Nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong sản xuất phim hoạt hình

Nhật Bản là quốc gia có nền công nghiệp hoạt hình lâu đời và tầm ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới, trong khi Việt Nam được đánh giá cao về nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và tâm huyết. Thời gian qua, những cuộc gặp gỡ, diễn đàn về lĩnh vực điện ảnh nói chung, phim hoạt hình nói riêng đã cho thấy tiềm năng rộng mở để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các họa sĩ, kỹ thuật viên, nhà sáng tạo nội dung và đơn vị sản xuất phim hoạt hình hai nước.
Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức DANAFF)
Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức DANAFF)

Mới đây, phiên thảo luận với chủ đề “Tiềm năng và xu hướng hợp tác sản xuất hoạt hình giữa Nhật Bản và Việt Nam” trong hội thảo điện ảnh thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ nhất-năm 2023 tiếp tục bàn về việc sản xuất, phân phối và phát triển các sản phẩm hoạt hình.

Các diễn giả tham gia gồm: Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; ông Kosuke Kishiwara, chuyên gia Nhật Bản; ông Tạ Mạnh Hoàng, Chủ tịch Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam, Tổng giám đốc Sconnect; ông Taika, phụ trách sản xuất anime của Netflix Nhật Bản; cùng các đại diện đến từ một số công ty hoạt hình Việt Nam và Nhật Bản.

Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023) và Quốc hội vừa ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi) xác định điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam.

Kinh nghiệm chinh phục khán giả toàn cầu của anime Nhật Bản

Nhiều thập kỷ qua, ngành sản xuất anime (phim hoạt hình) là một trong những thế mạnh của công nghiệp văn hóa Nhật Bản, không những đạt thành tựu lớn về mặt thương mại mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa xứ sở hoa anh đào với bạn bè quốc tế.

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy là đầu tư xây dựng ý tưởng gốc thật tốt, làm ra câu chuyện hay, trong đó nhân vật phải mang tính biểu tượng, từ đó tạo nên một văn hóa riêng biệt, một nền công nghiệp ăn theo như đồ chơi, thời trang, âm nhạc...

Có khoảng 350 công ty hoạt động trong lĩnh vực hoạt hình tại Nhật và nhà nước rất chú ý đầu tư, kêu gọi vốn cho các kịch bản phim tiềm năng. Phim hoạt hình cũng được ưu tiên những khung giờ tốt để phát sóng trên truyền hình.

Bên cạnh đó, không chỉ ưu đãi các chính sách về thuế hay đầu tư tập trung, Nhật Bản mà còn tạo điều kiện đưa nhân vật hoạt hình thêm gần gũi với công chúng.

Nhật Bản có những nhân vật hoạt hình (anime) nổi tiếng, được nhận diện trên khắp thế giới (Nguồn: internet)

Nhật Bản có những nhân vật hoạt hình (anime) nổi tiếng, được nhận diện trên khắp thế giới (Nguồn: internet)

Chẳng hạn, ông Kosuke Kishiwara chia sẻ câu chuyện về việc tổ chức các lớp học cộng đồng về chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em với hình ảnh đại diện là chú mèo máy Doraemon, khiến các em hứng thú hơn và làm theo.

Những cách làm đó cộng với văn hóa yêu thích hoạt hình trải rộng từ trẻ nhỏ cho tới người già tại Nhật đã giúp hoạt hình trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của đất nước này.

Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Tuấn bày tỏ sự đồng tình và mong muốn có được sự hỗ trợ của phía Nhật Bản giúp Việt Nam khắc phục những hạn chế về mặt cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về quá trình phát triển phim hoạt hình cho các đơn vị sản xuất phim hoạt hình Việt Nam.

“Hiện Việt Nam mỗi năm sản xuất khoảng 20 bộ phim hoạt hình, ngắn thì 10 phút, dài thì 30 phút, tôi rất mong có thể hợp tác với Nhật Bản để Việt Nam thực hiện hóa ấp ủ sản xuất những bộ phim hoạt hình dài chiếu rạp lên đến 90 phút”, Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh tiềm năng đáng mong đợi khi hợp tác với Nhật Bản, ông Phạm Ngọc Tuấn cũng bày tỏ niềm vui khi thị trường hoạt hình Việt Nam hiện nay còn có sự tham gia của nhiều công ty tư nhân sản xuất hoạt hình có những định hướng phát triển tương tự như Nhật Bản.

Tổng giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp trong nước có thể đồng lòng đồng sức, quy tụ những thế mạnh hiện có để cho ra những sản phẩm hoạt hình chất lượng cao.

Tăng cường hợp tác, sáng tạo nhân vật anime mới

Theo ông Kishiwara, Nhật Bản luôn chào đón các tác phẩm hoạt hình đến từ khắp nơi trên thế giới và hiện nay các công ty hoạt hình Nhật Bản thường xuyên thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng, điều mà hiện nay Việt Nam có tiềm năng và đang làm rất tốt.

Chuyên gia Nhật đánh giá nhân sự Việt tỉ mỉ, khéo tay và nắm bắt nhanh những công nghệ làm phim mới. Hiện nay, một số công ty của Việt Nam cũng đã gia công một số công đoạn sản xuất phim hoạt hình cho Nhật Bản, Mỹ.

Ông Tạ Mạnh Hoàng khẳng định đội ngũ làm phim hoạt hình Việt Nam hiện nay đủ kỹ năng, làm chủ công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức DANAFF )

Ông Tạ Mạnh Hoàng khẳng định đội ngũ làm phim hoạt hình Việt Nam hiện nay đủ kỹ năng, làm chủ công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức DANAFF )

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Tổng giám đốc Sconnect Việt Nam Tạ Mạnh Hoàng cho biết trình độ gia công của đội ngũ họa sĩ, chuyên viên đồ họa, kỹ xảo...

Việt Nam đã đủ để tham gia nhiều công đoạn khó và quan trọng, thí dụ có doanh nghiệp như Dee Dee Animation có thể gia công cho dự án “bom tấn” của Mỹ, nhiều công ty đã làm được diễn hoạt, vẽ những phân cảnh phức tạp.

Ông Tạ Mạnh Hoàng cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng tạo ra sản phẩm hoạt hình chất lượng cao, bảo đảm cả doanh thu thương mại lẫn chất lượng nghệ thuật, nếu có sự hợp lực cùng thực hiện.

“Dựa trên thành tựu phát triển của Sconnect, tôi cho rằng đây chính là thời điểm có những bước chuyển biến rất mạnh trong mảng hoạt hình. Trước đây, hoạt động kinh doanh hoạt hình của chúng ta sản xuất chủ yếu dựa trên ngân sách nhà nước và những mô hình kinh doanh phổ biến là gia công. Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những mô hình kinh doanh mới khác trước, có thể sản xuất những sản phẩm do chính người Việt làm chủ toàn bộ, tự kinh doanh, tự xuất bản hoặc là xuất bản qua một nền tảng khác”, ông Tạ Mạnh Hoàng nhấn mạnh.

Ông Kishiwara và các đại diện Nhật Bản tại hội thảo đều bày tỏ mong muốn hợp tác cùng các xưởng hoạt hình Việt Nam sáng tạo ra các nhân vật anime mới, các sản phẩm hoạt hình chất lượng gây tiếng vang trên toàn cầu.

“Qua thời gian theo dõi và tìm hiểu về ngành hoạt hình tại Việt Nam, tôi thấy Việt Nam quy tụ nhiều nhà sáng tạo tài năng và đã sản xuất những tác phẩm rất ấn tượng. Tôi tin rằng, sự kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tạo nên nhiều sản phẩm truyền hình, thậm chí là điện ảnh làm say lòng khán giả thế giới”, ông Kishiwara phát biểu.

Đáng chú ý, nhà sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản còn đưa ra hướng hợp tác giữa các đài truyền hình của Việt Nam để phát sóng những bộ phim hoạt hình Nhật Bản chưa từng công chiếu trước đây.

Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Tuấn tin tưởng rằng, sự hợp tác với Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy ngành hoạt hình Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc.

Đồng quan điểm với ông Phạm Ngọc Tuấn, ông Tạ Mạnh Hoàng cho biết hiện Sconnect đang làm việc với mạng lưới hơn 100 doanh nghiệp tương đối mạnh và đa dạng các dòng phim hoạt hình. Với sự liên kết, hợp lực, hoạt hình Việt Nam có đủ khả năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.