Những chiến sĩ áo trắng tận tình, trách nhiệm nơi đảo xa

Nhìn sắc diện những chiến sĩ và người dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà chúng tôi gặp trong chuyến ra thăm đảo mới đây thấy ai cũng rắn rỏi, khỏe mạnh. Góp phần cho thành quả đó là những kíp y, bác sĩ mang quân hàm, được tuyển chọn và luân phiên từ các bệnh viện tuyến đầu, như Trung ương Quân đội 108, Quân y 354, Quân y 175...
Đại úy, Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Văn Quốc, Bệnh xá trưởng đảo Song Tử Tây thăm khám cho cháu Phan Gia Phát (4 tuổi).
Đại úy, Bác sĩ, Thạc sĩ Lê Văn Quốc, Bệnh xá trưởng đảo Song Tử Tây thăm khám cho cháu Phan Gia Phát (4 tuổi).

Sau hải trình hơn hai ngày, điểm đến đầu tiên của đoàn công tác chúng tôi là đảo Song Tử Tây. Lần đầu ra đảo lại nhiều bữa gặp sóng cấp 5, cấp 6 cho nên Trung sĩ Nguyễn Văn Đạt bị say sóng dẫn đến tụt đường huyết.

Đạt đã được xuồng chuyển tải vượt sóng đưa vào Bệnh xá Song Tử Tây để các cán bộ y tế trên đảo hỗ trợ chăm sóc, nghỉ ngơi. Bệnh xá khang trang nằm trên khuôn viên 2.000m2, có nhiều phòng chức năng, do kíp quân y gồm 2 bác sĩ (ngoại khoa và nội khoa) và 5 điều dưỡng phụ trách...

Đại úy, bác sĩ, thạc sĩ Lê Văn Quốc, Bệnh xá trưởng đảo Song Tử Tây chia sẻ, trước khi ra đảo, qua kinh nghiệm từ các kíp đi trước chúng tôi thấy được khó khăn, trong đó khó nhất là sự thiếu thốn các trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cũng như đơn vị cử ra đảo, chúng tôi đã ngay lập tức bắt tay vào công việc, chăm sóc, cứu chữa cho chiến sĩ và người dân trên đảo, nhất là cho các ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên các ngư trường quanh quần đảo Trường Sa. Hằng năm, bệnh xá tổ chức khám định kỳ hai lần cho toàn quân và dân trên đảo.

Trung sĩ Nguyễn Văn Đạt say sóng, ngất xỉu được bác sĩ Bệnh xá Song Tử Tây chăm sóc.

Trung sĩ Nguyễn Văn Đạt say sóng, ngất xỉu được bác sĩ Bệnh xá Song Tử Tây chăm sóc.

Một ngư dân đã gần 80 tuổi đang tham gia đánh bắt hải sản cách đảo hàng chục hải lý bị đau bụng, nghi ngờ là viêm ruột thừa cấp. Biết trên đảo có các bác sĩ quân y, tàu cá vội đưa người bệnh đến...

Nhờ được phẫu thuật kịp thời, người bệnh qua cơn nguy kịch. Thời gian qua, Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã xử lý thành công 6 ca viêm ruột thừa cấp, trong đó có một ca rất nặng.

Chúng tôi gặp chị Trần Thị Liên, xã Song Tử Tây đưa hai con là Phan Trần Mận Nhi và Phan Gia Phát lên bệnh xá khám bệnh.

Khi được hỏi về công tác khám, chữa bệnh, chị Liên chia sẻ, các bác sĩ rất tận tình, thăm khám cho các cháu và các hộ dân ở trên đảo rất chu đáo. Bác sĩ bộ đội tay nghề cao, có cả bác sĩ chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, thật sự là điểm tựa cho chúng tôi.

Kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luân chuyển công tác ra đảo luôn là điểm tựa cho quân, dân Trường Sa. Là người chiến sĩ áo trắng, các anh đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, làm hết khả năng để cứu chữa cho người dân. Có những ca bệnh khó, ngoài khả năng, các anh tham vấn các thầy, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành.

Sáu tháng qua, các y, bác sĩ trên đảo đã hội chẩn trực tuyến bằng hệ thống khám bệnh từ xa với các thầy, giáo sư đầu ngành cứu chữa cho năm trường hợp. Bệnh xá đảo Song Tử Tây được trang bị khá cơ bản, đầy đủ, có phòng chụp X-quang, phòng mổ; phòng cấp cứu, máy siêu âm… buồng tăng, giảm áp (chữa trị cho những trường hợp tai biến khi lặn biển).

Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa I Tạ Đức Thao, đảo Song Tử Tây chia sẻ: Tuy những trang thiết bị y tế trên các đảo còn chưa đầy đủ nhưng chúng tôi đã tận dụng tối đa để chữa cho người bệnh.

Có trường hợp được đưa đến trong tình trạng cấm khẩu, liệt nửa người do lặn sâu rồi ngoi lên mặt nước đột ngột, bóng khí trong lòng mạch nở to gây tắc mạch. Vào bệnh xá, chúng tôi đưa vào buồng giảm áp, sử dụng công nghệ tái tăng áp rồi giảm từ từ để làm tan bóng khí, phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.

Trước đây, tỷ lệ tử vong những trường hợp tai biến do lặn biển khá cao do người dân tự chữa bằng mẹo. Không chỉ cứu chữa, các cán bộ y tế còn tuyên truyền, hướng dẫn giúp người dân, nhất là ngư dân không tự ý điều trị tại nhà, tại chỗ mà khi gặp tình trạng tương tự cần đưa ngay đến cơ sở y tế.

Gia đình hộ dân đưa con đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn.

Gia đình hộ dân đưa con đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn.

Tham gia khám, chữa bệnh trên đảo Sinh Tồn Đông có kíp 4 y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Quân y 354. Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông là ngôi nhà cấp 4, chia làm 3 gian. Gian rộng nhất khoảng 20m2 được chọn làm nơi khám bệnh, phòng mổ rộng chừng 10m2 và phòng sinh hoạt cũng rộng như phòng mổ, là nơi ở của cả bốn cán bộ y tế.

Bệnh xá trưởng, Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Nam chia sẻ, quân và dân trên đảo được thăm khám bệnh theo từng quý. Thuốc chữa bệnh được tàu hậu cần vận chuyển ra thường xuyên, những bệnh thông thường cơ bản đầy đủ thuốc. Gặp những ca bệnh khó, chưa từng gặp, chúng tôi liên lạc về đất liền, hội chẩn bằng hệ thống khám, chữa bệnh từ xa.

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, cho biết, đến nay, trang thiết bị khám, chữa bệnh ở các bệnh xá trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho quân, dân và ngư dân.

Với các kíp y, bác sĩ trên tuyến quần đảo Trường Sa, không chỉ làm việc ở những trung tâm hiện đại mới phát huy được khả năng và phát triển tay nghề mà ở những nơi khó khăn, thiếu thốn như trên đảo cũng là một trải nghiệm quý báu. Họ luôn vững về tay nghề, kinh nghiệm và được rèn luyện thực tế để làm tốt nhiệm vụ trị bệnh, cứu người nơi đảo xa.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.