Nổ lò hơi ở Pakistan, động đất tại Bangladesh và lở đất tại Indonesia

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ lò hơi tại nhà máy hóa chất xảy ra rạng sáng 21/11 tại khu dân cư thuộc tỉnh Punjab, miền đông Pakistan.

Chính quyền Indonesia cho biết các vụ lở đất do mưa lớn gây ra tại hai khu vực thuộc tỉnh Trung Java vào tuần trước đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chính quyền Indonesia cho biết các vụ lở đất do mưa lớn gây ra tại hai khu vực thuộc tỉnh Trung Java vào tuần trước đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h30 giờ địa phương (tức 7h30 giờ Việt Nam) tại thành phố công nghiệp Faisalabad, gây ra đám cháy lớn lan nhanh khắp nhà máy. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa để ngăn hỏa hoạn lan sang các ngôi nhà lân cận.

Theo cảnh sát, vụ nổ mạnh cũng làm sập tường và mái của nhiều ngôi nhà gần đó. Đa số những người thiệt mạng và bị thương là cư dân tại những căn nhà này. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, một số đang trong tình trạng nguy kịch.

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành. Con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt bên trong nhà máy.

* Động đất ở Bangladesh: Ít nhất 3 người thiệt mạng

Cập nhật thương vong và thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển thủ đô Dhaka và một số khu vực của Bangladesh sáng 21/11, giới chức địa phương cho biết, tính đến thời điểm này đã ghi nhận ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo giới chức, rung chấn của trận động đất cũng được cảm nhận ở các bang miền đông của Ấn Độ, giáp giới với Bangladesh. Nhiều người dân đã hoảng sợ bỏ chạy khi các tòa nhà rung chuyển và một số công trình tạm bợ bị sập. Nhiều nhà dân ở Dhaka và một số khu vực khác của Bangladesh bị hư hại ở mức độ khác nhau.

Ngay sau trận động đất, nhà chức trách đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp và điều lực lượng tới hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết sáng 21/11 theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra ở Bangladesh với độ sâu chấn tiêu 10km.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của động đất nằm ở thành phố Narsingdi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 40km. Còn theo bà Farzana Sultana, chuyên gia khí tượng thuộc Cơ quan Khí tượng Bangladesh, tâm chấn nằm cách Trung tâm địa chấn Agargaon ở thủ đô Dhaka khoảng 13km về phía đông.

Bangladesh nằm trên vùng địa chất thường xảy ra động đất, thường hứng chịu các đợt rung chấn.

*Indonesia: Tiếp tục tìm kiếm hàng chục người mất tích sau vụ lở đất tuần trước ở Java

Công tác tìm kiếm người mất tích trong các vụ lở đất liên tiếp xảy ra tuần trước trên đảo Java của Indonesia đang được tích cực triển khai. Theo con số thống kê mới nhất, số người thiệt mạng đến nay đã tăng lên 30 người.

Tối 20/11, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) Abdul Muhari cho biết, hơn 700 nhân sự từ lực lượng quân đội, cảnh sát, tìm kiếm cứu nạn và tình nguyện viên đã được điều động tới huyện Banjarnegara thuộc tỉnh Trung Java sau khi mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất kéo sập ít nhất 48 ngôi nhà tại đây trong ngày 15/11.

Có 10 người thiệt mạng trong vụ lở đất này trong khi 18 người vẫn đang mất tích. Nhiều máy móc cỡ lớn đang liên tục đào bới các khu vực sạt lở ở những ngôi làng thuộc Banjarnegara.

Theo ông Muhari, gần 1.000 người vẫn đang phải sơ tán khỏi Banjarnegara và cảnh báo rằng nguy cơ tiếp tục xảy ra lở đất do mưa, các vũng nước lớn và dòng nước chảy có thể cản trở hoạt động cứu hộ.

Một vụ lở đất nghiêm trọng khác cũng xảy ra tại 3 ngôi làng ở huyện Cilacap, Trung Java hôm 13/11. Đến nay, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 3 người vẫn mất tích.

Tại Indonesia, mùa mưa hằng năm kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, thường gây ra lở đất, lũ quét và các bệnh truyền nhiễm liên quan đến nước. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu được cho là đã ảnh hưởng đến các mô hình bão, bao gồm thời gian và cường độ của mùa mưa, dẫn tới lượng mưa lớn hơn, lũ quét và gió giật mạnh hơn. Cơ quan Khí tượng Indonesia cũng cảnh báo trong vài tuần tới, nhiều khu vực sẽ tiếp tục có mưa lớn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.