Ninh Bình hướng tới xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo

Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố (30/6/1954-30/6/2024).
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống và ghi nhận, tri ân sự anh dũng hy sinh, công lao đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thành phố trong chặng đường 70 năm qua.

Bí thư Thành ủy Ninh Bình Đinh Văn Tiên cho biết, thành phố Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, là một phần không thể tách rời của vùng đất Cố đô Hoa Lư nghìn năm lịch sử.

Trong suốt chặng đường lịch sử, thành phố Ninh Bình đã trở thành một trong những vùng đất trọng yếu, then chốt trong thế trận quân sự của đất nước và trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; là trung tâm giao thương quan trọng của vùng.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Bí thư Thành ủy Ninh Bình trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Bí thư Thành ủy Ninh Bình trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Năm 1954, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, quân và dân thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình) cùng với nhân dân toàn tỉnh đã chiến đấu anh dũng và giành nhiều thắng lợi trên tất cả các mặt trận. Ngày 30/6/1954, thị xã Ninh Bình được hoàn toàn giải phóng.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, Chính quyền thị xã Ninh Bình đã lãnh đạo nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam, góp phần tích cực vào chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước hòa bình, nhân dân thị xã Ninh Bình đã cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước tập trung sức lực, trí tuệ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tháng 12/2005, thị xã Ninh Bình được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III; đến tháng 2/2007 được Chính phủ công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Tháng 5/2014, thành phố được công nhận là đô thị loại II.

Sau 70 năm, từ một thị xã với quy mô diện tích nhỏ bé, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, kém phát triển, đến nay đã trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 và cơ bản đã đạt các tiêu chí của đô thị loại I.

Kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, với nguồn thu ngày càng bền vững. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.

Văn hóa-xã hội phát triển toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm; toàn thành phố chỉ còn dưới 0,7% số hộ nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.

Ghi nhận những đóng góp, thành tựu to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ”, các Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác cho nhân dân, lực lượng vũ trang, các tập thể, cá nhân của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định, những kết quả mà thành phố Ninh Bình đã đạt được là tiền đề, nền tảng quan trọng, vững chắc để hướng tới tương lai khi thành phố Ninh Bình hợp nhất với huyện Hoa Lư trở thành thành phố Hoa Lư là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và là hạt nhân để xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo theo đúng Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình tập trung thực hiện hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính; khẩn trương hoàn thành Chương trình phát triển đô thị thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2040 và Đề án phân loại đô thị “thành phố Hoa Lư” để đề xuất cơ quan có thẩm quyền công nhận đô thị sau khi hợp nhất là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng, định hình cho sự phát triển của đô thị trung tâm tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch có liên quan, thành phố tập trung định hướng phát triển cho từng vùng, từng địa phương với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế riêng có, huy động được tối đa các nguồn lực để phát triển bền vững; phát triển đô thị đồng bộ, hài hòa theo đúng định hướng phát triển của tỉnh.

Thành phố nỗ lực xây dựng thành phố Hoa Lư trong tương lai là đơn vị đi đầu, một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực; phát huy sức mạnh mềm trong hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; đô thị đi đầu đưa phát thải khí nhà kính về mức “0” ở Việt Nam.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Dịp này, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng thành phố Ninh Bình được tuyên dương và công nhận danh hiệu “Công dân thành phố Ninh Bình tiêu biểu”.

Dịp này, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng thành phố Ninh Bình được tuyên dương và công nhận danh hiệu “Công dân thành phố Ninh Bình tiêu biểu”.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.