Ninh Thuận chia sẻ kinh nghiệm về bệnh án điện tử

Ngày 14/6, tại địa phương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về bệnh án điện tử tại bệnh viện theo Thông tư 46/2018 do Bộ Y tế ban hành năm 2018, nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu để phát triển toàn diện hệ thống bệnh án điện tử, là một trong những mục tiêu chiến lược chuyển đổi số y tế quốc gia đến năm 2030.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự, có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, bác sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin,… đang công tác tại các bệnh viện đa khoa, gồm: Bệnh viện Nhi Đồng 2; Bệnh viện Đa khoa các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Yersin Nha Trang, Phú Yên, Kon Tum, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Lâm Đồng 2,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về 6 chuyên đề, gồm: Kinh nghiệm triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận; Bệnh viện thông minh từng bước định hình tương lai; Kinh nghiệm quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận; Ứng dụng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây, công nghệ trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật xử lý hình ảnh chuyên sâu để xây dựng hệ thống PACS tại bệnh viện; Bắt bệnh và giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho bệnh viện; Giải pháp Bệnh viện thông minh/Bệnh án điện tử, do lãnh đạo các bệnh viện, các chuyên gia, bác sĩ các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị trình bày.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện thí điểm bệnh án điện tử tại hội nghị.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện thí điểm bệnh án điện tử tại hội nghị.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch, chia sẻ: “Năm 2020, đơn vị đã tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhiều cơ sở y tế về công tác xây dựng, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin với hệ thống bệnh án điện tử và xác định khi thực hiện sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho nhân viên y tế và nâng cao sự hài lòng cho bệnh nhân về bảo đảm an toàn thông tin. Tháng 11/2021, đơn vị đã thẩm định thành công hồ sơ và bắt đầu thí điểm triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án ghi trên giấy, nay, đã đạt mục tiêu đề ra”.

Kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận chụp ảnh CT cho bệnh nhân và trả kết quả trực tiếp trên hệ thống PACS.

Kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận chụp ảnh CT cho bệnh nhân và trả kết quả trực tiếp trên hệ thống PACS.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã xác định chuyển đổi số hay ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện là vấn đề mới, không chỉ về kỹ thuật mà còn yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên y tế phải thay đổi thói quen, phong cách làm việc thì mới đạt kết quả.

Ban đầu triển khai thực hiện thí điểm về bệnh án điện tử, các bệnh viện khá vất vả, vì phải vừa làm vừa điều chỉnh để hoàn thiện các biểu mẫu, y lệnh, hệ thống mạng, máy chủ,… để bảo đảm cho việc sao lưu dữ liệu, quá trình hoạt động được thông suốt. Đến nay, việc này đã đi vào nền nếp, rất ổn định và khoa học, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác.

Các đại biểu khẳng định, sự thành công bước đầu sẽ là nền tảng và động lực để các bệnh viện trong toàn quốc nhanh chóng triển khai thành công bệnh án điện tử, tiến tới không dùng bệnh án ghi trên giấy và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tặng hoa chúc mừng ban tổ chức hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tặng hoa chúc mừng ban tổ chức hội nghị.

Tiến sĩ Phạm Xuân Viết, Cục Phó Khoa học Công Nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đánh giá: “Từ kết quả thực tiễn, cho thấy, đây là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số hóa cho toàn ngành y tế khi mà mọi thông tin về quy trình chuyên môn, thực hiện y lệnh, tiền sử, thông tin và diễn biến điều trị của người bệnh đều được số hóa, liền mạch, tăng độ chính xác, giúp cho đội ngũ bác sĩ đưa ra hướng điều trị phù hợp cho bệnh nhân, sẽ góp phần tích cực và tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng một nền y tế hiện đại, thông minh trong tương lai”.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.