"Những sắc màu cuộc sống” qua nét vẽ thiếu nhi Hà Nội

Sáng 20/5, tại Trường phổ thông Liên cấp Alfred Nobel, hàng trăm học sinh tiểu học, trung học cơ sở đã tham gia thể hiện tài năng và niềm yêu thích hội họa tại cuộc thi vẽ tranh và triển lãm, với chủ đề “Những sắc màu cuộc sống” lần thứ hai.
Họa sĩ Hải Kiên phổ biến nội dung chủ đề và quy định cho các thí sinh.
Họa sĩ Hải Kiên phổ biến nội dung chủ đề và quy định cho các thí sinh.

Cuộc thi do Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam phối hợp hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel tổ chức thường niên, nhằm khơi dậy và bồi dưỡng năng khiếu, đam mê sáng tạo nghệ thuật của các em thiếu niên, nhi đồng; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh độ tuổi từ 6-13 từ nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc điều hành Alfred Nobel School Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: “Với chủ đề được đưa ra là “Những sắc màu cuộc sống”, các thí sinh có thể gửi gắm những ý tưởng, những thông điệp tích cực về cuộc sống qua góc nhìn của mình. Những em có bài thi đạt giải sẽ được trao Chứng nhận của Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam, được lựa chọn và trao các suất học bổng giá trị để tiếp tục phát triển năng khiếu nghệ thuật".

"Và sau cuộc thi, các tác phẩm đặc sắc nhất sẽ được trưng bày trong không gian triển lãm tại Trường Alfred Nobel để tôn vinh các gương mặt tài năng trong lĩnh vực hội họa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới các bạn học sinh Hà Nội", Giám đốc điều hành Alfred Nobel School Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Cuộc thi vẽ tranh góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi Thủ đô.

Cuộc thi vẽ tranh góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi Thủ đô.

Trong thời gian thi khoảng 90 phút, các bạn nhỏ đã phát huy óc quan sát, trí tưởng tượng để tạo nên những bức vẽ đa dạng màu sắc và đề tài, từ chân dung những người thân yêu như: cha mẹ, thầy cô, gia đình, bạn bè… cho đến phong cảnh Hà Nội, danh lam thắng cảnh các vùng miền đất nước, lễ hội, thi đấu thể thao.

Một số thí sinh mạnh dạn thử sức với phong cách khó hơn như tĩnh vật, trừu tượng, hoặc đề tài rộng lớn như bảo vệ môi trường và động vật hoang dã, thế giới giả tưởng trong tương lai...

Hoạ sĩ Hải Kiên, giảng viên Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chủ biên sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm), Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết các tiêu chí chấm giải gồm: nội dung phù hợp với chủ đề và ý nghĩa cuộc thi, bố cục rõ ràng, phối hợp và chuyển đổi hài hòa giữa các sắc màu, ý tưởng mới mẻ gây ấn tượng sâu sắc…

Là người tham gia biên soạn sách giáo khoa Mỹ thuật, họa sĩ Hải Kiên cũng chia sẻ rằng môn học mỹ thuật ngày càng được coi trọng đối với học sinh phổ thông thời đại ngày nay. Cùng các môn học khác, môn mỹ thuật góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện, hài hoà trí, đức, thể, mỹ.

Đại diện Ban tổ chức trao hai giải Nhất cho em Đoàn Nhã Uyên (bên trái) và Ninh Văn Vũ (bên phải).

Đại diện Ban tổ chức trao hai giải Nhất cho em Đoàn Nhã Uyên (bên trái) và Ninh Văn Vũ (bên phải).

Các thành viên khác của Ban giám khảo là những họa sĩ, chuyên gia có uy tín như: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật, Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; họa sĩ Nguyễn Thị Huyền, tác giả sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2,3,4 (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm); họa sĩ Khương Thị Thu Hiền, giảng viên Mỹ thuật, Hệ thống phổ thông Liên cấp Alfred Nobel.

Sau khi đánh giá, trao đổi và chấm điểm, Ban giám khảo đã trao 2 giải Nhất cho các thí sinh Ninh Văn Vũ (10 tuổi, Trường trung học cơ sở Trần Đăng Ninh) và Đoàn Nhã Uyên (9 tuổi, Trường phổ thông Liên cấp Alfred Nobel). Có 3 giải Nhì và 8 giải Ba cũng được trao cho các em có tác phẩm xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.