Những "phiên chợ" của lòng nhân ái

Không sử dụng tiền mặt, không mặc cả, người "đi chợ" ăm ắp niềm vui vì được "mua" các mặt hàng thiết yếu từ dầu ăn, mắm, muối, bánh kẹo, mì ăn liền, gạo, rau củ quả đến xà phòng, quần áo... với giá "0 đồng". Ðó là hoạt động của những "phiên chợ" đặc biệt dành cho người nghèo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) Việt Nam phát động.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ðắk Nông phối hợp các nhà tài trợ tổ chức Chợ Nhân đạo hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ðắk Som, huyện Ðắk Glong nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. (Ảnh MINH NHÂN)
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ðắk Nông phối hợp các nhà tài trợ tổ chức Chợ Nhân đạo hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ðắk Som, huyện Ðắk Glong nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. (Ảnh MINH NHÂN)

Cầm tấm phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, ông Nguyễn Tân-người dân xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), là một trong những người tham dự và nhận quà tại "Chợ Tết nhân ái" xúc động nói: "Trong không khí tưng bừng của phiên chợ, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, món quà như nhân lên nhiều lần, để những hộ khó khăn như chúng tôi có thêm động lực đón mùa xuân mới với nhiều hy vọng mới". Cũng thuộc diện hộ nghèo, bà Trần Hiền, người dân huyện Ứng Hòa tham dự chia sẻ: "Cách trao tặng quà trong phiên "Chợ Tết nhân ái" thật sự là việc làm ý nghĩa với không chỉ hộ gia đình khó khăn, mà còn tạo được ấn tượng đẹp với nhiều người dân trên địa bàn. Chúng tôi đến đây để chia sẻ, ủng hộ những hộ khó khăn, đồng thời được trải nghiệm hoạt động vui xuân hấp dẫn trước thềm năm mới. Mong rằng, huyện sẽ có nhiều hoạt động tương tự nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng dân cư, doanh nghiệp…, qua đó, thêm nhiều người chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn"...

Theo lãnh đạo huyện Ứng Hòa, hiện nay, toàn huyện vẫn còn 45 hộ nghèo, hơn 1.800 hộ cận nghèo cùng nhiều nạn nhân chất độc da cam, những người yếu thế trong xã hội; đặc biệt, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhiều hộ dân. Dịp Tết Quý Mão, toàn huyện đã và đang vận động xã hội hóa hơn 3.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đồng trở lên cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác… Nhằm đổi mới các chương trình hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, huyện đã tổ chức chương trình "Chợ Tết nhân ái". Tại "Chợ Tết nhân ái", gần 200 người dân được nhận suất quà tại các gian hàng, được tư vấn sức khỏe, tặng phiếu khám bệnh miễn phí. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn bố trí hoạt động vui xuân đón Tết để người dân, người thụ hưởng tham gia trải nghiệm. Từ gian hàng gói bánh chưng, gói bánh gai, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí... đến các hoạt động văn hóa dân gian đều thu hút đông đảo người dân. Tại huyện Thường Tín, chương trình Tết nhân ái-Chợ Tết 0 đồng mới được Hội CTÐ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Thường Tín tổ chức, tạo điều kiện cho hàng nghìn người dân được đi chợ miễn phí. Chương trình gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, điểm nhấn là không gian chợ Tết, gồm 18 gian hàng với các đồ dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Tại chương trình, 1.000 hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện: Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội được dùng phiếu mua hàng miễn phí trị giá 1 triệu đồng/phiếu để đổi lấy hàng hóa.

Chủ tịch Trung ương Hội CTÐ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, với mong muốn để mọi tổ chức, cá nhân theo khả năng của mình có thể đóng góp cho xã hội, Trung ương Hội CTÐ Việt Nam phát động phong trào Tết nhân ái với nhiều nét mới, đa dạng hoạt động, bao gồm: tặng quà và chúc Tết, chuỗi "Chợ Tết nhân ái", "Chợ Tết 0 đồng", "Cửa hàng dịch vụ đón Tết", cỗ Tết, hoạt động vui Tết… Cụ thể, Chương trình "Chợ Tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn" trao nhiều phần quà ý nghĩa cho 3.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Bình Dương vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, từ ngày 15/12/2022 đến 2/1/2023, với mỗi lượt tạo thiệp thành công trên trang web "Bàn ăn diệu kỳ vượt thời gian", Coca Cola đã thay mặt người dùng đóng góp 15.000 đồng vào Quỹ Tết nhân ái của Hội CTÐ Việt Nam để tổ chức "Chợ Tết 0 đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn". Sự kiện "Chợ Tết 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn" được Coca Cola và Hội CTÐ Việt Nam tổ chức tại Hà Tĩnh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương từ ngày 6/1 đến 12/1. Trong đó, đại diện các gia đình nhận voucher mua sắm trị giá 1 triệu đồng tại "Chợ Tết 0 đồng", và tự do chọn lựa những sản phẩm cần thiết cho gia đình mình. Bên cạnh đó, người hưởng lợi sẽ được cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp, thi gói bánh chưng, bánh tét, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, tư vấn chăm sóc sức khỏe và các trò chơi dân gian...

Ðể phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào Tết nhân ái nói chung và những "phiên chợ’ của lòng nhân ái nói riêng, các cấp hội CTÐ cần phối hợp, lựa chọn để không xảy ra tình trạng chồng lấn trong đối tượng hưởng lợi, bảo đảm mỗi người có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được một suất quà Tết của Hội CTÐ hoặc các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, ban, ngành. Bên cạnh đó, các cấp Hội CTÐ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các "phiên chợ" ■

Có thể bạn quan tâm

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.