Những ngôi nhà mới ấm tình yêu thương

Những ngày này, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại tỉnh Bắc Ninh đang được cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân tích cực triển khai với mục tiêu để người có công, các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm tình yêu thương...
Bà Ngô Thị Sơn, ở khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn trong ngày khởi công nhà mới.
Bà Ngô Thị Sơn, ở khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn trong ngày khởi công nhà mới.

Thành phố Từ Sơn là địa phương tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh trong huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người yếu thế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn Nguyễn Công Kiên cho biết:

Qua rà soát, hai hộ cận nghèo của thành phố thuộc đối tượng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đều nằm trên địa bàn phường Phù Khê. Để giúp các hộ dân có thêm điều kiện xây dựng nhà, ngoài số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng của tỉnh, 30 triệu đồng của thành phố, 20 triệu đồng của phường, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân chung tay ủng hộ kinh phí.

Kết quả, chưa đầy một tháng phát động, các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, cán bộ y tế, giáo viên các trường học trên địa bàn đã quyên góp hỗ trợ 36 triệu đồng/hộ, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các khu phố, dòng họ.

Cùng với đó, đã có nhiều nhà hảo tâm, tổ chức đăng ký hỗ trợ các trang thiết bị, đồ gia dụng thiết yếu gửi tặng hai gia đình để người dân yên tâm đón Tết trong căn nhà mới khang trang, tiện nghi.

Chia sẻ với chúng tôi niềm vui khi căn nhà có diện tích mặt sàn 45m2 đang dần hoàn thiện, bà Ngô Thị Sơn (sinh năm 1964) ở khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn xúc động, gửi lời cảm ơn chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, các ngành và địa phương để gia đình có nơi an cư, xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Bà Sơn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con lớn 20 tuổi mắc chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, cho nên nhiều năm qua, thu nhập của tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống, vẫn sinh hoạt trong căn nhà ngói 3 gian cũ kỹ.

Ước mơ có được ngôi nhà mới gần như không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi rất biết ơn các cấp, ngành, bà con lối phố, họ hàng đã hỗ trợ gia đình hơn 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Trước mắt, gia đình tôi hoàn thiện tầng một và bố trí sẵn khoảng chờ để có thể xây tầng hai khi có điều kiện”.

Ngày 31/10/2024, tỉnh Bắc Ninh chính thức công bố không còn hộ nghèo và cũng trong dịp này, tỉnh đã phát động phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Đối tượng được ưu tiên xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật); các gia đình thuộc đối tượng yếu thế...

Qua rà soát, toàn tỉnh Bắc Ninh có 134 hộ nằm trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó thị xã Thuận Thành có 44 hộ, là địa phương có số hộ dân được hỗ trợ nhiều nhất tỉnh.

Đáng chú ý, Bắc Ninh quy định mức hỗ trợ cho mỗi nhà ở xây dựng mới 100 triệu đồng, hỗ trợ cho mỗi nhà ở cải tạo, sửa chữa 50 triệu đồng, cao hơn so với mức chung của cả nước

(60 triệu đồng/hộ khi xây dựng mới và 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa). Mặt khác, ngoài mục tiêu “ba cứng”: Mái cứng, nền cứng và khung, tường cứng, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hướng tới tiêu chí cao hơn, bảo đảm tiện nghi, khang trang và các công trình phải có tuổi thọ đạt từ 20 năm trở lên.

Tỉnh Bắc Ninh đặt ra yêu cầu, sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30m2. Riêng các hộ độc thân, hộ người cao tuổi không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không nhỏ hơn 18m2. Bên cạnh đó, để có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình, tỉnh tiếp tục huy động từ nhiều nguồn vốn, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm, thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần vốn, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống cho người dân, nhất là các hộ chính sách, hộ khó khăn, người yếu thế.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu toàn bộ các hộ thuộc danh sách được hỗ trợ phải hoàn thành xây dựng nhà ở trong dịp 3/2/2025.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao đời sống người dân, chăm lo các đối tượng chính sách, an sinh xã hội. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là về nhà ở cho các đối tượng với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, góp thêm niềm tin, tạo động lực để các gia đình còn khó khăn, những người yếu thế phát huy nội lực, vươn lên trong cuộc sống.

Tính từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành hỗ trợ về nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia cho 7.926 hộ gia đình với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 399 tỷ đồng. Trong đó, có 4.981 hộ gia đình người có công với cách mạng và gần 3.000 hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở.

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Độc đáo những phiên chợ Âm Dương vùng Kinh Bắc

Độc đáo những phiên chợ Âm Dương vùng Kinh Bắc

Những phiên chợ Âm Dương chỉ họp duy nhất một phiên trong năm vào dịp Tết, bắt đầu từ đêm mồng 4 và kết thúc rạng sáng mồng 5 tháng Giêng, là nét văn hóa đặc sắc của vùng quê Bắc Ninh-Kinh Bắc. Chính trong không gian huyền bí ấy, tinh thần cộng đồng được củng cố, vun đắp, tạo nên một mạch nối văn hóa lắng sâu, bền bỉ...

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ

Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ

Với định hướng và chiến lược rõ ràng về chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ, Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 30/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về Chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.