Mở cơ hội mới kết nối giao thông liên vùng giữa Khánh Hòa với Lâm Đồng và Ninh Thuận

Chiều 1/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656-kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo 3 tỉnh chứng kiến Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656-kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo 3 tỉnh chứng kiến Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656-kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại diện lãnh đạo nhiều ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và chứng kiến của nhân dân 2 huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 11/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực triển khai và đạt được những kết quả tích cực.

Các cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết của Quốc hội đã tạo điều kiện cho Khánh Hòa phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó có công tác giảm nghèo tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh 656 - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận đi qua huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn được xác định là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô đường cấp III miền núi, chiều dài khoảng 56,70km, được thiết kế 2 làn xe, có tổng chiều rộng nền 9m.

Tổng mức đầu tư là 1.930 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương 1.000 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương 930 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Dự án được phân chia thành hai dự án thành phần, bao gồm: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Dự án thành phần xây lắp; thời gian thực hiện dự án là từ năm 2023 đến hết năm 2027.

Đây là tuyến đường giao thông quan trọng, kết nối 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, phù hợp theo định hướng tại Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023; tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; tăng cường quốc phòng, an ninh trong khu vực, tạo thành mạng lưới giao thông cơ động, thông suốt trong mọi tình huống để bảo đảm an ninh, quốc phòng; phục vụ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng.

Chủ tịch Quốc hội duyệt đội danh dự khi cùng Đoàn công tác đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Chủ tịch Quốc hội duyệt đội danh dự khi cùng Đoàn công tác đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo một số ủy ban, cơ quan của Quốc hội. Về phía Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân được thành lập ngày 20/6/2011. Lữ đoàn đã nhanh chóng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và làm chủ tàu ngầm Kilo-636 hiện đại; phát huy triệt để các tính năng kỹ chiến thuật ưu việt của tàu ngầm, sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các ý định tác chiến của cấp trên; đi đầu về xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong Quân chủng Hải quân.

Lữ đoàn cũng nắm, quản lý, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các phương án tác chiến sử dụng tàu ngầm có hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Trải qua gần 15 năm xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022, năm 2023; 9 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian tới, Lữ đoàn tàu ngầm 189 tiếp tục quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại” phù hợp điều kiện hoạt động thực tiễn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những nhiệm vụ trọng tâm khác: Xây dựng đơn vị thật sự vững mạnh về chính trị, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, chấp nhận gian khổ, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn,bí mật, hiệu quả; Làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân).

Thời gian qua, các đơn vị trực thuộc quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh, phát huy mạnh mẽ vai trò chức năng; đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thăm hỏi, trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương các kết quả đạt được của đơn vị.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội tặng quà cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn.

Cuối chiều nay, tại trụ sở UBND huyện Khánh Vĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa trao kinh phí xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo của huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.