Nỗ lực cứu đôi chân cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối di căn xương

Ung thư phổi giai đoạn IV di căn xương, đối mặt nguy cơ gãy xương khiến người đàn ông 39 tuổi gần như mất khả năng đi lại. Tuy nhiên, nhờ điều trị đích kết hợp phẫu thuật thay khớp háng và phục hồi chức năng tại bệnh viện, người bệnh không chỉ giữ được đôi chân mà còn tự đạp xe đưa con đi học.

Hình ảnh minh hoạ ca phẫu thuật.
Hình ảnh minh hoạ ca phẫu thuật.

Người bệnh gần như không thể đi lại

Bệnh nhân N.T.H. (39 tuổi, Bắc Ninh) được gia đình đưa đến Bệnh viện K trong tình trạng đau nhiều vùng chân trái do ung thư phổi tiến triển di căn xương. Cơn đau kéo dài khiến khả năng vận động giảm sút nghiêm trọng, người bệnh gần như không thể đi lại. Nghĩ còn nước còn tát, bệnh nhân đến Bệnh viện K với hy vọng sẽ giữ lại được đôi chân và mong có phép màu.

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có khối u thùy dưới phổi trái kích thước 33x44mm kèm tổn thương tiêu xương đùi trái. Sau khi được đánh giá toàn diện về tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

khoi-u-di-can-2-1780919549643810446153.jpg
Hình ảnh khối u di căn 1/3 trên xương đùi bên trái bệnh nhân.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu cơ sở Quán Sứ của Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn IV đã di căn xương, đau nhiều, hạn chế vận động nghiêm trọng và có nguy cơ gãy xương bệnh lý rất cao. Đây là cú sốc lớn đối với người bệnh khi đang ở độ tuổi lao động, là trụ cột của gia đình.

Theo bác sĩ Tú, ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh, các rủi ro có thể xảy ra với người bệnh, và cùng hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân H.

Khối u phổi được kiểm soát 70% sau điều trị đích, mở ra cơ hội giữ lại đôi chân

Trước tình trạng ung thư đã ở giai đoạn muộn, các bác sĩ lựa chọn phương án điều trị đích bằng thuốc osimertinib nhằm kiểm soát khối u.

Kết quả sau điều trị cho thấy tổn thương đáp ứng rất tích cực, kích thước khối u giảm khoảng 70%, tạo điều kiện thuận lợi để xem xét các biện pháp can thiệp tiếp theo nhằm cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Văn Tú, việc khối u được kiểm soát tốt đã mở ra cơ hội thực hiện phẫu thuật thay khớp háng, giúp bệnh nhân có khả năng vận động trở lại bằng chính đôi chân của mình. Tuy nhiên, đây là ca bệnh phức tạp do tổn thương di căn nằm ở 1/3 trên xương đùi trái, khối u đã xâm lấn mô mềm vùng đùi, khiến nguy cơ mất máu trong mổ rất cao.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp khoa Ngoại cơ xương khớp do bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại cơ xương khớp cùng Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Hoàng Lê Minh và các bác sĩ đã thống nhất thực hiện phẫu thuật loại bỏ tổn thương xương và thay khớp háng trái bằng khớp Modul cho người bệnh.

Các bác sĩ đã xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết, giải thích đầy đủ nguy cơ cũng như động viên tinh thần người bệnh và gia đình trước khi tiến hành ca mổ. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chăm sóc hậu phẫu tích cực kết hợp phục hồi chức năng sớm. Tình trạng sức khỏe cải thiện nhanh chóng, khả năng vận động từng bước được phục hồi.

Chỉ sau khoảng 3 tháng, bệnh nhân không chỉ đi lại được mà còn có thể tự đạp xe, đưa con đi học và quay trở lại với các sinh hoạt thường ngày.

Chia sẻ sau điều trị, bệnh nhân H. xúc động cho biết việc mất khả năng đi lại từng khiến bản thân và gia đình rơi vào khủng hoảng tâm lý. Vì vậy, khi có thể tự đạp xe đưa con đi chơi khắp làng xóm, anh và người thân vô cùng hạnh phúc, biết ơn các y bác sĩ đã giúp mình có được cuộc sống như hôm nay.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Hoàng Lê Minh, kết quả theo dõi sau mổ cho thấy cả bệnh ung thư phổi và chức năng vận động của chân đều tiến triển tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị định kỳ theo lịch hẹn.

"Ca mổ thành công và sự hồi phục nhanh chóng của bệnh nhân là niềm vui lớn đối với các y bác sĩ. Đó cũng là tín hiệu tích cực cho người bệnh và gia đình khi đã kiên trì, quyết tâm điều trị và đặt niềm tin vào đội ngũ y tế", Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Hoàng Lê Minh chia sẻ.

Các chuyên gia Bệnh viện K cho biết, với sự phát triển của các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn vẫn có cơ hội được kiểm soát bệnh hiệu quả, kéo dài thời gian sống và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

Việc phối hợp điều trị đa mô thức, cá thể hóa phác đồ cho từng người bệnh đang giúp nhiều trường hợp tưởng chừng không còn hy vọng có thể tiếp tục lao động, sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Đặc biệt, ngay cả với bệnh lý ung thư giai đoạn muộn, bệnh viện vẫn có những đánh giá toàn diện, cá thể hóa từng trường hợp để đưa ra phương án tối ưu và ghi nhận rất nhiều trường hợp điều trị ổn định, khả quan, mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.