Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, loại bỏ bệnh án giấy

Trước yêu cầu của chuyển đổi số, ngành y tế thời gian qua đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong triển khai hồ sơ sức khỏe toàn dân, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện. Các bệnh viện tại Hà Nội cũng đang trong lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, loại bỏ bệnh án giấy. 

Hội đồng kiểm tra công tác triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Hội đồng kiểm tra công tác triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Chiều 31/12, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) và Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội đồng đánh giá triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thực hiện lộ trình triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy mà Bộ Y tế đề ra, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch, trong giai đoạn 2019-2020 triển khai bệnh án điện tử ở các bệnh viện hạng I: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Với quyết tâm “khai tử” bệnh án giấy, hơn 2 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, vật tư cần thiết, chỉnh sửa phần mềm để tích hợp các hệ thống: Hệ thống quản lý bệnh viện; Hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm; Hệ thống thông tin lưu trữ và thu nhận hình ảnh… để triển khai bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh.

Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, loại bỏ bệnh án giấy -0
 PGS,TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh phát biểu.

PGS,TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, hiện nay, việc triển khai bệnh án điện tử được sử dụng thống nhất, liên kết với các khoa, phòng trong bệnh viện, bệnh nhân được quản lý bằng mã số. Thông tin về các lần khám chữa bệnh của bệnh nhân đều được số hóa, lưu trữ một cách khoa học.

Nhờ việc ứng dụng bệnh án điện tử giúp mọi dữ liệu dễ dàng liên thông, nhất là giúp cho bác sĩ hội chẩn tức thì mọi nơi, mọi lúc, tiết kiệm diện tích, không gian cho việc lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy như trước kia. Còn với người bệnh, bệnh án điện tử cũng giúp họ không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ khi đi khám bệnh, chữa bệnh, như: kết quả chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, danh mục thuốc…

Khuyến khích và ủng hộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, thời gian qua, bệnh viện đã triển khai khu điều trị Covid-19 tại cơ sở 2.

Nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh từ xa (telehealth), bệnh viện đã hỗ trợ cho tuyến dưới rất tốt, góp phần cứu sống nhiều sản phụ mắc Covid-19. Bệnh viện đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử.

PGS,TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh đánh giá, thời gian qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã nỗ lực triển khai bệnh án điện tử, bảo đảm tính bảo mật. Tuy nhiên, bệnh viện cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định đầy đủ, chi tiết hơn, tiếp tục nâng cấp và bổ sung các phần mềm để hoàn thiện hơn việc triển khai bệnh án điện tử.

Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá, PGS,TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định, việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ giúp cho bệnh viện trong quản lý, điều hành và cải cách quy trình khám chữa bệnh, công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà cho người bệnh mà còn mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những ứng dụng, tiện ích vào các phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin để sớm triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy trong thời gian tới", ông Ánh cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.