Nhiều nỗ lực đáng kể trong hợp tác về lao động-phúc lợi xã hội giữa Việt Nam và Lào

Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ tám năm 2023 đánh dấu những nỗ lực đáng kể về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ nói riêng, đặc biệt ghi dấu mốc 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác lao động giữa Chính phủ hai nước.
Các đại biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào-Việt Nam lần thứ tám. (Ảnh: Dân trí)
Các đại biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào-Việt Nam lần thứ tám. (Ảnh: Dân trí)

Ngày 5/12, Hội nghị Bộ trưởng Lao độngPhúc lợi xã hội Lào-Việt Nam lần thứ tám đã diễn ra tại thành phố Luang Prabang, Lào.

Hội nghị do bà Baykham Khattiya, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam đồng chủ trì.

Năm 2023 là năm ghi dấu mốc 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố và chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào nói riêng ngày càng gắn bó và phát triển.

Tại Hội nghị, hai Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức cao cấp về lao động và phúc lợi xã hội được tổ chức ngày 4/12 với nhiều nội dung chia sẻ rất thiết thực. Cụ thể, là về các chính sách/chương trình phát triển kỹ năng nghề để đáp ứng thị trường lao động, thúc đẩy việc làm cho lao động và vấn đề quản lý lao động nước ngoài tại hai nước; chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, xã hội; các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em tự kỷ, người cao tuổi và kinh nghiệm trong xây dựng, vận hành các quỹ như Quỹ Bảo trợ xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và việc vận động các nguồn lực xã hội.

Năm 2023 là năm ghi dấu mốc 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Quan hệ hợp tác về lao động, xã hội giữa hai nước không chỉ triển khai tốt giữa các cơ quan Trung ương mà còn được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại các dự án đầu tư, công trình xây dựng tại Lào.

Hai bộ trưởng thống nhất trong thời gian tới, hai bên tiếp tục chú trọng thực hiện các nội dung của Hiệp định, tăng cường tổ chức các cuộc họp kỹ thuật về những nội dung cụ thể để có thể trao đổi kỹ hơn, phục vụ cho công tác xây dựng luật pháp và chính sách của hai nước. Các đơn vị hai Bộ, các sở lao động-thương binh và xã hội cũng như các trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy việc huy động nguồn lực nhằm tăng cường phát triển nguồn nhân lực đáp ứng theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng giao các đơn vị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đặc biệt là Vụ Hợp tác quốc tế, điều phối các hoạt động hỗ trợ cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trong năm Lào đảm nhận Chủ tịch ASEAN 2024.

Trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm xã hội, về lĩnh vực chăm sóc người có công hai nước. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn nỗ lực, hợp tác chặt chẽ của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội và các cơ quan liên quan của Lào trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Trong thời gian tới, hai bộ trưởng khẳng định sẽ đa dạng hóa và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi...

Với những kết quả đạt được, Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ tám đánh dấu những nỗ lực đáng kể về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ nói riêng, đặc biệt ghi dấu mốc 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác lao động giữa Chính phủ hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Kết thúc Hội nghị, hai Bộ trưởng ký kết Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào-Việt Nam lần thứ tám, trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể để triển khai kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam đã trao tặng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào một số tài liệu. Cụ thể là: Các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; các bộ đề thi đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và chương trình bồi dưỡng cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Đây là bộ 3 tài liệu cốt lõi trong công tác phát triển kỹ năng nghề nhằm tiến tới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động theo hướng vừa chuẩn hóa, chuyên môn hóa, vừa cơ bản, linh hoạt liên ngành, liên nghề và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là bộ 3 tài liệu nền tảng của hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam theo nhu cầu của hoạt động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong thời kỳ mới.

Các tài liệu này đều được xây dựng, chỉnh sửa theo quy định mới của Luật Việc làm do các hội đồng chuyên môn thực hiện, trong đó, thành phần tham gia chủ yếu là đại diện của các đơn vị sử dụng lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam đã trao tặng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào một số tài liệu: Các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; các bộ đề thi đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và chương trình bồi dưỡng cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.