Nhiều thành tựu trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn được ứng dụng trong thực tiễn

Trong 3 ngày 25-27/7 tại Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị quốc tế về phẫu thuật cột sống ít xâm lấn khu vực Đông Nam Á lần thứ 9, với chủ đề: “Ứng dụng nội soi và các phẫu thuật ít xâm lấn trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cột sống”. Sự kiện do Bệnh viện Đà Nẵng, Hội Phẫu thuật cột sống ít xâm lấn khu vực Đông Nam Á, Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam phối hợp tổ chức.
Các đại biểu tham dự hội nghị dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đại biểu tham dự hội nghị dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Diễn ra tại Việt Nam trùng thời gian với Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay trong lễ khai mạc sáng 26/7, tất cả các đại biểu tham gia sự kiện đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có hơn 120 đại biểu quốc tế là các chuyên gia đầu ngành, giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, cột sống và chấn thương chỉnh hình đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines…

Các đại biểu trong nước, quốc tế tham dự hội nghị dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu trong nước, quốc tế tham dự hội nghị dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho biết: Với mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu đảm nhiệm chức năng vùng và phát triển y tế du lịch đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu theo chỉ đạo của Trung ương và định hướng quy hoạch ngành y tế của thành phố. Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã tập trung đầu tư cho các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối của thành phố về cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế.

Các đại biểu trực tiếp theo dõi phẫu thuật thị phạm tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu trực tiếp theo dõi phẫu thuật thị phạm tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trên cơ sở đó, các đơn vị y tế luôn nỗ lực học tập, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao kỹ thuật với tổ chức, đơn vị tuyến trên trong nước và nước ngoài nhằm tiếp cận nhanh với nền y học tiến tiến trong nước, khu vực và quốc tế, đặc biệt là các kỹ thuật y tế chuyên sâu. Các bệnh viện tuyến cuối từng bước tiếp nhận, triển khai và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, giúp người dân được sử dụng dịch vụ y tế chuyên sâu, chất lượng cao ngay tại quê nhà.

Là bệnh viện đa khoa hạng 1 tuyến cuối thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng không chỉ thực hiện nhiệm vụ thu dung điều trị cho người dân của thành phố mà còn là địa chỉ khám, chữa bệnh uy tín cho nhân dân các tỉnh lân cận, với 40% người bệnh khám, chữa bệnh tại đây là người dân ngoại tỉnh. Bệnh viện đã và đang trên con đường định hướng phát triển thành Bệnh viện đa trung tâm chuyên sâu, hướng đến hội nhập khu vực.

Nhiều trang, thiết bị y tế hiện đại sử dụng trong nội soi và các phẫu thuật ít xâm lấn trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cột sống được giới thiệu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều trang, thiết bị y tế hiện đại sử dụng trong nội soi và các phẫu thuật ít xâm lấn trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cột sống được giới thiệu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Diễn ra trong ba ngày, Hội nghị gồm 1 phiên toàn thể, 21 phiên chuyên đề với gần 120 bài báo cáo của 100 báo cáo viên, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự, các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe các chuyên gia phân tích, chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật ít xâm lấn trong lĩnh vực thần kinh, cột sống như phẫu thuật nội soi cột sống cổ, bệnh lý u cột sống, phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng, các phương pháp xâm lấn tối thiểu điều trị chấn thương cột sống...

Tại hội nghị này, nhiều thiết bị y tế hiện đại sử dụng trong phẫu thuật ít xâm lấn trong lĩnh vực thần kinh, cột sống,.. đã được giới thiệu tới các y, bác sĩ. Đây cũng là các công trình khoa học được nghiên cứu bài bản và mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh.

Nhiều công nghệ mới trong trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn được giới thiệu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều công nghệ mới trong trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn được giới thiệu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội nghị không chỉ là diễn đàn khoa học, có giá trị để trao đổi, thảo luận về chuyên môn kỹ thuật, cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, chăm sóc, điều trị các bệnh lý cột sống, mà là cơ hội kết nối các chuyên gia trong nước với quốc tế, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.