội, nhân dân.

Đảng và Nhà nước mong muốn Petrovietnam, các nhà đầu tư trong Chuỗi dự án cùng các địa phương hợp tác, hỗ trợ nhau, đẩy mạnh liên kết vùng để thúc đẩy khu vực kinh tế Tây Nam Bộ phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong chiến lược phát triển năng lượng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước rất chú trọng tới việc phát triển bền vững ngành dầu khí. Chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ và khuyến khích các hoạt động của Petrovietnam và các các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực dịch vụ trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng của các bên; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư. Đây là quan điểm thống nhất của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành.

Đảng và Nhà nước mong muốn Petrovietnam, các nhà đầu tư trong Chuỗi dự án cùng các địa phương hợp tác, hỗ trợ nhau, đẩy mạnh liên kết vùng để thúc đẩy khu vực kinh tế Tây Nam Bộ phát triển. Để Chuỗi dự án thành công thì chúng ta còn chặng đường dài và khó khăn trước mắt, với khối lượng công việc còn rất lớn như các đồng chí và các chủ đầu tư/nhà thầu đã báo cáo. Thủ tướng rất mong muốn các bộ, ngành, cơ quan thẩm quyền liên quan luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc tồn tại để hỗ trợ Chuỗi dự án nói chung và Petrovietnam, EVN cùng các nhà đầu tư trong Chuỗi nói riêng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng tin chắc tiến độ của các giai đoạn tới sẽ kịp thời, hiệu quả hơn bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia mang nhiều ý nghĩa kinh tế, an ninh quốc phòng, dân sinh. Do đó đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn nữa. Mọi vướng mắc đều có thể giải quyết trên tinh thần vướng mắc ở đâu giải quyết ở đó.

Đối với các bên đối tác Nhật Bản, Thái Lan và các nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí Việt Nam và quốc tế, đây là dự án hợp tác 3 quốc gia trong bối cảnh quan hệ hợp tác của Việt Nam với 2 quốc gia này đang hết sức tốt đẹp. Dự án này cũng được coi là hình mẫu hợp tác 3 bên. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất và mong các bên cùng hỗ trợ, phối hợp Petrovietnam triển khai các công việc còn khó khăn và thách thức trong giai đoạn tiếp sau đây nhưng với quyết tâm thì chúng ta sẽ vượt qua.

Thủ tướng hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ của Petrovietnam, cùng sự tin tưởng và hợp tác lâu dài với các bên đối tác tin cậy là Nhật Bản và Thái Lan, Chuỗi dự án sẽ được triển khai theo kế hoạch, và phải vượt kế hoạch, đạt được những thành công như kỳ vọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, cùng chung sức tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển toàn diện nhanh và bền vững của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các nước Nhật Bản, Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2027, chi cho đầu tư phát triển tiếp tục là một trong những ưu tiên của kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 tăng 9,1%

Căn cứ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, và kết quả thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2025, đánh giá ước thực hiện năm 2026, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội”.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú và ông Erik Mota Calvosa, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á thuộc Tập đoàn Air Liquide trao Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: BÍCH THỦY)

Vinachem và Air Liquide ký Biên bản hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Việc trao Biên bản ghi nhớ tại sự kiện đối ngoại cấp cao góp phần tăng cường kết nối giữa Vinachem với đối tác công nghệ quốc tế, mở ra cơ hội nghiên cứu, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Biến động kinh tế thế giới cùng sức ép từ công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển bền vững càng khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) phát biểu tại tổ. (Ảnh: TL)

Phân cấp ngân sách đi đôi với bảo đảm nguồn lực

Thảo luận về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách theo hướng gắn nhiệm vụ với nguồn lực, tăng tính chủ động cho cấp xã; đồng thời gắn chuyển nguồn cuối năm với đánh giá hiệu quả và cam kết giải ngân.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) ứng dụng chuyển đổi số vào một số công đoạn sản xuất. (Ảnh: BẢO HÂN)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thương mại điện tử… vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Bản đồ sinh khối NDVI. (Ảnh: VNPT)

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

VNPT áp dụng chính sách 0 đồng. (Ảnh: VNPT)

VNPT ưu đãi 0 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai loạt ưu đãi 0 đồng dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Ngày 23/10, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hướng tới tháo gỡ vướng mắc thể chế, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chí hưởng ưu đãi đặc biệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Đây là mức thuế suất cao nhất tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp bảy lần đất ở trong hạn mức.