Ninh Bình: Nâng tầm dịch vụ lưu trú để chạm tới khát vọng du lịch toàn cầu

Trong hành trình vươn mình trở thành điểm đến tầm cỡ khu vực và quốc tế, Ninh Bình đang chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngành du lịch, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ lưu trú. Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về lượng khách và doanh thu, Ninh Bình đang hướng đến chiều sâu trải nghiệm cho du khách với những cơ sở lưu trú chất lượng cao, cùng nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, nhất là vào ban đêm.
Thành phố Hoa Lư nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH ĐỆ)
Thành phố Hoa Lư nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH ĐỆ)

Đa dạng hóa trải nghiệm với các khách sạn mang dấu ấn riêng

Từ một nhà nghỉ nhỏ mang tên Thùy Anh vào năm 1993, Legend Ninh Bình đã bứt phá ngoạn mục để trở thành khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh, biểu tượng của khát vọng vươn xa trong ngành du lịch. Với hàng trăm phòng nghỉ, hệ thống nhà hàng, spa, bể bơi, trung tâm hội nghị, Legend Ninh Bình không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước mà còn là nơi tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn cấp quốc gia và quốc tế.

Trong năm 2023-2024, khách sạn Legend đã vinh dự đăng cai nhiều hội thảo, hội nghị chuyên đề như: Diễn đàn phát triển du lịch bền vững vùng Duyên hải Bắc Bộ, Hội nghị quốc tế về bảo tồn di sản thiên nhiên Tràng An, Hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản tại Ninh Bình.

Những sự kiện này không chỉ góp phần nâng tầm vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch mà còn khẳng định chất lượng dịch vụ đẳng cấp của khách sạn Legend.

Sinh viên Khoa Du lịch Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đi thực tế tại Khách sạn Ninh Binh Legend. (Ảnh: ANH ĐỆ)

Sinh viên Khoa Du lịch Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đi thực tế tại Khách sạn Ninh Binh Legend. (Ảnh: ANH ĐỆ)

“Chúng tôi tin rằng mỗi trải nghiệm tuyệt vời đều bắt nguồn từ sự tận tâm và chân thành. Đó là tinh thần mà Legend theo đuổi suốt ba thập kỷ qua”, ông Tống Anh Đệ, Giám đốc Khách sạn Legend chia sẻ.

Bên cạnh khách sạn Legend, biểu tượng của dịch vụ lưu trú cao cấp, Ninh Bình còn sở hữu nhiều điểm nghỉ dưỡng đáp ứng tốt nhu cầu của các phân khúc du khách.

Tiêu biểu như Khách sạn Hoa Lư, tọa lạc ngay khu phố cổ Hoa Lư, nơi giao thoa giữa văn hóa cổ kính và nhịp sống hiện đại. Với kiến trúc hài hòa, không gian gần gũi di sản và dịch vụ thân thiện, Hoa Lư là điểm đến yêu thích của du khách ưa thích trải nghiệm văn hóa địa phương. Vị trí thuận lợi giúp khách dễ dàng tham quan các di tích như đền Vua Đinh, đền Vua Lê, chùa Nhất Trụ.

Biểu diễn nghệ thuật tại phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình. (Ảnh: TRƯỜNG HUY)

Biểu diễn nghệ thuật tại phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình. (Ảnh: TRƯỜNG HUY)

Trong khi đó, Khách sạn Hoàng Sơn Peace, nằm gần trung tâm thành phố Ninh Bình, là lựa chọn tối ưu cho các đoàn khách lớn và các sự kiện chuyên đề. Với gần 200 phòng nghỉ đạt chuẩn quốc tế, cùng hệ thống nhà hàng, phòng hội thảo, bể bơi, khu giải trí, Hoàng Sơn không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn là nơi thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Những khách sạn như Hoa Lư và Hoàng Sơn, tuy không mang danh “5 sao” như Legend, nhưng lại tạo nên sự đa dạng cần thiết cho thị trường lưu trú, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch của tỉnh, nơi mọi du khách đều có thể tìm được lựa chọn phù hợp với nhu cầu, ngân sách và gu trải nghiệm của riêng mình

Lưu trú còn nhiều tiềm năng chưa khai mở

Theo thống kê của Sở Du lịch, năm 2024, Ninh Bình đón khoảng 8,7 triệu lượt khách, tăng 30% so với năm trước, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu du lịch đạt trên 9.100 tỷ đồng. Hình ảnh thương hiệu du lịch Ninh Bình được quảng bá mạnh mẽ, với nhiều giải thưởng danh giá từ các chuyên trang quốc tế.

Tuy nhiên, một thực tế khiến nhiều nhà đầu tư và quản lý trăn trở là thời gian lưu trú trung bình của khách vẫn ngắn, chủ yếu do thiếu các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ tham quan.

Do vị trí địa lý gần Thủ đô Hà Nội, nhiều du khách lựa chọn đi về trong ngày thay vì nghỉ lại. Công suất khai thác phòng tại các khách sạn cao cấp, dù được đầu tư bài bản, vẫn chưa thực sự đạt kỳ vọng.

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình đón khách tại phố cổ Hoa Lư. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình)

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình đón khách tại phố cổ Hoa Lư. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình)

Du khách quốc tế như Maria (Đức) và John (New Zealand) đều đánh giá cao cảnh quan thiên nhiên và sự thân thiện của người dân, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: Ninh Bình cần có thêm những trải nghiệm về đêm để giữ chân du khách lâu hơn, từ phố đi bộ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, các không gian ẩm thực đêm đến những hoạt động mua sắm đặc sản địa phương.

Phát triển kinh tế ban đêm đang được xem là giải pháp quan trọng để thúc đẩy nhu cầu lưu trú tại Ninh Bình. Bên cạnh các hoạt động du lịch ban ngày, việc đầu tư vào các mô hình phố đêm, chợ đêm, không gian văn hóa, ẩm thực, và trải nghiệm truyền thống như hát chèo, hát xẩm hay múa rối nước sẽ góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới.

Đặc biệt, các khu vực trung tâm như thành phố Ninh Bình, khu du lịch Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc hoàn toàn có thể phát triển các “phố đêm di sản”, nơi du khách có thể khám phá văn hóa bản địa kết hợp mua sắm, ăn uống và giải trí. Đây cũng là cơ hội để các làng nghề truyền thống như thêu ren Văn Lâm, gốm Gia Thủy, mắm tép Gia Viễn... tiếp cận thị trường du lịch đêm.

Hướng tới phát triển bền vững

Trong năm 2025, Ninh Bình đặt mục tiêu đón hơn 9,1 triệu lượt khách, trong đó 2 triệu khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 10.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định rõ: cần nâng cấp đồng bộ chất lượng dịch vụ lưu trú, đồng thời xây dựng hệ sinh thái du lịch đa trải nghiệm, đặc biệt vào ban đêm.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, do đó phát triển lưu trú không thể tách rời khỏi các hoạt động văn hóa, giải trí, ẩm thực, thương mại. Tỉnh Ninh Bình cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trong việc xây dựng những sản phẩm du lịch khác biệt và giàu bản sắc.

Từ một vùng đất di sản, Ninh Bình đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến quốc tế. Để đi đường dài, điều cần thiết không chỉ là danh thắng, mà còn là những đêm lưu trú đáng nhớ, nơi trải nghiệm và cảm xúc hòa quyện, giữ chân du khách ở lại lâu hơn, để rồi nhớ mãi.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.