Ninh Thuận chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô

Vào mùa khô, nhiệt độ tại Ninh Thuận ngày càng tăng, trong khi đó, phần lớn diện tích cây rừng tại các huyện Bác Ái và Ninh Sơn đã rụng lá, hệ thực vật bậc thấp cũng nhanh khô héo, tạo nên thảm thực bì khô và chồng tầng tầng, lớp lớp trên mặt đất, rất dễ bén lửa, nguy cơ cháy rừng càng cao.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trần Ngọc Hiếu thăm hỏi, động viên thành viên Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận) tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô năm nay
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trần Ngọc Hiếu thăm hỏi, động viên thành viên Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận) tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô năm nay

Hiện tại, dự báo cháy rừng tại huyện Bác Ái và Ninh Sơn đã tăng lên cấp 4. Các huyện còn lại như: Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Hải cũng đã nằm ở mức dự báo tăng lên cấp 3.

Bám rừng 24/24 giờ

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trần Ngọc Hiếu, cho biết: Ngay từ đầu mùa khô (từ tháng 12/2023 đến đầu năm 2024), ngành đã huy động lực lượng triển khai thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu cử cán bộ, nhân viên tăng cường đủ 100% quân số, phối hợp với các tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng dựng lán trại tại các vùng giáp ranh để phòng cháy rừng và ngăn chặn nạn phá rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu cử cán bộ, nhân viên tăng cường đủ 100% quân số, phối hợp với các tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng dựng lán trại tại các vùng giáp ranh để phòng cháy rừng và ngăn chặn nạn phá rừng.

Mấy tháng qua, tại huyện Bác Ái đã thành lập nhiều chốt bảo vệ rừng; chốt phòng cháy, chữa cháy rừng và được Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu cử cán bộ, nhân viên tăng cường đủ 100% quân số, phối hợp với các tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng dựng lán trại, chuẩn bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng và đồng loạt ra quân phát quang, tạo các đường băng cản lửa,… sẵn sàng dập tắt đám cháy ngay khi phát hiện.

Từ đầu mùa khô, các thành viên Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng nhóm hộ 2, thôn Tà Lú, xã Phước Đại, huyện Bác Ái thường xuyên phân công thành viên đi tuần tra, kiểm soát việc ra, vào rừng của người dân, đồng thời chủ động các biện pháp phòng ngừa trên vùng rừng do tổ quản lý.

Ông Chamaléa Liên, chia sẻ: “Nay, đồng bào Raglai đã nhận thức được giá trị mà rừng đem lại, nên rất tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng ở địa phương. Vào mùa khô hanh, bà con trong làng rất cẩn thận khi dùng lửa trong rừng và gần rừng, tình trạng dùng lửa đốt nương làm rẫy giảm nhiều”.

Các tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lập chốt bảo vệ rừng để kiểm soát người dân khi ra, vào rừng hằng ngày.

Các tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lập chốt bảo vệ rừng để kiểm soát người dân khi ra, vào rừng hằng ngày.

Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu Nguyễn Văn Hiến, cho biết, đơn vị quản lý hơn 39,3ha rừng trên địa bàn 11 xã thuộc các huyện Thuận Bắc, Bác Ái và Ninh Sơn. Do phần lớn diện tích rừng nằm xen kẽ với nương rẫy của người dân, nên đơn vị luôn bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh 24/24 giờ.

Tại huyện Thuận Nam, nắng nóng gay gắt hơn. Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam cho biết, lớp thực bì dưới mặt đất ngày càng đóng dày hơn khi hầu hết cây rừng đã rụng hết lá. Đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan tăng cường nhân viên trạm, cảnh sát cơ động, bộ đội biên phòng, kiểm lâm… liên tục phát dọn cỏ, cây bụi… đồng thời, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa và những hành vi dùng lửa khác để bảo đảm hiệu quả công tác phòng cháy rừng vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm nay.

Các lực lượng bảo vệ rừng ở Ninh Thuận triển khai phát quang, tạo các đường băng cản lửa trong rừng để hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra cháy rừng.

Các lực lượng bảo vệ rừng ở Ninh Thuận triển khai phát quang, tạo các đường băng cản lửa trong rừng để hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra cháy rừng.

Kết hợp ngăn chặn phá rừng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh đã xảy ra bốn điểm cháy rừng, chủ yếu trong khu rừng tự nhiên. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác, nên khi phát hiện có điểm cháy, lực lượng chuyên trách cùng chủ rừng đã tiếp cận hiện trường và kịp thời dập lửa, nên thiệt hại ít.

Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã bố trí 107 điểm/500 người thường xuyên trực tại các trạm, chốt các cửa rừng, vừa triển khai các biện pháp phòng cháy vừa tổ chức 162 đợt kiểm tra, truy quét, đã phát hiện 22 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật,…

Lực lượng kiểm lâm triển khai chuẩn bị các dụng cụ chữa cháy lưu động và tổ chức tuần tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến phức tạp của thời tiết để ứng phó kịp thời khi phát hiện xảy ra cháy rừng

Lực lượng kiểm lâm triển khai chuẩn bị các dụng cụ chữa cháy lưu động và tổ chức tuần tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến phức tạp của thời tiết để ứng phó kịp thời khi phát hiện xảy ra cháy rừng

Lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh và các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, đồng thời vận động bà con ký cam kết không vi phạm các quy định quản lý bảo vệ rừng… Qua đó, người dân ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ, phòng , chữa cháy rừng.

Theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, các đơn vị chủ rừng, người dân sống gần rừng…thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử kiemlam.org.vn để nắm bắt tình hình và chủ động công tác phòng ngừa.

Cùng với đó, là sự phối hợp thông tin nhanh khi người dân phát hiện xảy ra cháy rừng cho Cục Kiểm lâm để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết

Lực lượng bảo vệ rừng và người dân sống tại các vùng gần rừng luôn phối hợp trao đổi thông tin để nâng kịp thời hỗ trợ, nâng cao hiệu quả ứng phó với thời tiết nắng nóng để bảo vệ rừng

Lực lượng bảo vệ rừng và người dân sống tại các vùng gần rừng luôn phối hợp trao đổi thông tin để nâng kịp thời hỗ trợ, nâng cao hiệu quả ứng phó với thời tiết nắng nóng để bảo vệ rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp trong chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng để hỗ trợ nhân lực, phương tiện chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trần Ngọc Hiếu chia sẻ: “Mùa khô tại Ninh Thuận ngày càng khắc nghiệt và diễn biến phức tạp, nên việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chữa cháy rừng là cấp bách và thường xuyên. Đến thời điểm này, công tác ứng phó đã lan tỏa toàn tỉnh, hy vọng sẽ giảm thiểu thiệt hại nếu có xảy ra cháy rừng”.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.