Nỗ lực kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng

Ngày 29/9, tại Hải Phòng diễn ra “Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại thành phố Hải Phòng năm 2023” - một sự kiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong nước có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu của các doanh nghiệp FDI lớn.
Triển lãm giới thiệu các sản phẩm kết nối đã mở đầu cho Diễn đàn kết nối doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp FDI Hải Phòng năm 2023.
Triển lãm giới thiệu các sản phẩm kết nối đã mở đầu cho Diễn đàn kết nối doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp FDI Hải Phòng năm 2023.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm tham dự của đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng (Kocham Hải Phòng), lãnh đạo các sở, ngành, cùng đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ, các trường đại học tại thành phố Cảng.

Lãnh đạo thành phố và Kocham Hải Phòng tham quan các sản phẩm của doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng cho doanh nghiệp FDI.

Lãnh đạo thành phố và Kocham Hải Phòng tham quan các sản phẩm của doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng cho doanh nghiệp FDI.

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, với vị trí địa lý, kinh tế chiến lược thuận lợi, vượt trội, Hải Phòng đã thu hút được lượng vốn đầu tư FDI khá lớn với nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, đầu tư vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước còn chưa tương xứng, chưa tham gia được nhiều vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, sự kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước còn rời rạc, chưa tạo thành mối quan hệ cộng sinh, tương hỗ nhằm xây dựng nền sản xuất bền vững…

Quang cảnh diễn đàn kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp hỗ trợ.

Quang cảnh diễn đàn kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp hỗ trợ.

Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng lần này không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu về phát triển công nghiệp, mà còn tạo cầu nối để các doanh nghiệp phụ trợ, các nhà đầu tư, nhà sản xuất trong nước trên địa bàn kết nối, hợp tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ… với các doanh nghiệp FDI.

Cùng với đó là cơ hội để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và cung ứng dịch vụ, đào tạo… trong nước học hỏi kinh nghiệm quản trị, điều hành và phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI.

Ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp hỗ trợ.

Ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp hỗ trợ.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng kết nối nhu cầu giữa các bên nhằm tham gia nhiều và sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các “ông lớn” FDI và thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong tương lai.

Tại diễn đàn, các nhà quản lý, các chuyên gia của nhiều doanh nghiệp FDI lớn và đông đảo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong nước đã cùng thảo luận, trao đổi và 7 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI đã được ký kết.

Đông đảo các nhà quản lý, các doanh nghiệp quan tâm đến triển lãm các sản phẩm kết nối.

Đông đảo các nhà quản lý, các doanh nghiệp quan tâm đến triển lãm các sản phẩm kết nối.

Trong khuôn khổ diễn đàn, 1 triển lãm giới thiệu các sản phẩm kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ trong nước đã được tổ chức như 1 đánh giá kết quả bước đầu trong nỗ lực tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ trong nước phát triển, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.