Ninh Bình chủ động phòng bệnh truyền nhiễm khi trẻ trở lại trường học

Thời tiết thay đổi thất thường, cùng với việc trẻ trở lại trường học và sinh hoạt trong môi trường tập trung đông người, có thể làm tăng nguy cơ mắc và lây lan một số bệnh truyền nhiễm.

Bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi tại Khoa Nhi bệnh nhiệt đới. (Ảnh: YẾN TRINH)
Bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi tại Khoa Nhi bệnh nhiệt đới. (Ảnh: YẾN TRINH)

Trước tình hình đó, ngành y tế tỉnh Ninh Bình chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; đồng thời tăng cường phối hợp gia đình và các cơ sở giáo dục nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Tại Khoa Nhi bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 10-20 bệnh nhân nhập viện. Hiện khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 60-70 bệnh nhân. Các bệnh thường gặp chủ yếu là những bệnh truyền nhiễm do virus như: Adenovirus, cúm, tay chân miệng và một số bệnh viêm đường hô hấp.

Với trẻ nhỏ, diễn biến bệnh có thể thay đổi nhanh, từ những triệu chứng ban đầu như sốt, ho, phát ban đến các biểu hiện đặc trưng hơn. Việc theo dõi sát và đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường giúp phát hiện bệnh sớm, hạn chế nguy cơ biến chứng. Chị Trần Thị Thủy, phường Hoa Lư cho biết, sau khi con sốt 2-3 ngày, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám. Ban đầu, trẻ được chẩn đoán viêm họng và kê thuốc về điều trị. Tuy nhiên, sau một ngày, trẻ xuất hiện các nốt mẩn ở chân, nhanh chóng lan rộng nên gia đình tiếp tục đưa trẻ đến viện để nhập viện và điều trị.

img-1100.jpg
Công tác thăm khám, theo dõi bệnh nhi được các bác sĩ thực hiện thường xuyên, bảo đảm trẻ được chăm sóc và điều trị kịp thời, đúng phác đồ. (Ảnh: YẾN TRINH)

Bác sĩ CKI Phạm Thị Thanh Nga, Trưởng Khoa Nhi bệnh nhiệt đới cho biết, đa phần các bệnh nhân đến khám, điều trị và được xử lý kịp thời nên rất ít trường hợp xảy ra biến chứng nặng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động vệ sinh cá nhân cho trẻ, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; không để trẻ đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi tay chưa được vệ sinh sạch sẽ, đồng thời, cần bảo đảm dinh dưỡng, thực hiện đầy đủ lịch tiêm chủng và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Theo số liệu của ngành Y tế, tính đến ngày 27/8/2026, toàn tỉnh ghi nhận 2.066 trẻ em dưới 15 tuổi mắc các bệnh truyền nhiễm lưu hành phổ biến như: sởi, Covid-19, sốt xuất huyết, ho gà, viêm não Nhật Bản, tay chân miệng, các bệnh viêm đường hô hấp. So với cùng kỳ năm 2025, tổng số trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm được thống kê giảm 43,4%.

Tuy số mắc các bệnh truyền nhiễm ở trẻ đều giảm so cùng kỳ, nhưng tay chân miệng vẫn là bệnh có số mắc cao nhất, với 1.426 trường hợp. Đây là bệnh cần được theo dõi, giám sát chặt chẽ, nhất là tại các trường mầm non, nhà trẻ và nhóm trẻ, do khả năng lây truyền nhanh trong môi trường tập trung đông.

Đối với sốt xuất huyết, mặc dù số mắc ở trẻ em hiện chưa cao, nhưng thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển, làm gia tăng các ổ lăng quăng, bọ gậy. Sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng ở trẻ em nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời. Vì vậy, ngành Y tế tỉnh nhận định nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi thì nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng trong thời gian tới vẫn hiện hữu.

Đáng lưu ý, với điều kiện thời tiết hiện nay, khi trẻ tập trung trở lại trường học, nhà trẻ, mẫu giáo và thường xuyên tiếp xúc gần với nhau, nguy cơ lây truyền một số bệnh truyền nhiễm có thể gia tăng như: cúm, RSV, sởi, Covid-19, ho gà, tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh do virus Rota… Bên cạnh đó, nhiều bệnh có tính chất chu kỳ và tính chất mùa cũng cần được quan tâm dự phòng, nhất là đối với nhóm trẻ chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine theo khuyến cáo.

img-5498.jpg
Nhiều bệnh nhi đang được điều trị, theo dõi tại phòng bệnh. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản vẫn đang được kiểm soát, ngành Y tế chưa ghi nhận tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc bùng phát trên diện rộng. Tuy nhiên, đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi nguy cơ mắc và lây lan một số bệnh truyền nhiễm vẫn cần được quan tâm.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường giám sát tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo và những địa bàn có nguy cơ cao. Khi phát hiện ca bệnh hoặc chùm ca bệnh bất thường, lực lượng y tế sẽ nhanh chóng xác minh, điều tra dịch tễ, lấy mẫu khi cần thiết và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

Cùng với đó, Trung tâm tăng cường giám sát véc-tơ, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các khu vực nguy cơ cao; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và Trạm y tế các xã, phường, các cơ sở giáo dục, nhất là trường mầm non, nhà trẻ, để tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, khử khuẩn các bề mặt và đồ dùng mà trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Đồng thời, phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời; đẩy mạnh truyền thông nguy cơ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân, tránh tình trạng chủ quan; duy trì năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và các phương án xử lý dịch bệnh luôn ở trạng thái sẵn sàng.

img-3840.jpg
Với phương châm chủ động phòng ngừa, ngành Y tế Ninh Bình tăng cường giám sát, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm ngay từ cơ sở. (Ảnh: YẾN TRINH)

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho trẻ, ngành y tế tỉnh Ninh Bình mong muốn người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước dịch bệnh. Phòng bệnh cần bắt đầu từ chính mỗi gia đình và mỗi nhà trường.

Vì vậy, đối với trẻ em, phụ huynh và nhà trường cần chú ý thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cho trẻ; giữ vệ sinh môi trường sống và môi trường học tập, thường xuyên lau rửa đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm dinh dưỡng, ăn chín uống sôi và sử dụng nguồn nước sạch, giúp trẻ có sức khỏe và sức đề kháng tốt; thực hiện đầy đủ lịch tiêm chủng, đặc biệt đối với các vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng và các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine dự phòng khác.

Khi trẻ có biểu hiện bất thường như: sốt, phát ban, ho, khó thở, nổi bóng nước ở tay chân, loét miệng, nôn nhiều, li bì hoặc các dấu hiệu bất thường khác, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn, không nên tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Nếu trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh truyền nhiễm, phụ huynh cần hạn chế đưa trẻ đến trường hoặc những nơi tập trung đông người, đồng thời thông báo cho nhà trường và cơ sở y tế để được hướng dẫn, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những trẻ khác.

Có thể bạn quan tâm

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân khám, tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhận diện sớm những bất thường tâm lý, hành vi ở trẻ để ngăn hậu quả đáng tiếc

Những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều áp lực và trải nghiệm trong cuộc sống. Theo Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, việc nhận diện sớm các dấu hiệu, đồng hành và hỗ trợ kịp thời có thể giúp trẻ vượt qua khó khăn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Phút tri ân trước nghĩa cử cao đẹp của anh và gia đình. (Ảnh: BV cung cấp)

Giữa mất mát, người mẹ quyết định hiến tạng con trai cứu nhiều người

Người con trai vừa từ Nhật Bản trở về chăm mẹ bất ngờ mắc xuất huyết não do vỡ phình động mạch, tổn thương não không thể hồi phục. Trong nỗi đau mất người thân, gia đình đã đồng ý hiến trái tim, gan, hai quả thận và hai giác mạc của anh, trao cơ hội sống và tìm lại ánh sáng cho nhiều người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật áp dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít hợp kim titanium đường trong miệng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Nẹp vít hàm mặt qua đường rạch trong khoang miệng giúp bảo tồn khớp nhai và tính thẩm mỹ

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh và kết hợp xương bằng nẹp vít hàm mặt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình tiếp cận ổ gãy đều được thực hiện qua đường rạch trong khoang miệng, giúp bảo tồn tính thẩm mỹ và phục hồi chức năng vận động khớp nhai cho người bệnh.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Cảnh giác Adenovirus gây sốt cao 40 độ C ở trẻ nhỏ

Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục, có thời điểm 40 độ C, kèm sưng đau họng, amidan có giả mạc và ăn uống kém. Bác sĩ cảnh báo Adenovirus có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nếu bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bé trai 12 tuổi dị tật tai bẩm sinh, cholesteatoma phá hủy xương chũm

Trên nền dị tật vành tai, ống tai bẩm sinh hai bên, bé trai 12 tuổi mắc cholesteatoma đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và viêm cấp. Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phải phẫu thuật loại bỏ bệnh tích, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng để chuẩn bị cho việc tái tạo vành tai sau này.

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

Từ ngày 1/7/2027 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1/7/2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ.

Bác sĩ mổ cấp cứu lấy thai kịp thời cho sản phụ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tưởng chuyển dạ, thai phụ 36 tuần đối mặt biến chứng hy hữu

Thai phụ 36 tuần nhập viện vì đau bụng, không ra máu, không ra nước, tim thai và huyết động đều ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện vết nứt 3cm ở góc phải tử cung, màng ối đã tràn ra ngoài ổ bụng, kịp thời mổ cấp cứu cứu mẹ và bé.

Phụ huynh dễ dàng thao tác quét mã QR và kiểm chứng thông tin về lon sản phẩm trên tay. (Nguồn ảnh: Nestle)

Minh bạch nguồn gốc và chất lượng trở thành tiêu chí quan trọng khi phụ huynh chọn sản phẩm dinh dưỡng

Khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bên cạnh bảng thành phần, nguồn gốc hay các tiêu chuẩn chất lượng là những thông tin quan trọng mà phụ huynh cần tham khảo. Việc các thông tin này được cung cấp rõ ràng, dễ tiếp cận giúp cha mẹ có thêm cơ sở tìm hiểu trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu của con.

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Bác sĩ thực hiện thủ thuật xử trí tình trạng biến chứng cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Cảnh báo biến chứng thẩm mỹ dai dẳng sau can thiệp vùng ngực

Sau phẫu thuật đặt túi ngực, tiêm filler, không ít chị em phải nhập viện trong tình trạng gặp biến chứng nặng nề. Các bác sĩ cảnh báo những biến chứng nhiễm trùng sau các thủ thuật thẩm mỹ có thể kéo dài và khó điều trị nếu không được xử trí đúng cách.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Than Uyên. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Lai Châu đưa chính sách khám sức khỏe đến gần người dân

Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc sức khỏe định kỳ của người dân vùng sâu, xa của Lai Châu gặp không ít trở ngại. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí được triển khai góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, giúp họ nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.