Ninh Bình khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn dông lốc

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, khoảng 20-21 giờ tối 25/8, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc tỉnh Hà Nam cũ) nay là tỉnh Ninh Bình có mưa to kèm theo dông lốc mạnh, hậu quả làm 1 người tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Ninh Bình kiểm tra tình hình thiệt hại và động viên gia đình có người tử vong cùng các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc tại phường Lý Thường Kiệt.
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Ninh Bình kiểm tra tình hình thiệt hại và động viên gia đình có người tử vong cùng các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc tại phường Lý Thường Kiệt.

Cơn giông lốc bất ngờ kèm theo mưa lớn đã khiến 1 người tử vong, 15 người bị thương và nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc; hàng chục căn nhà bị tốc mái; biển quảng cáo, mái tôn bị thổi bay xuống đường, gây thiệt hại cho hơn 200 hộ dân sống ven quốc lộ 21.

Đến sáng 26/8, nhiều hộ dân sống tại ven quốc lộ 21, nơi cơn dông lốc đi qua còn chưa hết bàng hoàng.

Chỉ trong khoảng vài phút mà dông lốc đã tàn phá thảm khốc, khiến mọi người không kịp trở tay. Cơn lốc làm cho nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề, nhất là các hộ bị hư hại nhà cửa.

7.jpg
Lực lượng công an, phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Bình về tình hình dông, lốc trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ): Vào khoảng 20 giờ ngày 25/8/2025, trên địa bàn đã xảy ra mưa to kèm dông, lốc do ảnh hưởng của cơn bão số 5, gây thiệt hại lớn. Cụ thể: về phạm vi ảnh hưởng: Từ ngã tư đường tránh thành phố Phủ Lý và Quốc lộ 21 đến Trường cấp 2 Thi Sơn (khoảng 2km, dọc theo Quốc lộ 21).

Cơn dông lốc đã làm bà Đặng Thị Điền, sinh năm 1937, trú tại Tổ dân phố số 02, bị thiệt mạng do tường nhà bị đổ sập bất ngờ đè vào người. Ngoài ra, địa bàn còn ghi nhận hơn 200 nhà bị dông tốc mái tôn, mái ngói, 27 cột điện chiếu sáng hư hỏng; 8 cột chiếu sáng bị gãy, 11 biển trang trí hỏng, 15 biển quảng cáo vỡ nát. Tại phường Kim Bảng có 25 hộ gia đình bị thiệt hại do bị tốc mái tôn, mái ngói; đổ cổng, tường rào, chắn; sập một số công trình phụ….

1.jpg
Cơn dông lốc tối ngày 25/8 đã gây nhiều thiệt hại tại phường Lý Thường Kiệt tỉnh Ninh Bình.

Chính quyền cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các lực lượng Công an, Quân sự, điện lực tỉnh Ninh Bình đã có mặt kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả.

Nhận được tin báo, có một số người bị thương sau dông lốc, Bệnh viện đa khoa Hà Nam đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị kịp thời tiếp nhận và điều trị các nạn nhân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam phối hợp Trung tâm Y tế Kim Bảng huy động hệ thống xe cứu thương, đội cấp cứu ngoại viện cùng đầy đủ trang thiết bị, thuốc men nhanh chóng di chuyển đến hiện trường, trực tiếp tham gia sơ cứu, cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện điều trị, hồi sức kịp thời.

Tại bệnh viện, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thuộc các chuyên khoa Cấp cứu, Chấn thương, Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh... được huy động, thực hiện trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, xử trí tổn thương và theo dõi sát tình trạng người bệnh.

Các phòng mổ, khu điều trị tích cực và hệ thống cận lâm sàng cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất để phục vụ cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được xử trí theo mức độ nặng nhẹ, đồng thời thực hiện chụp chiếu, siêu âm, xét nghiệm tổng thể, sơ cứu khâu vết thương, băng bó các tổn thương và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn để xử trí kịp thời.

benh-vien-da-khoa-ha-nam-kip-thoi-cap-cuu-cac-nan-nhan-32.jpg
Bệnh viện Đa khoa Hà Nam kịp thời tiếp nhận và điều trị cho các nạn nhân.

Tính đến 23 giờ đêm 25/8/2025, Bệnh viện đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu chuyển về từ hiện trường, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện. Các bệnh nhân còn lại trong tình trạng đa chấn thương, chủ yếu là chấn thương vùng đầu, bụng, ngực, tay, chân và phần mềm nhiều nơi trên cơ thể.

benh-vien-da-khoa-ha-nam-kip-thoi-cap-cuu-cac-nan-nhan3.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Anh Phong (bên trái), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam trực tiếp chỉ đạo các phương án cứu chữa người bị thương.

Ngay trong đêm, Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Anh Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, bác sĩ Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện đã có mặt thăm hỏi, động viên và trực tiếp chỉ đạo các phương án cứu chữa những người bị thương. Với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các chuyên khoa, bệnh nhân tiếp nhận đã được xử trí cấp cứu, điều trị kịp thời. Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân bước đầu ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Ông Đinh Văn An, Bí thư Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt, cho biết: Trận dông lốc xoáy chỉ kéo dài vài phút nhưng gió rất mạnh và bất ngờ, nên bà con không kịp ứng phó, đã gây hư hỏng hàng trăm ngôi nhà và nhiều tài sản của người dân. Ngay sau cơn dông đi qua, cấp ủy, chính quyền cùng với các lực lượng đã có mặt kịp thời, thống kê thiệt hại, động viên, hỗ trợ bà con cùng dọn dẹp và khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Nhận được thông tin, ngay tối 25/8, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an tham gia khắc phục hậu quả do giông, lốc gây ra tại địa bàn phường Lý Thường Kiệt.

Tại hiện trường, sau khi kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về những thiệt hại về người và của do mưa bão gây ra. Đồng thời ghi nhận các lực lượng khi đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định tình hình tại địa phương.

dong-chi-thieu-tuong-nguyen-huu-manh-giam-doc-cong-an-tinh-ninh-binh-cung-cac-dong-chi-pho-giam-doc-ca-tinh-chi-dao-cong-tac-khac-phuc-hau-qua-do-dong-loc-tai-phuong-ly-thuong-kiet2jpg.jpg
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Để tiếp tục khắc phục những thiệt hại do giông lốc gây ra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng khẩn trương làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhất là việc thu dọn nhà cửa, dựng lại mái nhà, chặt cây gãy đổ, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với lực lượng cơ sở y tế cứu chữa, chăm sóc người dân bị thương do ảnh hưởng của dông, lốc. Làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo rủi ro về thiên tai nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó những diễn biến xấu của thời tiết trong cộng đồng dân cư.

Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để trộm cắp, gây mất an ninh trật tự. Trong những ngày tới, dự báo thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng từ cơn bão số 5, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, lơ là, duy trì lực lượng trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, dông lốc. Đồng thời cảnh báo nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là với những diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, giữ gìn tài sản, tính mạng của bản thân và gia đình, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

0.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do dông lốc tại phường Lý Thường Kiệt.

Sáng 26/8, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác đã về phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng kiểm tra tình hình dông lốc và động viên gia đình có người mất và các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, yêu cầu các phường tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Trong đó, các phường, xã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ, cứu chữa kịp thời cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng. Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão, thiên tai theo quy định, không để người dân không có chỗ ở; đồng thời, hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, bảo đảm đủ điều kiện tuyệt đối an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.