Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào

NDĐT - Sáng 28-3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (trái) và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng ký Biên bản Hội nghị, ngày 28-3.
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (trái) và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng ký Biên bản Hội nghị, ngày 28-3.

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dẫn đầu; Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Khampheng Saysompheng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào dẫn đầu. Cùng dự Hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6 diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các Tuyên bố chung và Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Tuyên bố chung Việt Nam - Lào trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 24 đến 25-2-2019, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông báo, năm 2018, ngành lao động, thương binh và xã hội Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, toàn ngành sẽ nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo công việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysomphengnhấn mạnh, Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào - Việt Nam lần thứ 5 năm 2017 đã được hai bên triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Phía Lào đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam trong việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành lao động, phúc lợi xã hội Lào, cũng như hoạt động hợp tác kết nghĩa về nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, trao đổi thông tin về lao động giữa Viện phát triển kỹ năng nghề của Lào và Viện Khoa học dạy nghề Việt Nam, giữa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng cho thương binh và người tàn tật 686 của Lào với Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Tại hội nghị, hai bên đã chia sẻ thông tin, giới thiệu các quy định của pháp luật, chính sách mới về lao động, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và phúc lợi xã hội của mỗi nước; đánh giá kết quả triển khai Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 5; thảo luận phương hướng, nội dung, kết hoạch hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn năm 2019 - 2021.

Đoàn đại biểu Việt Nam đánh giá cao và đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại các dự án đầu tư, công trình xây dựng tại Lào.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn nỗ lực, hợp tác chặt chẽ của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và các cơ quan liên quan của Lào trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Nhân dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao trang thiết bị văn phòng và thiết bị dạy nghề tặng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trị giá 3 tỷ 900 triệu đồng và trao máy móc, trang thiết bị chỉnh hình và phục hồi chức năng tặng Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng cho thương binh và người tàn tật 686 ở Bản Cơn, tỉnh Vientiane trị giá 640 triệu đồng.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung và đồng chí Khampheng Saysompheng ký Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6. Trong đó, hai bên nhất trí tổ chức Hội nghị lần thứ 7 vào năm 2021, tại Việt Nam.

Ngay sau Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6 đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam tặng 11 đơn vị, tập thể của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động, Thương binh và Xã hội của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam tặng 7 cá nhân và Bằng khen cho 2 cá nhân của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Lào tặng 16 đơn vị, tập thể của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và trao 19 Bằng khen của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tặng 19 cá nhân của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam. Đây là những tập thể, cá nhân của hai Bộ có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Trước đó, trong hai ngày 26 và 27-3, Đoàn đại biểu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham dự nhiều hoạt động khác tại Lào: đến chào Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonsay Siphandone; thăm và làm việc tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng cho thương binh và người tàn tật 686 ở Bản Cơn, tỉnh Vientiane; tham dự tọa đàm theo các nhóm chuyên đề về lao động và việc làm, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác trong lĩnh vực phúc lợi xã hội với các chuyên viên của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và đại diện 11 tập thể Lào tại lễ trao Huân chương Hữu nghị của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.