Chuyên ngành chấn thương chỉnh hình đã vươn mình và hội nhập quốc tế mạnh mẽ

Bám sát tôn chỉ từ ngày đầu thành lập Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam (năm 2000), đến nay chuyên ngành chấn thương chỉnh hình của Việt Nam ngang bằng với các nước trong khu vực và dần tiệm cận với trình độ hàng đầu của thế giới.
Ban Chấp hành Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban Chấp hành Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Hội Chấn thương chỉnh Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, thu hút sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đại diện hơn 1.300 hội viên là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành về chấn thương chỉnh hình trong cả nước.

Trong nhiệm kỳ qua (2018-2023), bên cạnh việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác chuyên môn và hợp tác quốc tế. Hằng năm, Hội cũng tổ chức hội nghị khoa học nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các bác sĩ, phẫu thuật viên, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong cùng chuyên ngành. Thường xuyên tổ chức các hội thảo nhằm cập nhật kiến thức, đào tạo liên tục cho các hội viên tham gia.

Hội cũng tổ chức các chương trình liên kết đào tạo về phẫu thuật cột sống trẻ em, phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật nội soi khớp…; cử các bác sĩ tham gia chương trình đào tạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Theo GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, đến thời điểm này, Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam đã thực sự vươn mình và hội nhập với các hội chuyên ngành trong khu vực và trên thế giới như: Hội Chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á, Hội Chấn thương chỉnh hình châu Á-Thái Bình Dương, Hội Phẫu thuật Cột sống châu Á-Thái Bình Dương, Hội Hàn lâm Phẫu thuật viên Chấn thương chỉnh hình Mỹ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội chấn thương chỉnh hình nhiệm kỳ 2023-2028 với 27 thành viên; PGS,TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được bầu làm Chủ tịch Hội.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh - tân Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam.
PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh - tân Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động để các hội viện học hỏi nâng cao năng lực, tay nghề; tổ chức các chương trình liên kết đào tạo và tập huấn chuyên sâu về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Hội sẽ triển khai các giải pháp phát triển mạng lưới phẫu thuật chấn thương chỉnh hình rộng khắp, đồng đều, nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời là đầu mối mở rộng, đưa các kỹ thuật mới từ nước ngoài về Việt Nam và đưa các kỹ thuật của Việt Nam ra tầm quốc tế; tổ chức các hội thảo chuyên ngành mang tầm khu vực và quốc tế để tạo diễn đàn cho cán bộ y tế trong và ngoài nước giao lưu, tiếp cận, cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...

Một ca mổ thị phạm trong chương trình Hội nghị khoa học với chủ đề “Phẫu thuật ít xâm lấn trong chấn thương chỉnh hình”.

Một ca mổ thị phạm trong chương trình Hội nghị khoa học với chủ đề “Phẫu thuật ít xâm lấn trong chấn thương chỉnh hình”.

Nhân dịp này Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam cũng tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Phẫu thuật ít xâm lấn trong chấn thương chỉnh hình”. Với 119 bài báo cáo của các báo cáo viên trong nước và quốc tế đã đem lại những kiến thức hữu ích và mang ý nghĩa thực tiễn sâu rộng. Đây là dịp để những người làm chuyên môn trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cũng như truyền đạt những kiến thức mới giúp chuyên ngành ngày một lớn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.