Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án khám, chữa bệnh từ xa và Hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngày 17-7, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về tiến độ triển khai Đề án khám, chữa bệnh từ xa và Hồ sơ sức khỏe điện tử. 

Theo Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Đề án khám, chữa bệnh từ xa sẽ mở rộng hình thức triển khai để nhiều bệnh viện tuyến dưới được học tập, nâng cao chuyên môn. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến trên kết nối với 1.000 bệnh viện tuyến dưới để tham gia vào Đề án khám, chữa bệnh từ xa nhanh nhất. Dự kiến đến đầu tháng 9, toàn hệ thống khám, chữa bệnh sẽ tham gia vào Đề án khám, chữa bệnh từ xa.

Triển khai Đề án khám, chữa bệnh từ xa và Hồ sơ sức khỏe điện tử là chiến lược quan trọng của ngành y tế, nhất là trong giai đoạn tất cả các bộ, ngành đều tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội đang phối hợp để quản lý, thống nhất hồ sơ sức khỏe điện tử. Trước mắt sẽ thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử đối với khám, chữa bệnh ngoại trú.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Điện Biên, Lào Cai

Ngày 17-7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” hiến máu tình nguyện lần thứ 8 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”. Trong ngày phát động, đã có hơn 500 người đăng ký hiến máu và dự kiến thu khoảng hơn 300 đơn vị máu.

Dịp này, UBND tỉnh Điện Biên trao 19 Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Điện Biên tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động vận động hiến máu tình nguyện. 

* Cùng ngày, tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội hiến máu, mang tên “Sắc đỏ biên cương”, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người. Kết quả tại ngày hội, đã thu được 896 đơn vị máu, bổ sung đáng kể vào ngân hàng máu dự trữ đang khan hiếm. 

Dịp này, UBND tỉnh Lào Cai đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc

Ngày 17-7, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết - tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2020.

Năm 2019, đoàn liên ngành và các đội liên ngành, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương đã tiến hành 1.281 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, phát hành, photocopy; xử phạt hành chính 100 cơ sở với tổng số tiền gần 820 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy 126.124 xuất bản phẩm. Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung, như: Đổi mới, tăng cường công tác phổ biến, tập huấn pháp luật liên quan hoạt động in, phòng, chống in lậu; trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống in lậu; giải pháp tăng cường trách nhiệm, phối hợp các ngành, các cấp tại địa phương đấu tranh chống in lậu, mua - bán xuất bản ấn phẩm lậu; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất...

Giới thiệu sản phẩm du lịch y tế TP Hồ Chí Minh

Ngày 17-7, Sở Du lịch và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị “Giới thiệu sản phẩm du lịch y tế TP Hồ Chí Minh” nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, mô hình điều trị, chăm sóc sức khỏe dành cho du khách. Hội nghị giới thiệu những dịch vụ, sản phẩm như: Gói dịch vụ du lịch kết hợp chăm sóc da thẩm mỹ, khám và tầm soát bệnh lý trong sản phụ khoa, chương trình tua du lịch y tế trong lĩnh vực du lịch nha khoa và du lịch y học dân tộc cổ truyền,… Đáng chú ý, Ban tổ chức cho ra mắt trang thông tin chính thống cung cấp thông tin liên quan các đơn vị y tế, dịch vụ du lịch - y tế của hệ thống du lịch y tế TP Hồ Chí Minh; chính thức vận hành, phục vụ du khách và công chúng tại địa chỉ: www.dulichytetphcm.com. Đây là website đầu tiên của Việt Nam về du lịch y tế.

Thêm một huyện tại Kon Tum có ca bệnh bạch hầu

Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, mới xuất hiện một ca dương tính với bạch hầu tại thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Như vậy từ đầu năm đến nay, tỉnh Kon Tum có năm trong số 10 huyện, thành phố có người bệnh mắc bạch hầu.

Đến nay, toàn tỉnh Kon Tum đang có 23 ca dương tính với bệnh bạch hầu. Trong đó có 13 ca bệnh (huyện Sa Thầy có sáu ca, huyện Đăk Tô năm ca và hai huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, mỗi huyện một ca bệnh); 10 ca người lành mang trùng (huyện Sa Thầy có sáu ca, huyện Đăk Tô ba ca và thành phố Kon Tum một ca). 

Có thể bạn quan tâm

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.