Nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận, thông qua tại các Hội nghị của ASEAN tại Lào

NDĐT - Ngày 3-8, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48), đã diễn ra Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30 (AFTA 30) và Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN lần thứ 19 (AIA 19). Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng, Thứ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và các quan chức cấp cao ASEAN.

Toàn cảnh Hội nghị AFTA 30.
Toàn cảnh Hội nghị AFTA 30.

Chiều 3-8, Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 30 nhóm họp, đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu tham dự hội nghị.

Đến nay đã có tới 99,2% các dòng thuế nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) của các nước ASEAN 6 gồm Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái-lan đã được xóa bỏ, trong khi thuế nhập khẩu đối với 90,9% các dòng thuế của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) cũng đã được xóa bỏ. Tổng cộng, 96,01% tất cả các dòng thuế tại ASEAN đã được xóa bỏ. Tới năm 2018, tỉ lệ thuế được xóa bỏ đối với ASEAN – 6 sẽ là 99,20%, CLMV sẽ là 97,81% và ASEAN sẽ là 98,67%.

Tại hội nghị, các bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy sự thuận lợi trong thương mại thông qua việc thực thi nhiều hoạt động khác nhau bao gồm tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá và hoàn thành hệ thống vào năm 2018; mẫu khai điện tử D (e-form D); hệ thống thông tin thương mại ASEAN (ATR); các giải pháp của ASEAN đối với đầu tư, dịch vụ và thương mại (ASSIST); Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Các bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng về việc tất cả các nước thành viên ASEAN đã thông quan Thủ tục chứng nhận hoạt động của ATIGA (OCP) nhằm cho phép chấp nhận mẫu tờ khai điện tử D trong khuôn khổ Cơ chế một cửa ASEAN. Hội nghị cũng đánh giá công tác của các nước thành viên ASEAN trong việc chuẩn bị cho việc tự do hóa cơ chế tham vấn thông qua việc thiết lập các Giải pháp của ASEAN cho đầu tư, dịch vụ và thương mại (ASSIST).

Hiện nay giữa Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái-lan và Việt Nam đã thử nghiệm thành công việc trao đổi điện tử Tờ khai điện tử theo mẫu D thông qua Cơ sở hạ tầng Cơ chế một cửa ASEAN. Các đại biểu cũng đề xuất các nước còn lại trong ASEAN cần tiến hành ngay việc thử nghiệm nhằm hoàn thiện toàn bộ hệ thống. Các Bộ trưởng cũng hối thúc các nước thành viên ASEAN sử dụng mọi nỗ lực trong việc xúc tiến phê chuẩn Nghị định thư về Khung khổ Luật pháp nhằm thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, qua đó có thể triển khai Cơ chế một cửa vào năm 2016.

Về Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS), các bên cho rằng đây là một sáng kiến rất quan trọng nhằm thúc đẩy vận chuyển hàng hoá một cách thông suốt tại khu vực. Hiện đã có ba nước là Malaysia, Singapore và Thái-lan thực hiện Dự án thử nghiệm, các nước khác vẫn đang tiếp tục nghiên cứu xem xét.

Các Bộ trưởng kêu gọi các nước thành viên ASEAN tăng cường các nỗ lực cần thiết nhằm sớm kết luận về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRAs) về máy móc tự động, thực phẩm đã qua chế biến và các loại vật liệu xây dựng; xem xét nhằm hướng tới việc hoàn tất Hiệp định ASEAN về Y dược Cổ truyền và Hiệp định ASEAN về Thực phẩm chức năng trong thời gian sớm nhất; Ghi nhận tầm quan trọng của việc hoàn tất việc đưa Hiệp định về quy chế quản lý hài hoà các thiết bị điện và điện tử của ASEAN (AHEEERR) theo quy định hoặc luật pháp của các quốc gia thành viên trong 2016 để triển khai Hiệp định này.

Về hệ thống truy xuất dữ liệu mức thuế (Tariff Finder) sẽ được khai trương nhân dịp này, các Bộ trưởng cho rằng đây là công cụ mới rất hữu hiệu hỗ trợ cho hoạt động thương mại, đặc biệt là việc cập nhật mức thuế của các nước trong khuôn khổ Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA).

Cũng trong chiều qua, Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN lần thứ 19 (AIA19) đã khai mạc, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu tham dự hội nghị.ư

Tại đây, đại biểu các nước ASEAN đã đánh giá lại các vấn đề quan trọng trong tổ chức thực hiện Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) thời gian qua để chuẩn bị cho việc tổ chức thực hiện giai đoạn tiếp theo; cho rằng ACIA là công cụ quan trọng đối với việc thúc đẩy kinh tế ASEAN, hiện thực hóa việc dịch chuyển đầu tư tự do. Đến nay, các nước ASEAN đã đạt được nhiều tiến bộ trong củng cố, minh bạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và nâng cao hiệu quả tự do thương mại khu vực.Hội nghị cũng đánh giá cao những tiến triển liên quan đến Nghị định thư thứ hai về sửa đổi ACIA và đề nghị các nước ASEAN hoàn thành phần việc của mình nhằm chuẩn bị ký Nghị định thư này tại Hội nghị cấp cao lần thứ 28 tại Viêng Chăn trong tháng 9-2016.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.