Ninh Bình chú trọng phát triển kinh tế biển

Tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần - đường bộ ven biển đoạn qua xã Hải Quang. (Ảnh: VIẾT DƯ)
Tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần - đường bộ ven biển đoạn qua xã Hải Quang. (Ảnh: VIẾT DƯ)

Phát triển kinh tế biển được tỉnh Ninh Bình xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Từ định hướng đó, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển, kiến tạo hệ sinh thái kinh tế biển đa ngành theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững.

Tập trung khai thác các nguồn lực

Tỉnh Ninh Bình có đường bờ biển dài khoảng 89,5km, với 16 xã ven biển, dân số vùng gần 600.000 người. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, gồm nuôi, trồng và khai thác thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch biển, công nghiệp chế biến,... Nhiều xã có ưu thế về quỹ đất phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống giao thông ven biển tạo nên không gian phát triển mới.

Với bãi triều rộng, độ mặn ổn định và đường bờ biển dài, cùng hai cửa sông Đáy và sông Càn xuyên qua, hằng năm, xã Kim Đông được phù sa bồi đắp tạo thêm bãi triều, hình thành những cồn bãi rộng lớn, thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản. Toàn xã hiện có hơn 300 trại sản xuất ngao và hàu giống, cung ứng ra thị trường hơn 90 tỷ con giống mỗi năm.

Vừa qua, vùng nuôi ngao của xã được Tổ chức chứng nhận quốc tế Control Union cấp chứng nhận ASC, trở thành vùng nuôi ngao đứng thứ 2 Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế này. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển thủy sản theo hướng bền vững.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường), diện tích nuôi ngao của tỉnh hiện đạt khoảng 3.600ha, sản lượng hằng năm khoảng 72.000 tấn, tập trung chủ yếu tại vùng bãi bồi ngoài đê các xã: Rạng Đông, Giao Ninh, Giao Minh, Kim Đông, Bình Minh,...

Nghề nuôi ngao đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân và góp phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế thủy sản của tỉnh. Cùng với lợi thế của ngành nuôi trồng thủy, hải sản, Ninh Bình hiện có hơn 1.800 tàu, thuyền thường xuyên ra khơi khai thác, tạo nguồn nguyên liệu phong phú.

Từ định hướng phát triển bền vững, gắn bảo tồn với khai thác hiệu quả tài nguyên, du lịch biển của Ninh Bình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, trên cơ sở các nghị quyết, đề án, chiến lược phát triển du lịch, cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ mới, du lịch biển Ninh Bình được định vị là một trong những hướng phát triển quan trọng, góp phần làm phong phú thêm vào hệ sinh thái sản phẩm du lịch của địa phương.

Năm 2026, ngành du lịch tỉnh sẽ tập trung khai thác hiệu quả các khu vực du lịch biển Thịnh Long, Rạng Đông, Quất Lâm, Kim Sơn với các sản phẩm đặc trưng gắn với trải nghiệm sinh thái, đời sống cộng đồng và văn hóa ẩm thực vùng biển. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách.

Phát triển các ngành kinh tế biển có lợi thế

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ kinh tế biển, một số xã trong vùng đã tập trung phát triển du lịch, sinh kế bền vững gắn với vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy. Với diện tích hơn 7.100ha và vùng đệm khoảng 8.000ha, trải rộng trên địa bàn các xã Giao Minh, Giao Hòa và Giao Phúc, những năm qua, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã phối hợp chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng các mô hình sinh kế bền vững.

Đồng chí Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy cho biết, các mô hình sinh kế dựa vào rừng ngập mặn như nuôi ong, khai thác thủy sản tự nhiên, góp phần nâng cao thu nhập của người dân và giữ gìn “nguồn vốn tự nhiên” lâu dài, trong đó, nghề nuôi ong lấy mật là một hướng đi hiệu quả. Hiện toàn khu vực có hơn 20 hộ nuôi ong lấy mật với gần 6.000 đàn, sản lượng đạt khoảng 120 tấn mật/vụ, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Trong chiến lược phát triển, kinh tế biển được Ninh Bình xác định là động lực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa, liên kết phát triển với các vùng động lực khác trong tỉnh và khu vực. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành NQ số 16-NQ/TU Chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, với mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế biển và ven biển đạt hơn 20% GRDP vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kinh tế biển và ven biển bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt hơn 11%/năm; tỷ trọng kinh tế biển và ven biển trong GRDP toàn tỉnh đạt hơn 20%,…

Bám sát định hướng phát triển kinh tế biển bền vững, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong tỉnh đã tích cực triển khai các nội dung nghị quyết và đề ra nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện theo lộ trình. Các xã ven biển đã chủ động mở hướng nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao, chế biến sâu, phát triển thương hiệu OCOP, đầu tư hạ tầng cảng cá, logistics và đẩy mạnh du lịch trải nghiệm biển, hướng đến mô hình kinh tế biển hiện đại, bền vững.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: Tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế biển phát triển, tăng cường liên kết giữa kinh tế biển với các ngành kinh tế khác, hình thành chuỗi giá trị sản xuất-dịch vụ-thương mại gắn với biển, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Để thúc đẩy phát triển không gian kinh tế biển, tỉnh đã xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, hiện đại, quy mô diện tích gần 14.000 ha. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết, việc xây dựng Khu công nghiệp Ninh Cơ sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển và đô thị ven biển, tăng cường kết nối chặt chẽ với các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Bộ, đồng thời là hạt nhân lan tỏa, kết nối các ngành kinh tế biển, công nghiệp và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và kế hoạch triển khai đồng bộ, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Ninh Bình sẽ phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh của vùng ven biển, đưa kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-dịch vụ, trọng tâm là phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp đa ngành, cảng biển nước sâu và dịch vụ logistics,.. nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân vùng ven biển.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG. (Ảnh: BRG)

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển của Tập đoàn BRG, doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại buổi làm việc với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). (Ảnh: Yến Phạm)

Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính và đầu tư giữa Việt Nam và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

Chiều 11/9, tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann, trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính công, thuế, đầu tư, tài chính xanh và cải cách thể chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nhằm tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh. (Ảnh: TRANG LIÊN)

Mở đường cho đội ngũ Tổng thầu Việt

Thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế lựa chọn, tổ chức và quản lý nhà thầu. Các doanh nghiệp kiến nghị đổi mới cơ chế Tổng thầu, tổ chức gói thầu, sử dụng nhà thầu phụ và phân bổ rủi ro, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ, từng bước đảm nhận những dự án lớn.

Việc phân cấp ngân sách cần gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn lực để chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: VL)

Trao quyền phân cấp ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã cần được bảo đảm nguồn lực tương ứng với nhiệm vụ. Trước chênh lệch về điều kiện phát triển và khả năng thu giữa các địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo thực tiễn.

Trung Quốc là một trong những thị trường có hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh. (Ảnh: Cục Thương mại điện tử)

Tăng cường đào tạo thực tiễn, nâng năng lực xuất khẩu trực tuyến

Thương mại điện tử xuyên biên giới, đang trở thành một kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Mô hình này đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm phù hợp tiếp cận trực tiếp khách hàng và đối tác tại nhiều quốc gia thông qua các nền tảng số.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 12/9, giá bạc thế giới phục hồi về mức hơn 64 USD/ounce

Sáng 12/9, giá bạc thế giới tăng lên mức 64,37 USD/ounce. Giá kim loại trắng đang có dấu hiệu phục hồi bất chấp CPI lõi của Mỹ cao hơn dự kiến, khi bên mua hướng tới việc đưa giá trở lại biên độ 65-70 USD, trong bối cảnh định hướng chính sách của FED, lãi suất và đồng USD đang trở thành tâm điểm được chú ý tới.

Khách hàng đang lựa chọn sản phẩm có tick xanh tại điểm bán thuộc hệ thống bán lẻ SATRA. (Ảnh: SATRA)

SATRA đưa sản phẩm “Tick xanh” đến bếp ăn học đường

Bữa ăn học đường chỉ tạo được niềm tin khi nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, quá trình giao nhận được công khai và quy trách nhiệm của từng đơn vị trong chuỗi cung ứng. Việc sử dụng sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”, kết hợp sự giám sát của nhà trường và phụ huynh, đang mở ra hướng kiểm soát minh bạch hơn cho bếp ăn học đường.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cùng các diễn giả tại phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nghiệp Tuyên Quang cần các mô hình tăng trưởng mới phù hợp không gian phát triển mới

Ở Vòng đối thoại địa phương-Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày 11/9 tại Tuyên Quang, Tiến sĩ Cấn Văn Lực và các chuyên gia đã chỉ ra những việc doanh nghiệp địa phương cần làm ngay trước mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế Việt-Pháp lên tầm cao mới

Chiều ngày 10/9 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) đồng tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tham dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại diễn đàn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Đẩy mạnh hợp tác tài chính với Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 11/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co. Hai bên đã trao đổi và đề xuất nhiều lĩnh vực hợp tác tài chính tiềm năng.