Ninh Bình quyết liệt ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu tháng 7 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn biến phức tạp, gần 60/129 xã, phường đã ghi nhận dịch bệnh và hơn 13.690 con lợn phải tiêu hủy với trọng lượng khoảng 800 tấn.

Ông Phạm Văn Thạch, Tổ dân phố 2, xã Rạng Đông xử lý chuồng trại, hy vọng sớm được tái đàn sau dịch.
Ông Phạm Văn Thạch, Tổ dân phố 2, xã Rạng Đông xử lý chuồng trại, hy vọng sớm được tái đàn sau dịch.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình đang triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống, khống chế, Ô dập tắt hoàn toàn bệnh dịch trong thời gian sớm nhất để ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.

Khó khăn từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ ngày 28/7 tại trang trại chăn nuôi của ông Phạm Văn Thạch, Tổ dân phố 2, xã Rạng Đông. Đến nay, dịch đã lan ra 10 hộ gia đình với khoảng 340 con lợn bị tiêu hủy. Ông Thạch cho biết: “Tôi mới bắt 150 con lợn giống để nuôi, khoảng 20 ngày thì phát hiện dịch, tôi đã đi khai báo ngay với chính quyền địa phương và tiêu hủy hoàn toàn 150 con; đồng thời, tôi cũng đã được xã hướng dẫn xử lý chuồng trại bảo đảm an toàn, không để mầm bệnh phát sinh”.

Ngay khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên, xã Rạng Đông đã nhanh chóng chỉ đạo kế hoạch ứng phó dịch; khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về cách phòng chống dịch bệnh; thực hiện tiêu hủy lợn bệnh theo quy định. Xã thành lập 2 chốt kiểm dịch và 1 tổ kiểm tra, kiểm soát lưu động để xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển, thu mua lợn bệnh.

Anh Nguyễn Ngọc Tĩnh, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Rạng Đông cho biết, xã đã chủ động mua vôi bột, tỉnh hỗ trợ 200 lít hóa chất để cấp cho người dân thực hiện tiêu độc, khử trùng và thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về tình hình, cũng như công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, số lợn tiêu hủy lớn, lực lượng thú y mỏng, ngân sách hạn chế khiến công tác phòng dịch gặp nhiều trở ngại. Với 361 hộ nuôi lợn và tổng đàn hơn 6.000 con, từ ngày 27/7, trên địa bàn xã Giao Hưng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và đã phải tiêu hủy gần 120 con lợn, trọng lượng gần 9 tấn tại Xóm 1, Xóm 6 gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống nhân dân. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp, nhất là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tổ chức lực lượng thú y, trưởng thôn, xóm thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ; khi phát hiện ca bệnh mới khoanh vùng và xử lý triệt để trong 24 giờ đầu; nhân dân bước đầu nâng cao ý thức khi chủ động báo cáo phát hiện lợn ốm, nghi mắc bệnh và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học như rắc vôi, phun khử trùng định kỳ, hạn chế người ra vào chuồng trại;…đến nay dịch bệnh đã lắng xuống.

“Tuy nhiên, xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn như phần lớn hộ chăn nuôi trong xã có quy mô nhỏ, chuồng trại tạm bợ, thiếu trang thiết bị sát trùng, khó kiểm soát nguồn thức ăn và nguồn giống; nguồn lực, phương tiện còn hạn chế về hóa chất, vôi bột, bảo hộ lao động, kinh phí hỗ trợ tiêu hủy và phòng dịch chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu thực tế; nhiều hộ mất toàn bộ đàn lợn, gây thiệt hại kinh tế nặng nề; tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi khác; nguy cơ tái đàn chậm, ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm tại chỗ", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Hưng Vũ Xuân Trường chia sẻ.

Quyết tâm dập dịch

Hiện tại tỉnh Ninh Bình có quy mô sản xuất chăn nuôi khá lớn, trong đó riêng đàn lợn là hơn 1,2 triệu con với khoảng 120.000 hộ chăn nuôi. Nguyên nhân dịch bệnh lây lan và tái bùng phát được xác định là do chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn dịch bệnh; nhân lực chuyên môn và kinh phí thiếu; công tác tổ chức tiêu hủy ở một số địa phương không triệt để, kéo dài; ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường.

Đặc biệt, năm nay do biến chủng, lai chủng cho nên dịch bệnh gây chết nhanh, lây lan mạnh, khó kiểm soát, một số trang trại chăn nuôi có quy mô vừa, biệt lập với khu vực dân cư, thực hiện rất nghiêm an toàn sinh học nhưng vẫn bị xảy ra dịch bệnh. Trạm Chăn nuôi và Thú y Nam Trực phụ trách địa bàn 19 xã, hiện 7 xã đã có dịch trên đàn lợn của 36 hộ chăn nuôi với tổng trọng lượng tiêu hủy là hơn 32 tấn. Khi có dịch bệnh phát sinh, trạm đã phân công cán bộ phụ trách cơ sở trực tiếp tham gia lấy mẫu giám sát, hướng dẫn các địa phương tổ chức khoanh vùng dập dịch không để lây lan trên diện rộng. Ông Mai Văn Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, Ninh Bình có quy mô ổ dịch tả lợn châu Phi, số lượng tiêu hủy, dịch phát sinh đều cao hơn trung bình so với các địa phương trên cả nước và hiện đang là thời điểm có xu hướng tăng cao. Để chủ động khống chế dịch đạt hiệu quả, Chi cục đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành các văn bản để các địa phương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền; thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch; yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 5 không: “Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, ban hành và triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ vùng trọng điểm chăn nuôi. Kịp thời cử cán bộ chuyên môn của tỉnh về cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; cấp hỗ trợ hơn 7.400 lít hóa chất, yêu cầu các địa phương chủ động ngân sách mua hóa chất và hàng trăm tấn vôi để tiêu độc, khử trùng; tổ chức tiêu hủy gọn, triệt để, dứt điểm lợn ốm, chết, lợn có biểu hiện triệu chứng của bệnh để cắt đứt nhanh chóng nguồn lây.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương; tổ chức lại hệ thống các trạm chăn nuôi và thú y liên xã; cấp phát hỗ trợ hóa chất cho các địa phương; tích cực triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (từ ngày 15/8 đến 15/9) và khẩn trương tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi (tháng 9-10) đợt 2/2025. Đồng thời, duy trì giám sát chặt, xử lý nhanh ổ dịch, hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định; siết chặt quản lý giết mổ, kiểm dịch vận chuyển nhằm khống chế, không để dịch tái phát và lây lan, bảo vệ tổng đàn, tăng trưởng chăn nuôi.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.