Ninh Thuận: Xử lý nghiêm xe chở quá tải, hết hạn đăng kiểm

Ngày 12/7, tại buổi họp báo định kỳ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Vinh cho biết, đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp xe chở quá tải, xe hết hạn kiểm định chở vật liệu phục vụ thi công tuyến đường cao tốc đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo trên địa bàn tỉnh
Lực lượng kiểm tra liên ngành thực hiện nghiệp vụ kiểm tra xe ô-tô chở quá tải, hết hạn đăng kiểm đang chở vật liệu phục vụ thi công tuyến đường cao tốc đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Lực lượng kiểm tra liên ngành thực hiện nghiệp vụ kiểm tra xe ô-tô chở quá tải, hết hạn đăng kiểm đang chở vật liệu phục vụ thi công tuyến đường cao tốc đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, từ tháng 4/2023, Sở Giao thông vận tải đã thành lập Tổ kiểm tra, đồng thời giao cho bộ phận Thanh tra của đơn vị chủ trì, phối hợp liên ngành với các cơ quan chức năng và các địa phương đang có nhà thầu thi công tuyến đường cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo như các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam… thực hiện các đợt kiểm tra, xử lý xe chở quá tải, hết hạn kiểm định chở vật liệu thi công tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Đã kiểm tra 11 xe ô-tô tải, lập biên bản và xử lý phạt vi phạm hành chính 4 xe ô-tô tải vi phạm về tải trọng, hết hạn kiểm định, cơi nới kích thước thùng xe… với tổng số tiền phạt là 34 triệu đồng.

Thực hiện nghiệp vụ đo đạc để phát hiện tình trạng cơi nới thùng xe ô-ô tải

Thực hiện nghiệp vụ đo đạc để phát hiện tình trạng cơi nới thùng xe ô-ô tải

Cùng với đó, còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời tổ chức cho các lái xe, chủ xe, chủ mỏ vật liệu, các đơn vị thi công dự án đường cao tốc ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quá khổ, quá tải, điều kiện an toàn của phương tiện, bốc xếp hàng hóa lên xe ô-tô…

Lực lượng kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra gắn với tuyên truyền và cho các lái xe ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quá khổ, quá tải, điều kiện an toàn của phương tiện, bốc xếp hàng hóa lên xe ô-tô

Lực lượng kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra gắn với tuyên truyền và cho các lái xe ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quá khổ, quá tải, điều kiện an toàn của phương tiện, bốc xếp hàng hóa lên xe ô-tô

Hiện, cơ quan chức năng đã sử dụng thiết bị ghi hình theo Nghị định 135/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại các bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô-tô… trên tất cả các tuyến đường thuộc địa phương quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, răn đe, xử lý các phương tiện vi phạm về tải trọng phương tiện, cơi nới kích thước thùng xe

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.