Ninh Thuận hiện đại hóa trong khám, chữa bệnh

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại; môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Đội ngũ y, bác sĩ được nâng cao chuyên môn, kỹ thuật và tận tâm với nghề, đã đem lại nhiều sự hài lòng cho người dân.
Bộ phận chăm sóc khách hàng ứng dụng công nghệ số giúp bệnh nhân cập nhật thông tin khi đến bệnh viện.
Bộ phận chăm sóc khách hàng ứng dụng công nghệ số giúp bệnh nhân cập nhật thông tin khi đến bệnh viện.

Trong năm 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận hơn 371.870 lượt, tăng 9,7% so với năm 2022.

Lấy sự hài lòng của bệnh nhân làm thước đo

Vừa bước vào cổng chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi rất phấn khởi với sự đổi mới nơi đây, đó là hình ảnh bộ phận chăm sóc khách hàng nhiệt tình hướng dẫn từng bệnh nhân thực hiện thao tác ứng dụng công nghệ số, quét mã thẻ cập nhật thông tin, rồi thân thiện mời bệnh nhân vào phòng khám…. cho nên bệnh nhân rất hài lòng.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch cho biết, thời gian qua, bệnh viện thực hiện tốt phương châm “lấy sự hài lòng, an toàn của bệnh nhân làm mục tiêu điều trị”, cho nên việc giao tiếp giữa cán bộ, nhân viên với bệnh nhân ngày càng thân thiện hơn, dẫn đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.

Hiện, bệnh viện có 1.134 y, bác sĩ, người lao động, với trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và nhiệt tình phục vụ, đã cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân trong tỉnh và các tỉnh lân cận qua cơn nguy kịch, giành lại sự sống.

Các bác sĩ Khoa Can thiệp - Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận) phẩu thuật cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Khoa Can thiệp - Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận) phẩu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Lê Thị Hoa, 65 tuổi ở huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) tâm sự: “Tôi mắc nhiều bệnh mãn tính, như: tiểu đường, suy thận,… Năm 2023, tôi đột ngột phát bệnh nặng, người nhà đưa đến bệnh viện, được các bác sĩ của Khoa Can thiệp-Tim mạch tận tình cứu chữa, nay, sức khỏe ổn định nhiều, sẽ sớm xuất viện”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận là bệnh viện hạng I của tỉnh, có quy mô 1.130 giường, 44 khoa/phòng, trong đó 10 phòng chức năng, 27 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng và Bệnh viện tỉnh cơ sở 2 và 3 đơn vị lâm sàng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, trong năm 2023, đã tiếp nhận hơn 371.870 lượt, tăng 9,7% so với năm 2022. Riêng, trong 5 tháng đầu năm 2024, bệnh viện tiếp nhận hơn 83.326 lượt bệnh nhân (bình quân hơn 1.041 lượt bệnh nhân/ngày)., tăng 115 lượt so với bình quân năm 2023.

Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt “Đề án bệnh viện vệ tinh”, được các bệnh viện tuyến Trung ương chuyển giao kỹ thuật mới trong chẩn đoán điều trị, cho nên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận ngày càng nâng cao chuyên môn, thực hiện nhuần nhuyễn nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến như: lọc máu liên tục, thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu tim mạch, nhồi máu cơ tim, can thiệp đặt stent mạch vành, cấp cứu nhi, hồi sức cấp cứu chống độc, thay khớp gối, thay khớp háng toàn phần và bán phần, mổ nội soi tiêu hóa, phẫu thuật các bệnh lý về: ung thư tuyến vú, dạ dày, trực tràng, đại tràng, điều trị TOCE ung thư gan…. kịp thời cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Diệp Hưng chuyên về tim mạch bộc bạch: “Từ năm 2016, được sự hỗ trợ của Bệnh viện Đại học y Dược, Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) chuyển giao kỹ thuật y khoa hiện đại, cho nên tập thể bác sĩ của khoa đã thực hiện thành công các kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn; kỹ thuật chụp và can thiệp mạch máu ngoại biên. Hằng năm, đã chụp và can thiệp hơn 300 trường hợp mắc các bệnh lý hẹp động mạch vành, trong đó cấp cứu kịp thời hơn 20% bệnh nhận bị nhồi máu cơ tim, giúp giảm chi phí cho bệnh nhân và hạn chế việc chuyển viện lên tuyến trên”.

Chất lượng chẩn đoán kết quả chụp X-Quang của bệnh nhân ngày càng chính xác hơn.

Chất lượng chẩn đoán kết quả chụp X-Quang của bệnh nhân ngày càng chính xác hơn.

Nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đầu tư thêm nhiều thiết bị hiện đại như: MRI, C-Arm, CT 64 lát cắt, hệ thống tán sỏi nội soi laser, hệ thống mổ nội soi qua vi phẫu; đặt Stent động mạch vành, điều trị ung thư gan bằng kỹ thuật TACE, kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân đột quỵ não bằng thuốc tiêu sợi huyết, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và thắt lưng, u não, cắt u đại tràng và dạ dày qua nội soi, phẫu thuật tắc tá tràng sơ sinh, lỗ tiểu đóng thấp, tán sỏi nội soi laser, phẫu thuật nội soi lồng ngực, phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ tử cung và cắt tử cung, cấy ghép Implant, vá nhĩ qua nội soi, lọc máu liên tục và HDF online, kỹ thuật nuôi trẻ sơ sinh nhẹ cân, tách thành phần máu. Nhờ đó, bệnh viện đã cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng đe dọa tính mạng mà trước đây thường tử vong hoặc phải chuyển lên tuyến trên.

Chú trọng việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị và nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.

Chú trọng việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị và nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.

Cùng với đó, đơn vị còn triển khai nhiều dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, như: dịch vụ đẻ không đau, buồng sinh thân thiện; lấy máu xét nghiệm tại nhà; dịch vụ yêu cầu bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật; dịch vụ mời chuyên gia tuyến trên về phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh; dịch vụ tầm soát ung thư vú, ung thư đại tràng và các loại ung thư khác,… cho nên ngày càng nâng cao uy tín và đem lại sự hài lòng cho bệnh nhân.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm và làm tròn sứ mệnh y đức của người thầy thuốc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đề ra các giải pháp hướng đến tự chủ tài chính; chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh chuyển giao kỹ thuật thông qua đào tạo, giao ban, hội chẩn từ xa, hỗ trợ điều trị từ xa; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài, kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi công nghệ, cải thiện dịch vụ y tế,… phấn đấu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân và đem lại trọn vẹn niềm tin cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.