Ra quân Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024

Sáng 22/9, tại Công viên Chu Văn An (xã Thanh Liệt), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp UBND huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) tổ chức Lễ ra quân Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.
Đoàn viên, thanh niên đạp xe tuần hành Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.
Đoàn viên, thanh niên đạp xe tuần hành Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.

Dự lễ ra quân có lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, UBND huyện Thanh Trì, đại diện các tổ chức chính trị- xã hội, các lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động hướng ứng trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Đến nay, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu lượt người và hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới (Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994), trở thành phong trào cộng đồng rộng khắp thế giới, qua đó tăng cường hơn về nhận thức và hành động của toàn nhân loại đối với các vấn đề môi trường.

Những năm qua, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được tổ chức thường niên tại Việt Nam thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các ban bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các tỉnh, thành phố và mọi tầng lớp nhân dân bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Công tác phối hợp, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng, các phong trào từ Trung ương tới địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Phong trào trồng cây hướng tới mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào Chống rác thải nhựa; chiến dịch ra quân làm sạch môi trường tại các địa bàn dân cư; giải quyết được triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Vũ Minh Lý phát biểu tại Lễ ra quân.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Vũ Minh Lý phát biểu tại Lễ ra quân.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Vũ Minh Lý cho rằng: Cùng với các địa phương trên cả nước, trong những năm qua Hà Nội luôn tích cực tổ chức các phong trào về bảo vệ môi trường; xây dựng các chiến lược về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; triển khai đồng bộ các giải pháp trong việc bảo vệ môi trường, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường mang tính bền vững bên cạnh đó chính quyền Thành phố luôn quan tâm và chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường để Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trong những năm qua, Phó Giám đốc Vũ Minh Lý mong rằng: UBND huyện Thanh Trì, TP Hà Nội nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật; đặc biệt là quy định bắt buộc trong việc phân loại rác thải tại nguồn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 (tại khoản 1 Điều 79 và khoản 1 Điều 75 - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020). Đồng thời, lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu trồng cây xanh trong khuôn viên Công viên Chu Văn An.

Các đại biểu trồng cây xanh trong khuôn viên Công viên Chu Văn An.

Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch; làm sạch biển, khu vực ven bờ trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni-lông khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn, phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy, khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Chính quyền các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thực hiện tuyên truyền về hoạt động kiểm soát, giám sát đối với khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Mặt khác, bên cạnh việc xây dựng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông và đăng tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trọng tâm hướng tới là việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, thì các hoạt động hưởng ứng tại Lễ ra quân mang nhiều ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức như: Trồng cây cảnh quan, làm sạch vệ sinh môi trường, đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành trình xanh-Cùng chung tay bảo vệ môi trường” nhằm tuyên truyền thông điệp: Giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu.

Chia sẻ tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn cho biết: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024, huyện đã tổ chức trồng mới 90 cây sao Sao Đen tại Công viên Chu Văn An, góp phần tăng thêm lượng cây xanh đô thị được trồng mới sau cơn bão số 3 vừa qua. Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện cơn bão số 3 đã làm gãy, đổ 4.793 cây xanh đô thị. Đây là nội dung thiết thực cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực loại bỏ ô nhiễm rác thải nhựa, ô nhiễm không khí hiện nay.

Người dân tham gia thu gom rác thải trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Người dân tham gia thu gom rác thải trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Thông qua các hoạt động ra quân, UBND huyện Thanh Trì kêu gọi cả hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động để bảo vệ môi trường bằng các hành động thiết thực như trồng cây xanh, thu gom rác thải... sẽ góp phần cải thiện môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng thời, hãy bắt đầu từ việc thay đổi thói quen hằng ngày của mỗi chúng ta bằng cách tiết kiệm năng lượng, sử dụng tài nguyên một cách thông minh, tái chế, tái sử dụng rác thải, phân loại chất thải rắn tại nguồn, với mục tiêu vì một xã hội phát triển bền vững và môi trường luôn sáng- xanh- sạch- đẹp.

Tại lễ ra quân, đại diện các tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động như: trồng cây xanh, thu gom rác thải, làm sạch môi trường trong khuôn viên Công viên Chu Văn An; đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường, có chủ để “Hành trình xanh-Cùng chung tay bảo vệ môi trường”.

Mặt khác, bên cạnh việc xây dựng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông và đăng tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trọng tâm hướng tới là việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, thì các hoạt động hưởng ứng tại Lễ ra quân mang nhiều ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức như: Trồng cây cảnh quan, làm sạch vệ sinh môi trường, đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành trình xanh- Cùng chung tay bảo vệ môi trường” nhằm tuyên truyền thông điệp: Giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu.Mặt khác, bên cạnh việc xây dựng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông và đăng tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trọng tâm hướng tới là việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, thì các hoạt động hưởng ứng tại Lễ ra quân mang nhiều ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức như: Trồng cây cảnh quan, làm sạch vệ sinh môi trường, đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành trình xanh- Cùng chung tay bảo vệ môi trường” nhằm tuyên truyền thông điệp: Giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu.Mặt khác, bên cạnh việc xây dựng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông và đăng tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trọng tâm hướng tới là việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, thì các hoạt động hưởng ứng tại Lễ ra quân mang nhiều ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức như: Trồng cây cảnh quan, làm sạch vệ sinh môi trường, đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành trình xanh- Cùng chung tay bảo vệ môi trường” nhằm tuyên truyền thông điệp: Giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu.Mặt khác, bên cạnh việc xây dựng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông và đăng tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trọng tâm hướng tới là việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, thì các hoạt động hưởng ứng tại Lễ ra quân mang nhiều ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức như: Trồng cây cảnh quan, làm sạch vệ sinh môi trường, đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành trình xanh- Cùng chung tay bảo vệ môi trường” nhằm tuyên truyền thông điệp: Giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu.Mặt khác, bên cạnh việc xây dựng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông và đăng tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trọng tâm hướng tới là việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ công tác tuyên truyền, thì các hoạt động hưởng ứng tại Lễ ra quân mang nhiều ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức như: Trồng cây cảnh quan, làm sạch vệ sinh môi trường, đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành trình xanh- Cùng chung tay bảo vệ môi trường” nhằm tuyên truyền thông điệp: Giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 3/5/2026: Bắc Bộ sắp đón mưa lớn, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì nắng mạnh ban ngày

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 3/5/2026: Bắc Bộ sắp đón mưa lớn, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì nắng mạnh ban ngày

Không khí lạnh từ phía Bắc sẽ bắt đầu tác động đến nước ta từ ngày mai 3/5, khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa dông từ trưa và chiều. Trong khi đó, miền Trung vẫn duy trì trạng thái nắng nóng trước khi mưa dông xuất hiện vào cuối ngày; Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện dông rải rác.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.