Nhiều tiềm năng hợp tác giữa thành phố Nantes (Pháp) và Việt Nam

Trong các buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, lãnh đạo và các doanh nghiệp của thành phố Nantes ở miền tây nước Pháp cho rằng, Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á và có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác về công nghiệp đóng tàu, cơ khí, y tế, công nghiệp và nông nghiệp.
Phó Thị trưởng Aymeric Seassau tiếp Đại sứ Đinh Toàn Thắng: (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Phó Thị trưởng Aymeric Seassau tiếp Đại sứ Đinh Toàn Thắng: (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong hai ngày 12 và 13/5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo cùng các cơ phụ trách thương mại, đầu tư của thành phố Nantes, thành phố lớn thứ 6 thuộc tỉnh Loire-Atlantique ở miền tây nước Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các địa phương Việt Nam.

Tại buổi tiếp đoàn, Phó Thị trưởng thành phố Nantes, ông Aymeric Seassau, cho biết, cũng như nhiều người dân và địa phương khác ở Pháp, thành phố Nantes luôn quan tâm và ủng hộ Việt Nam từ những năm còn chiến tranh. Ông nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong lần tới thăm Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, đối ngoại.

Phó thị trưởng Aymeric Seassau nhấn mạnh: Hai dân tộc có nhiều sự liên hệ với nhau từ trong quá khứ và tiếp tục phát huy tình hữu nghị dù có nhiều biến động và khó khăn trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia Pháp ngữ tuyệt vời mà nước Pháp chúng tôi rất sẵn lòng để tăng cường hơn nữa giao lưu văn hóa cũng như thúc đẩy kinh tế, cùng hướng đến một tương lai hữu nghị rực rỡ hơn giữa hai nước.

Phó Thị trưởng Aymeric Seassau trao tặng bản gốc hai tờ báo Humanité (báo Nhân đạo) xuất bản tháng 11/1968, đăng bài ủng hộ cuộc kháng chiến giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Ông cho biết, nhiều người Pháp luôn lưu giữ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp và cả sự ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới, tươi đẹp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phó Thị trưởng Aymeric Seassau trao tặng bản gốc hai tờ báo Humanité (báo Nhân đạo) xuất bản tháng 11/1968, đăng bài ủng hộ cuộc kháng chiến giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Ông cho biết, nhiều người Pháp luôn lưu giữ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp và cả sự ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới, tươi đẹp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phó Thị trưởng Aymeric Seassau cho biết, thành phố Nantes mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam, qua đó phát huy những tiềm năng, thế mạnh cũng như yêu cầu hợp tác của mỗi bên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong lĩnh vực y tế, môi trường, phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Ông Aymeric Seassau cũng đánh giá cao các hoạt động của cộng đồng người Việt tại thành phố Nantes và các khu vực lân cận của tỉnh Loire-Atlantique thuộc vùng Pays de la Loire, qua đó giới thiệu và giúp người dân địa phương biết nhiều hơn đến Việt Nam, một đất nước ngày càng hiện đại và hướng tới tương lai, với một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc để vượt qua nhiều thách thức. Các cuộc gặp gỡ với các địa phương của Pháp có rất nhiều ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, năm 2023 là dấu mốc rất quan trọng để lãnh đạo hai nước cũng như các địa phương xúc tiến các dự án hợp tác nhằm đưa hợp tác cũng như tình hữu nghị giữa hai nước, hai nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Nantes và tỉnh Loire-Atlantique, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, những nhu cầu cũng như mong muốn phát triển hợp tác với các doanh nghiệp Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng gặp các doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Nantes và tỉnh Loire-Atlantique. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng gặp các doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Nantes và tỉnh Loire-Atlantique. (Ảnh: MINH DUY)

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, những thành tựu trong quan hệ giữa hai nước 50 năm qua là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Tiềm năng hiện nay giữa hai nước là rất phong phú và hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau. Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Pháp.

Một số doanh nghiệp Pháp có các dự án đầu tư tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, cho rằng có rất nhiều tiềm năng để xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh như y tế, công nghiệp và nông nghiệp thân thiện với môi trường.

Các doanh nghiệp đại diện cho những lĩnh vực kinh tế tiêu biểu của địa phương như công nghiệp đóng tàu, cơ khí, xây dựng hạ tầng, y tế, công nghiệp, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đã bày tỏ mong muốn tiếp cận môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, cũng như những tiềm năng và cơ hội hợp tác trong xu thế đa dạng nguồn cung ứng.

Lãnh đạo Phòng thương mại và Công nghiệp của thành phố Nantes và tỉnh Loire-Atlantique cho rằng cuộc tọa đàm rất có ý nghĩa với các doanh nghiệp ở Nantes và tỉnh Loire-Atlantique nhằm tìm hiểu cơ hội kinh doanh với Việt Nam.

Các doanh nghiệp Pháp mong muốn xúc tiến các dự án kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các doanh nghiệp Pháp mong muốn xúc tiến các dự án kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ông Fabrice Lelouvier, phụ trách kinh doanh quốc tế của Phòng Công nghiệp và Thương Mại vùng Pays de la Loire, nhận định, trao đổi thương mại giữa Pháp và Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi tích cực trong thời gian qua, đa dạng hơn trong nhiều lĩnh vực.

"Chúng tôi rất tự hào và có thể chia sẻ những kinh nghiệm lâu đời trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, sản xuất cơ sở hạ tầng cho giao thông đường thủy" ông Fabrice Lelouvier nói.

"Lĩnh vực lớn thứ hai mà chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn là nông nghiệp, thực phẩm, với nhiều loại mặt hàng như cây trồng, cây ăn quả, hay như rượu vang của vùng Loire rất nổi tiếng trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp lớn tại vùng này trong lĩnh vực y tế cũng đang có ý định mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và Việt Nam là một điểm đến có nhiều tiềm năng" - ông Fabrice Lelouvier nói thêm.

Ông Renaud Josse (phải), Chủ tịch tập đoàn CMF giới thiệu về hoạt động sản xuất của tập đoàn, cho rằng có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ông Renaud Josse (phải), Chủ tịch tập đoàn CMF giới thiệu về hoạt động sản xuất của tập đoàn, cho rằng có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nantes, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và đoàn công tác đã tới thăm Tập đoàn CMF chuyên sản xuất và thi công nhà kính, lưới nông nghiệp. Tập đoàn này đã thực hiện một số công trình tại Việt Nam với các yêu cầu rất cao về môi trường.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ông Renaud Josse, Chủ tịch tập đoàn CMF cho biết: "Chúng tôi hướng đến nâng cao chất lượng ngành nông nghiệp, thông qua việc cải thiện chất lượng của lương thực-thực phẩm".

"Các công nghệ mà chúng tôi mang tới nhằm giúp đỡ người nông dân thích ứng với với sự biến đổi khí hậu vốn có những tác động đến hoạt động sản xuất, thích nghi với những điều kiện tự nhiên khác biệt tại những vùng đất khác nhau, để từ đó gia tăng lợi ích cho người sản xuất. Chúng tôi hợp tác rất hiệu quả với các đối tác Việt Nam" - ông Renaud Josse chia sẻ.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng gặp các thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Loire-Atlantique, đánh giá cao những hoạt động văn hóa rất ý nghĩa và có dấu ấn quan trọng của tình cảm của các bạn bè Pháp đối với Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng gặp các thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Loire-Atlantique, đánh giá cao những hoạt động văn hóa rất ý nghĩa và có dấu ấn quan trọng của tình cảm của các bạn bè Pháp đối với Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tới thăm "Lễ hội Trái tim Việt Nam" do Hội Hữu nghị Việt Nam - Loire-Atlantique (AVLA) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng của hội nhằm giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Tại lễ hội lần này, triển lãm ảnh "Phụ nữ Việt Nam: truyền thống và hiện đại" đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân địa phương và là dịp để tăng cường hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước cũng như bà con kiều bào tại Nantes.

Nhiếp ảnh gia Thiery Beyne giới thiệu về những bức ảnh khắc họa rất ấn tượng cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trong suốt 4 năm ông đi tới các vùng quê tại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Nhiếp ảnh gia Thiery Beyne giới thiệu về những bức ảnh khắc họa rất ấn tượng cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trong suốt 4 năm ông đi tới các vùng quê tại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.